Hàng trăm lao động tại bệnh viện Bình An bị nợ lương và bảo hiểm

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Do doanh thu từ bệnh nhân giảm sút, nhiều tháng qua, bệnh viện Bình An hoạt động cầm chừng và liên tục nợ lương, chế độ BHXH, khiến đời sống người lao động (NLĐ) gặp nhiều khó khăn, bức xúc.

Người lao động tố cáo bệnh viện

Theo nội dung đơn tố cáo của tập thể NLĐ tại bệnh viện Bình An (địa chỉ tại 253 Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) gửi đến báo Lao Động, bệnh viện này đã nợ lương NLĐ hơn 3 tháng và không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho NLĐ từ tháng 10.2022 đến nay, nên họ không được nhận tiền hỗ trợ của BHXH khi nghỉ thai sản, đau ốm và nghỉ việc…

Bệnh viện Bình An, Duy Xuyên, Quảng Nam bị NLĐ tố cáo nợ lương và BHXH nhiều tháng. Ảnh Hoàng Bin
Bệnh viện Bình An, Duy Xuyên, Quảng Nam bị NLĐ tố cáo nợ lương và BHXH nhiều tháng. Ảnh Hoàng Bin

“Bắt đầu từ tháng 4.2022, bệnh viện Bình An thông báo chỉ trả lương 70%, nợ lại lương 30% của tất cả NLĐ. Đến tháng 7.2022, khi bệnh viện nhận được quỹ BHXH, chúng tôi mới được giải quyết lương nợ. Cho đến hiện tại thì bệnh viện Bình An vẫn chưa trả lương tháng 10.2022, tháng 1, tháng 2, tháng 4.2023 dù đang duy trì hoạt động”, trích nội dung đơn tố cáo.

Ngày 25.5.2023, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Võ Văn Chính, Phó giám đốc chuyên môn bệnh viện Bình An thừa nhận, có tình trạng nợ lương và BHXH như nội dung đơn tố cáo. Bản thân ông Chính cũng đang bị chậm lương 3 tháng, gồm tháng 1, 2 và tháng 4.

Bệnh viện Bình An hiện chỉ còn 60 bệnh nhân nội trú so với quy mô 250 giường bệnh. Ảnh Hoàng Bin
Bệnh viện Bình An hiện chỉ còn 60 bệnh nhân nội trú so với quy mô 250 giường bệnh. Ảnh Hoàng Bin

Bệnh viện đã gặp cán bộ, nhân viên trao đổi để NLĐ chia sẻ với tình hình khó khăn chung của bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện hứa sẽ trả lương, BHXH đầy đủ nhưng chưa biết thời điểm nào, vì tùy thuộc vào nguồn thu, ông Chính cho biết.

Theo Bảo hiểm xã hội Quảng Nam, tính đến tháng 4.2023, bệnh viện Bình An Quảng Nam đang nợ tiền BHXH hơn 2,5 tỉ đồng. Sau nhiều lần đôn đốc bệnh viện đóng tiền chậm nộp nhưng đơn vị chưa thực hiện, đến nay, đã khóa thẻ BHYT của tất cả NLĐ tại bệnh viện Bình An.

Vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động

Ông Chính cho biết, bệnh viện Bình An có tổng cộng 190 cán bộ, trong đó có 40 bác sĩ. Quy mô bệnh viện 250 giường, nhưng hiện tại chỉ có 60 bệnh nhân nội trú.

Bệnh viện bắt đầu gặp khó khăn từ tháng 12.2022. Nguyên nhân thứ nhất là do giá dịch vụ, hiện trên địa bàn có nhiều có sở y tế nên việc cạnh tranh khó khăn; Thứ 2 là do chưa có gói thầu BHYT, trong khi cơ số thuốc khám chữa bệnh BHYT tại bệnh viện đã cạn, nên nhiều bệnh nhân tìm đến cơ sở khác có phát thuốc BHYT và giá dịch vụ thấp, ông Chính nói.

Toàn bộ thẻ BHYT của 190 NLĐ tại bệnh viện Bình An hiện đã bị khóa, không thể khám chữa bệnh qua thẻ, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của NLĐ. Ảnh Hoàng Bin
Toàn bộ thẻ BHYT của 190 NLĐ tại bệnh viện Bình An hiện đã bị khóa, không thể khám chữa bệnh qua thẻ, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của NLĐ. Ảnh Hoàng Bin

Theo người lao động tại bệnh viện, có một số nhân viên làm tại đây đã xin nghỉ việc, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đều không nhận được tiền hỗ trợ của BHXH. Có người nghỉ việc để qua làm việc cho bệnh viện khác phải vay mượn tiền để đưa cho bệnh viện Bình An đóng BHXH giúp với mong muốn duy trì BHXH liên tục.

Liên quan nội dung này, ông Chính cho biết: “Muốn trả lương thì phải có nguồn thu, lương thì tùy thuộc vào thu nhập từ bệnh nhân, nếu không có bệnh nhân thì không có tiền trả lương. Bệnh viện cam kết sẽ bồi thường các khoản chế độ bảo hiểm cho người lao động. Nhưng chưa có người lao động nào yêu cầu bồi thường”.

Bệnh viện Bình An hiện đang rao bán, số phần NLĐ sẽ phụ thuộc vào quyết định của Nhà đầu tư mới. Ảnh Hoàng Bin
Bệnh viện Bình An hiện đang rao bán, số phận NLĐ sẽ phụ thuộc vào quyết định của Nhà đầu tư mới. Ảnh Hoàng Bin

Cũng theo ông Chính, hiện bệnh viện đang rốt ráo tìm nhà đầu tư mới để tiếp quản bệnh viện. Hy vọng trong tháng 6 sẽ có kết quả, để giải quyết chế độ cho người lao động. Tuy nhiên, kết quả vẫn phụ thuộc vào quyết định của nhà đầu tư mới.

