Hậu Giang: Người dân tuyệt đối không ra đường sau 21h đến 4h sáng hôm sau

Tạ Quang |

Hậu Giang – Ngày 6.11, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ban hành công văn về việc tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, người dân tuyệt đối không được ra đường từ 21h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau.

Theo đó, thời gian thực hiện kể từ 6h ngày 8.11.2021 đến khi có thông báo mới.

 

Công văn nêu rõ, quy định kể từ 21h ngày hôm trước đến 4h ngày hôm sau, người dân tuyệt đối không ra đường (trừ trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; lực lượng phòng chống thiên tai; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; lực lượng phát hành thư, báo; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện "1 cung đường - 2 điểm đến"; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas).

Bên cạnh đó, cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng, quán nhậu, cafe, quán ăn trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ được bán hàng mang về.

 

Trong công bố cấp độ dịch mới nhất từ hôm qua (5.11): Toàn tỉnh Hậu Giang vẫn là Cấp độ dịch 2-“vàng” (nguy cơ trung bình), không có địa phương Cấp độ dịch 1-“xanh”; Châu Thành A là địa phương cấp huyện duy nhất có Cấp độ dịch 3-“cam” (nguy cơ cao). Trừ huyện Long Mỹ, cả 7 huyện, thị, thành phố còn lại đều xuất hiện ấp, khu vực “đỏ”-nguy cơ rất cao. Cấp độ dịch 2: 63/75 xã và 423 ấp; Cấp độ dịch 3: 3/75 xã và 19 ấp; Cấp 4: 9/75 xã và 83 ấp.

Tính từ đầu đợt dịch (ngày 8.7.2021) đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 1.753 ca mắc (đã được Bộ Y tế công bố 1.596 ca).

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine Pfizer cho hơn 70.000 trẻ em

Tạ Quang |

Hậu Giang – Ngày 4.10, tỉnh Hậu Giang bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho hơn 70.000 trẻ em dưới 18 tuổi.

Hậu Giang: Người đi xe máy vào tỉnh khai báo y tế như thế nào?

TẠ QUANG |

Hậu Giang – Tất cả người dân đi xe máy vào tỉnh vào Hậu Giang đều phải khai báo y tế tại điểm khai báo y tế. Đối với người đi từ vùng cấp độ 1,2 khai báo xong sẽ được đi, cấp độ 3 về địa phương khai báo để địa phương nắm danh sách quản lý theo dõi ở nhà, còn cấp độ 4 đưa về trạm để làm thủ tục test nhanh rồi xin ý kiến đưa đi cách ly.

Hậu Giang triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-18 tuổi

Tạ Quang |

Hậu Giang – Bắt đầu từ ngày 4-6.11, Hậu Giang sẽ tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine Pfizer cho hơn 70.000 trẻ em

Tạ Quang |

Hậu Giang – Ngày 4.10, tỉnh Hậu Giang bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho hơn 70.000 trẻ em dưới 18 tuổi.

Hậu Giang: Người đi xe máy vào tỉnh khai báo y tế như thế nào?

TẠ QUANG |

Hậu Giang – Tất cả người dân đi xe máy vào tỉnh vào Hậu Giang đều phải khai báo y tế tại điểm khai báo y tế. Đối với người đi từ vùng cấp độ 1,2 khai báo xong sẽ được đi, cấp độ 3 về địa phương khai báo để địa phương nắm danh sách quản lý theo dõi ở nhà, còn cấp độ 4 đưa về trạm để làm thủ tục test nhanh rồi xin ý kiến đưa đi cách ly.

Hậu Giang triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-18 tuổi

Tạ Quang |

Hậu Giang – Bắt đầu từ ngày 4-6.11, Hậu Giang sẽ tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi.