Hậu Giang thiết lập nhiều vùng cách ly

Tạ Quang |

Hậu Giang – Trong hai ngày 8 - 9.11, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Văn Thanh đã ký Quyết định Thiết lập nhiều vùng cách ly y tế để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, ngày 8.11 thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A có chiều dài khoảng 200m, gồm 14 hộ với 48 nhân khẩu. Thời gian bắt đầu từ 18 giờ, ngày 08.11 đến khi có Quyết định tiếp theo.

Ngày 9.11, thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh có chiều dài khoảng 3.500m, gồm 69 hộ với 305 nhân khẩu. Và khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, có chiều dài khoảng 120m, gồm 13 hộ với 47 nhân khẩu.

Thời gian thực hiện cách ly y tế với 2 địa phương trên bắt đầu từ 13h ngày 9.11 cho đến khi có Quyết định tiếp theo.

Người dân khai báo y tế tại huyện Châu Thành A. Ảnh: Tạ Quang.
Người dân khai báo y tế tại huyện Châu Thành A. Ảnh: Tạ Quang.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang giao các UBND thị xã, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan thiết lập chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly y tế và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội…

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu các hộ dân, tổ chức, cá nhân thuộc vùng cách ly y tế trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong thời gian thực hiện cách ly.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Người dân tuyệt đối không ra đường sau 21h đến 4h sáng hôm sau

Tạ Quang |

Hậu Giang – Ngày 6.11, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ban hành công văn về việc tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, người dân tuyệt đối không được ra đường từ 21h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau.

Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine Pfizer cho hơn 70.000 trẻ em

Tạ Quang |

Hậu Giang – Ngày 4.10, tỉnh Hậu Giang bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho hơn 70.000 trẻ em dưới 18 tuổi.

Hậu Giang: Người đi xe máy vào tỉnh khai báo y tế như thế nào?

TẠ QUANG |

Hậu Giang – Tất cả người dân đi xe máy vào tỉnh vào Hậu Giang đều phải khai báo y tế tại điểm khai báo y tế. Đối với người đi từ vùng cấp độ 1,2 khai báo xong sẽ được đi, cấp độ 3 về địa phương khai báo để địa phương nắm danh sách quản lý theo dõi ở nhà, còn cấp độ 4 đưa về trạm để làm thủ tục test nhanh rồi xin ý kiến đưa đi cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hậu Giang: Người dân tuyệt đối không ra đường sau 21h đến 4h sáng hôm sau

Tạ Quang |

Hậu Giang – Ngày 6.11, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ban hành công văn về việc tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, người dân tuyệt đối không được ra đường từ 21h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau.

Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine Pfizer cho hơn 70.000 trẻ em

Tạ Quang |

Hậu Giang – Ngày 4.10, tỉnh Hậu Giang bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho hơn 70.000 trẻ em dưới 18 tuổi.

Hậu Giang: Người đi xe máy vào tỉnh khai báo y tế như thế nào?

TẠ QUANG |

Hậu Giang – Tất cả người dân đi xe máy vào tỉnh vào Hậu Giang đều phải khai báo y tế tại điểm khai báo y tế. Đối với người đi từ vùng cấp độ 1,2 khai báo xong sẽ được đi, cấp độ 3 về địa phương khai báo để địa phương nắm danh sách quản lý theo dõi ở nhà, còn cấp độ 4 đưa về trạm để làm thủ tục test nhanh rồi xin ý kiến đưa đi cách ly.