Ông Nguyễn Thanh Danh, Giám đốc BHXH Quảng Nam cho biết, có hơn 15.000 hồ sơ bảo hiểm đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Bình An. Việc bệnh viện nợ lương, nợ BHXH của NLĐ đang ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh tại đây.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Khu dân cư "gánh" 3 nhà máy ô nhiễm ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Hơn 100 hộ dân tại thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đang ngày ngày sống chung với ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khi 3 nhà máy gồm: Gạch tuynel Chu Lai, Bê-tông Chu Lai (thuộc Công ty CP bê-tông Hòa Cầm) và Xí nghiệp than Chu Lai (chi nhánh của Công ty CP than miền Trung) hoạt động ngay trong khu dân cư. Chủ trương di dời các nhà máy vào khu công nghiệp (KCN) Nam Chu Lai vẫn đang nằm trên giấy nhiều năm qua vì KCN chưa hoàn thành.

Đường trăm tỉ đồng ở Quảng Nam vướng 7 năm vì 1 hộ dân

Hoàng Bin |

Qua 7 năm nhưng chính quyền huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thể gỡ vướng cho 1 hộ dân, khiến dự án giao thông hơn 270 tỉ đồng dang dở. Đoạn tuyến vướng mắc còn 120m, nắng bụi mưa bùn, tiềm ẩn TNGT và gây trở ngại đến đời sống nhân dân.

Quảng Nam giao hơn 21.000m2 đất cho tập đoàn Mường Thanh sai quy định

Hoàng Bin |

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận việc cho tập đoàn Mường Thanh thuê đất đã giải phóng mặt bằng không qua đấu giá để thực hiện dự án là không đúng quy định và đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Lừa đảo rao bán lens máy ảnh trên Facebook, cuỗm tiền cọc của khách hàng

LƯƠNG HẠNH |

Có nhu cầu mua một chiếc lens máy ảnh để phục vụ cho công việc, anh K không ngờ mình bị mất 10,5 triệu đồng từ một đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Sau khi anh K đăng bài bóc mẽ đối tượng, hàng chục người đã nhắn tin cho anh K và cho biết, họ cũng là nạn nhân của hình thức lừa đảo mới này.

Kiểm tra thông tin bệnh viện chậm trễ phẫu thuật nối ngón tay cho bệnh nhân

An Long |

Chiều 28.5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An Huỳnh Minh Phúc cho biết, đã kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội phản ánh, khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An chậm xử lý phẫu thuật nối đốt tay cho bệnh nhân. Theo đó, Sở Y tế cũng đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa báo cáo về việc này.

Giờ thứ 9: Câu chuyện không có hồi kết - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Hồi đó tôi là một nghệ sỹ chơi đàn organ có tiếng ở các đoàn văn công đi biểu diễn xuyên Việt. Mới 24 tuổi nhưng tôi đã có gần chục năm làm nhạc công. Sở hữu bề ngoài lịch lãm lãng tử, lại thêm ngón đàn điêu luyện, mỗi lần tôi và ban nhạc đứng trên sân khấu biểu diễn là tôi lại cảm thấy hào quang tỏa ra xung quanh mình, không ngạc nhiên lắm nếu tôi có hàng tá cả fan hâm mộ nữ xin chết, suốt dọc miền Nam Bắc nơi chúng tôi đi biểu diễn.

Tin 20h: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.5: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines; Lý do cột mốc số 0 nổi tiếng ở Hà Giang bị nhổ bỏ; Xét học bạ THPT được nhiều thí sinh ưu ái trong mùa tuyển sinh 2023...

Chém Phó công an thị trấn và 2 người khác trọng thương vì bị xử phạt bán hàng rong

NGUYÊN ANH |

Đối tượng bán hàng rong ở huyện An Biên (Kiên Giang) dùng dao đuổi theo và chém nhiều nhát làm một cán bộ công an và 2 bảo vệ dân phố bị thương nặng.

Khu dân cư "gánh" 3 nhà máy ô nhiễm ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Hơn 100 hộ dân tại thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đang ngày ngày sống chung với ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khi 3 nhà máy gồm: Gạch tuynel Chu Lai, Bê-tông Chu Lai (thuộc Công ty CP bê-tông Hòa Cầm) và Xí nghiệp than Chu Lai (chi nhánh của Công ty CP than miền Trung) hoạt động ngay trong khu dân cư. Chủ trương di dời các nhà máy vào khu công nghiệp (KCN) Nam Chu Lai vẫn đang nằm trên giấy nhiều năm qua vì KCN chưa hoàn thành.

Đường trăm tỉ đồng ở Quảng Nam vướng 7 năm vì 1 hộ dân

Hoàng Bin |

Qua 7 năm nhưng chính quyền huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thể gỡ vướng cho 1 hộ dân, khiến dự án giao thông hơn 270 tỉ đồng dang dở. Đoạn tuyến vướng mắc còn 120m, nắng bụi mưa bùn, tiềm ẩn TNGT và gây trở ngại đến đời sống nhân dân.

Quảng Nam giao hơn 21.000m2 đất cho tập đoàn Mường Thanh sai quy định

Hoàng Bin |

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận việc cho tập đoàn Mường Thanh thuê đất đã giải phóng mặt bằng không qua đấu giá để thực hiện dự án là không đúng quy định và đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.