Lừa đảo rao bán lens máy ảnh trên Facebook, cuỗm tiền cọc của khách hàng

LƯƠNG HẠNH |

Có nhu cầu mua một chiếc lens máy ảnh để phục vụ cho công việc, anh K không ngờ mình bị mất 10,5 triệu đồng từ một đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Sau khi anh K đăng bài bóc mẽ đối tượng, hàng chục người đã nhắn tin cho anh K và cho biết, họ cũng là nạn nhân của hình thức lừa đảo mới này.

Hình thức lừa đảo mới

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh P.B.K (SN 1999, Đà Lạt) cho hay, vừa mới bị lừa mất số tiền 10,5 triệu đồng. Cụ thể, ngày 20.5.2023, anh K có nhu cầu mua một chiếc lens máy ảnh nên tìm đến các hội nhóm tại Facebook như: “Hội SonyZV1 và RX100 Việt Nam”; “Hội mua bán máy ảnh 2hand”;…

Thấy bài đăng rao bán lens máy ảnh với giá 10 triệu đồng của một đối tượng có nick Facebook là Thịnh Tuấn, anh K bình luận để xin thông tin cũng như giá mua. Đối tượng này chủ động nhắn tin cho anh K để mời chào và yêu cầu anh chuyển tiền 500.000 đồng tiền cọc.

Không nghi ngờ gì, anh K chuyển cho đối tượng số tiền trên. Sau đó, anh K cũng mong muốn đối tượng gửi ảnh Chứng minh nhân dân để anh yên tâm chuyển nốt số tiền còn lại.

Đối tượng có nick facebok Thịnh Tuấn đã cuỗm 10,5 triệu đồng của anh K và biến mất. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Đối tượng có nick Facebok Thịnh Tuấn đã cuỗm 10,5 triệu đồng của anh K và biến mất. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sau khi Thịnh thực hiện yêu cầu của anh K cùng lời răn: "Nếu không tin tưởng nhau thì đừng giao dịch", anh K vội chuyển 8 triệu đồng tiền mua máy cho đối tượng. Đến đây, Thịnh nói với anh K rằng, tài khoản ngân hàng đang bị lỗi, chưa nhận được tiền; trong khi đó tài khoản của anh K đã bị trừ 8 triệu đồng.

“Lúc đó, Thịnh nói rằng, tiền chưa qua tài khoản và ống lens là tài sản giá trị cao nên chưa thể gửi cho tôi được. Thịnh tiếp tục yêu cầu tôi chuyển số tiền 2 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của bạn Thịnh tên là Phương Anh thì hắn mới gửi hàng. Tôi cũng chuyển 2 triệu đồng cho người tên Phương Anh ngay ngày hôm đó” – anh K nhớ lại.

Để lấy được sự tin tưởng từ anh K, Thịnh chụp ảnh soạn hàng cùng ảnh hóa đơn đã gửi hàng cho anh. 1 ngày sau chưa nhận được, anh K liên tục nhắn tin, gọi điện cho Thịnh. Đến ngày 24.5, anh K đã bị đối tượng chặn hoàn toàn mọi liên lạc.

Một chiêu thức, nhiều nạn nhân

Quá bàng hoàng và bức xúc khi bị lừa đảo, anh K đã đăng bài bóc mẽ đối tượng thì bất ngờ hơn khi có nhiều người cũng rơi vào cảnh như anh. Có đến 11 nạn nhân bị lừa với chiêu thức y hệt, đã nhắn tin cho anh K kể câu chuyện của họ. Người bị lừa ít nhất là 200.000 đồng, người nhiều nhất là 19 triệu đồng.

Đáng nói, với mỗi nạn nhân, các đối tượng lừa đảo trên lại sử dụng nick Facebook, tên ngân hàng và ảnh chụp Căn cước công dân khác nhau. Để tăng thêm phần uy tín, các đối tượng này còn mua lượt theo dõi, lượt like, comment… ở tài khoản Facebook đó. Tuy nhiên, theo anh K, tất cả đều là tài khoản giả mạo và đây là hình thức lừa đảo theo nhóm.

Nhiều nạn nhân khác cũng từng bị lừa với chiêu thức y hệt. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nhiều nạn nhân khác cũng từng bị lừa với chiêu thức y hệt. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Lí giải về việc tại sao lại dễ dàng đặt niềm tin khi mua – bán hàng trên mạng xã hội, anh K cho biết, trước đó, anh đã từng nhiều lần thực hiện việc này. Song, đây là lần đầu tiên anh bị lừa đảo với hình thức trên.

