Hàng quán tại TPHCM đông nghịt người, bãi xe chật cứng giữa dịch COVID-19

THIÊN MINH |

Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng tại TPHCM, hàng quán vẫn đông nghịt người. Các bãi để xe chật kín chỗ, thậm chí chiếm dụng cả lòng đường giao thông.

Theo ghi nhận của PV Lao Động vào tối 13.2 (tức mùng 2 Tết), nhiều hàng quán trên địa bàn đường Phan Xích Long (Bình Thạnh và Phú Nhuận), đường Trường Sa (Phú Nhuận), đường Vũ Huy Tấn (Bình Thạnh)... đã mở cửa trở lại. Lượng khách tới các quán ăn nhậu đông nghịt dù lệnh "cấm" mở cửa, bán xuyên Tết mới chỉ được ban hành ngày 8.2.

nhiều quán nhậu trên đường Nguyễn Thông (Q.3), đường Bà Huyện Thanh Quan (Q.3), đường Trường Sa (Q. Phú Nhuận), đường Điện Biên Phủ (Q. Bình Thạnh)... đã mở cửa trở lại. Lượng khách đến đây rất đông, người ra vào tấp nập, xe đậu kín lề đường. Nhiều quán nhậu mở cửa từ sớm và nhân viên phục vụ làm việc với tần suất cao.
Nhiều quán nhậu mở cửa từ sớm, nhân viên phục vụ làm việc với tần suất cao. Nhiều nơi không đủ chỗ phải kê ra cả ngoài vỉa hè.
Việc đón khách đông đúc tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm SASR-CoV-2 rất cao trong khi tình hình bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Mỗi bàn từ 4-6 người, khoảng cách các bàn san sát nhau và cũng không hề có tấm chắn.
Rất nhiều người không ý thức được rằng cả nước vẫn đang phải gồng mình phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt hơn khi TPHCM
Rất nhiều người không ý thức được rằng cả nước vẫn đang phải gồng mình phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt hơn khi chủng virus SASR-CoV-2 tại TPHCM là chủng lần đầu xuất hiện ở Việt Nam và cả Đông Nam Á.
Khá nhiều người ngồi tụ tập, vô tư nói chuyện trong quán bia trên đường Trường Sa.
Nhiều quán còn tuyên bố hết chỗ, hết đồ ăn, dừng đón khách từ lúc 21h.
Khách ngồi kín chỗ, san sát nhau.
Không chỉ xếp kín xe ở vỉa hè, các quán cafe này còn xếp xe ngay cả trên lòng đường.
Hàng quán đông đúc là tình trạng chung của nhiều tuyến phố tại TPHCM.
TPHCM hiện vẫn có nguy cơ về lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, vì thế, ý thức của người dân và các chủ quán sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công tác phòng, chống dịch bệnh!

Trước đó, chiều 8.2, căn cứ tình hình phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo dừng (từ 12h ngày 9.2) tất cả các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, phòng tập gym, bi-da.

THIÊN MINH
TIN LIÊN QUAN

Những cán bộ “quên tết” để trực tại chốt phòng chống dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Hàng chục cán bộ công an, thanh tra, y tế (ở Thanh Hóa) thường xuyên túc trực 24/24 tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, năm nay với họ không có ngày nghỉ và cũng không được đón Tết Sum vầy cùng gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Gia Lai: Tối mùng 2 Tết, đã có 5 ca bệnh COVID-19 cho mẫu âm tính

THANH TUẤN |

Tối ngày 13.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, trong số 27 ca dương tính với SARS-CoV-2 thì đã có 5 ca được điều trị, xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1.

TPHCM tạm dừng quán nhậu, karaoke, vũ trường từ 12h ngày 9.2

Thanh Vũ |

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TPHCM chiều tối 8.2.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những cán bộ “quên tết” để trực tại chốt phòng chống dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Hàng chục cán bộ công an, thanh tra, y tế (ở Thanh Hóa) thường xuyên túc trực 24/24 tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, năm nay với họ không có ngày nghỉ và cũng không được đón Tết Sum vầy cùng gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Gia Lai: Tối mùng 2 Tết, đã có 5 ca bệnh COVID-19 cho mẫu âm tính

THANH TUẤN |

Tối ngày 13.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, trong số 27 ca dương tính với SARS-CoV-2 thì đã có 5 ca được điều trị, xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1.

TPHCM tạm dừng quán nhậu, karaoke, vũ trường từ 12h ngày 9.2

Thanh Vũ |

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TPHCM chiều tối 8.2.