“Tôi làm trong ngành thiết kế đồ họa, mỗi một dự án, kiểu chụp lại cần một dòng lens máy ảnh khác nhau. Với kinh tế eo hẹp, tôi thường lên mạng để trao đổi hoặc mua hàng qua tay – mua cũ để sử dụng sẽ đỡ tốn kém hơn” – anh K tâm sự.

Theo anh K, một số nạn nhân cũng cho anh biết, ngoài việc lừa đảo bằng hình thức giả bán máy ảnh cũ, ống kính máy ảnh, các đối tượng này còn giả rao bán máy pha cà phê, loa đài, thiết bị công nghệ... Ngoài mua bán lượt tương tác trên mạng xã hội, đối tượng xây dựng hình tượng chủ một quán cà phê, hòng chiếm đoạt niềm tin của khách hàng để lừa đảo.

“Chúng đã bắt đầu thực hiện hành vi này từ cuối năm 2022 và rất nhiều nạn nhân đã bị lừa từ lúc đó. Tôi biết khó có thể lấy lại được 10,5 triệu đồng đã mất. Tôi chỉ mong không có thêm nạn nhân nào bị chúng lừa nữa” – anh K nói.

Về vấn đề trên, luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống Luật sư X (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp cụ thể thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác lừa đảo bằng ảnh chụp chuyển khoản ngân hàng

Mạnh Cường |

Công nghệ số hóa 4.0 ngày càng phát triển giúp cho việc thanh toán các mặt hàng bằng tài khoản ngân hàng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các kẻ gian lợi dụng lừa đảo trục lợi.

Kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo qua mạng

Mạnh Cường |

Tội phạm lừa đảo qua mạng ngày càng có chiều hướng gia tăng về số lượng và diễn biến phức tạp. Dù vậy, các hình thức lừa đảo vẫn có những điểm đáng ngờ, nếu cẩn thận xem xét, nhìn nhận sự việc kỹ lưỡng sẽ không dễ dàng bị lừa.

Xuất hiện tình trạng lừa đảo cấp lại mật khẩu ứng dụng - VssID

Hà Anh |

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tiếp nhận phản ánh của chị Đào Thị N - công nhân khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội bị đối tượng tự xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội lừa đảo chuyển tiền để được cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Sầu riêng lời cao nhưng coi chừng rơi vào thảm cảnh “trồng - chặt”

TRƯỜNG NHÂN |

Nhà vườn Miền Tây đang rất phấn khởi khi sầu riêng chính vụ năm nay vừa được mùa lại được giá. Tuy nhiên, trong niềm vui của nhà vườn, vẫn canh cánh một nỗi lo chung...

Một đạo diễn gặp nạn, tử vong tại khán đài Festival biển Nha Trang

Hữu Long |

Đạo diễn một nhà đài tại Khánh Hòa trong quá trình khảo sát vị trí đặt camera đã ngã từ giàn giáo xuống đất và tử vong sau đó.

Vụ án phá rừng Pha Đin: Không đủ căn cứ xác định hành vi đưa và nhận hối lộ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Mặc dù vụ án phá rừng trên đỉnh Pha Đin được đưa vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuy nhiên cơ quan điều tra lại cho rằng không đủ căn cứ để xác định hành vi đưa và nhận hối lộ.

Căn hộ hàng hiệu giá hơn tỉ đồng/m2 ở quận Hoàn Kiếm gây sốt

Thu Giang |

Hà Nội - Loạt căn hộ chung cư hàng hiệu ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang được rao bán với giá đắt đỏ từ 1 - 1,9 tỉ đồng/m2 khiến nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Bưu điện TP Hồ Chí Minh ghi danh vào top đẹp nhất thế giới

Chí Long |

Tạp chí du lịch Condé Nast Traveller vừa liệt kê danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới, trong đó có Bưu điện TP Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Cảnh giác lừa đảo bằng ảnh chụp chuyển khoản ngân hàng

Mạnh Cường |

Công nghệ số hóa 4.0 ngày càng phát triển giúp cho việc thanh toán các mặt hàng bằng tài khoản ngân hàng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các kẻ gian lợi dụng lừa đảo trục lợi.

Kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo qua mạng

Mạnh Cường |

Tội phạm lừa đảo qua mạng ngày càng có chiều hướng gia tăng về số lượng và diễn biến phức tạp. Dù vậy, các hình thức lừa đảo vẫn có những điểm đáng ngờ, nếu cẩn thận xem xét, nhìn nhận sự việc kỹ lưỡng sẽ không dễ dàng bị lừa.

Xuất hiện tình trạng lừa đảo cấp lại mật khẩu ứng dụng - VssID

Hà Anh |

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tiếp nhận phản ánh của chị Đào Thị N - công nhân khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội bị đối tượng tự xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội lừa đảo chuyển tiền để được cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.