Hàng nghìn du khách về dâng hương ở di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Ngày mồng 2 Tết Giáp Thìn 2024 (11.2), tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có hàng nghìn người dân, du khách về tham quan, dâng hương.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, rất nhiều người dân địa phương và ngoại tỉnh đến tham quan, dâng hương tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc trong ngày mồng 2 Tết.

Anh Nguyễn Văn Khánh (45 tuổi, trú tỉnh Hải Dương) đi đến du xuân, dâng hương tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc - chia sẻ: “Trước đây, khi còn trẻ, dịp Tết chúng tôi cũng hay tụ tập uống rượu, giờ trung tuổi rồi, dịp Tết, không muốn đi chúc Tết uống rượu nữa vì thấy mệt lắm, chỉ muốn dành thời gian ngày Tết đi du xuân đây đó cho thư thái thôi”.

Bà Nguyễn Thị Nga (58 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cũng đến dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc chia sẻ rằng, ngày Tết, gia đình bà tranh thủ chạy xe vào Hà Tĩnh để đi dâng hương di tích linh thiêng Ngã ba Đồng Lộc, cầu cho năm mới được bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn.

Bà Nga chia sẻ thêm rằng, ngày Tết, bà dặn các con cháu hạn chế bia rượu, tranh thủ kì nghỉ dài ngày đi du xuân, lễ chùa, dâng hương tại các di tích lịch sử, tham quan thắng cảnh sẽ ý nghĩa hơn.

Ngã ba Đồng Lộc là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, Ngã ba Đồng Lộc phải gánh chịu gần 50.000 quả bom các loại. Bình quân mỗi mét vuông đất nơi đây phải gánh chịu trên 3 quả bom, mặt đất bị biến dạng, đất đá bị cày đi xới lại, hố bom chồng lên hố bom.

Tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc lúc bấy giờ có nhiều lực lượng như: Bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, công an, dân quân du kích…, số người chiến đấu và phục vụ chiến đấu thời điểm đông nhất lên tới 16.000 người.

Họ làm nhiệm vụ chiến đấu đánh trả máy bay địch, cảnh giới, giải tỏa giao thông, san lấp hố bom, phá bom nổ chậm, làm cọc tiêu dẫn đường, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa chi viện vào chiến trường miền Nam.

Để giữ vững mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam được thông suốt, hàng nghìn chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 vào ngày 24.7.1968. Các chị hy sinh trong trận bom dội xuống Đồng Lộc khi tuổi đời còn rất trẻ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại cảnh người dân về dâng hương tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc vào ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024.

Nhiều người dân về Di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhiều người dân về Di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Ảnh: Trần Tuấn.
Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân lên khu mộ 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc để dâng hương. Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân lên khu mộ 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc để dâng hương. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhân viên Ban Quản lý Di tích Ngã ba Đồng Lộc tưới nước để hoa trên 10 phần mộ được tươi. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhân viên Ban Quản lý Di tích Ngã ba Đồng Lộc tưới nước để hoa trên 10 phần mộ được tươi. Ảnh: Trần Tuấn.
Thành kính dâng hương hoa tại phần mộ 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Thành kính dâng hương hoa tại phần mộ 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân trước khu mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân trước khu mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhóm du khách bên chứng tích bom đạn chiến tranh. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhóm du khách bên chứng tích bom đạn chiến tranh. Ảnh: Trần Tuấn.
Xe, pháo là kỉ vật chiến tranh trưng bày tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Xe, pháo là hiện vật chiến tranh trưng bày tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Bay bay thời chiến trưng bày tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Máy bay thời chiến trưng bày tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhiều hố bom nhân tạo tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc để tái hiện cuộc chiến tranh ác liệt tại đây. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhiều hố bom nhân tạo tại Di tích Ngã ba Đồng Lộc để tái hiện sự đánh phá ác liệt của bom Mỹ tại đây. Ảnh: Trần Tuấn.
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tết Nguyên đán nên đi du lịch hay ở nhà?

Hồng diệp |

Từ bao lâu nay, Tết Nguyên đán là thời điểm thiêng liêng, đoàn tụ với mỗi người dân Việt Nam. Thế nhưng cuộc sống ngày càng hiện đại, nhiều gia đình có xu hướng đi du lịch vào dịp Tết. Điều này cũng làm dấy lên 2 luồng ý kiến tranh luận rằng có nên đi du lịch ngày Tết hay không?

Biển người đổ về các chùa đi lễ, chụp ảnh check-in mùng 2 Tết

Thanh Vân |

Hà Nam - Dù mới chỉ mùng 2 Tết nhưng các ngôi chùa nổi tiếng tại địa bàn huyện Thanh Liêm, Hà Nam đã chật kín du khách thập phương đến ghé thăm, lễ cầu.

Không rượu bia, bớt mâm cao cỗ đầy vẫn vui đón Tết

Chí Long |

Hưng Yên - Nhiều gia đình bỏ hẳn việc chúc rượu bia, mời cơm mâm cao cỗ đầy khi khách đến nhà chúc Tết.

Tết vui trên những công trình Tấm lòng Vàng

PHONG LINH |

“Tôi tin năm nay sẽ là một mùa Tết vui của bà con miền Tây, ít nhất là đối với những hộ gia đình, người dân lưu thông qua chiếc cầu, con đường do Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ” - bà Lê Thị Đẩu (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ.

Xả súng tại ga tàu điện ngầm ở New York, Mỹ

Thanh Hà |

1 người chết, 5 người bị thương trong vụ xả súng ở ga tàu điện ngầm thành phố New York, Mỹ tối 12.2.

Khám phá phái võ từng tôi luyện để bảo vệ vua triều Nguyễn (Phần I)

NHÓM PV |

HUẾ - Là phái võ gia truyền hình thành từ thời nhà Nguyễn, thuộc dòng võ Kinh, hệ Hắc Hổ với nhiều cao thủ võ nghệ lưu truyền qua nhiều đời, Võ Kinh Vạn An phái đã và đang gìn giữ, phát huy giá trị của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Đến nay Võ Kinh Vạn An là một phái võ có tầm ảnh hưởng không những trong nước mà còn rất được mến mộ ở nước ngoài.

Nhà thiết kế Công Trí: Tôi như người thưởng ngoạn khi bước vào thời trang quốc tế

vi ly (thực hiện) |

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà thiết kế Công Trí, anh được đánh giá là nhà thiết kế hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Công Trí nhận được đơn đặt hàng từ những ngôi sao danh tiếng thế giới như: Katy Perry, BlackPink, Adele hay Rihanna...

Sáng tạo nhìn từ làng du lịch tốt nhất thế giới

Thanh Hải |

Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO (World Tourism Organization) đã vinh danh Tân Hóa, thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là làng du lịch tốt nhất thế giới từ giữa tháng 10.2023.

Tết Nguyên đán nên đi du lịch hay ở nhà?

Hồng diệp |

Từ bao lâu nay, Tết Nguyên đán là thời điểm thiêng liêng, đoàn tụ với mỗi người dân Việt Nam. Thế nhưng cuộc sống ngày càng hiện đại, nhiều gia đình có xu hướng đi du lịch vào dịp Tết. Điều này cũng làm dấy lên 2 luồng ý kiến tranh luận rằng có nên đi du lịch ngày Tết hay không?

Biển người đổ về các chùa đi lễ, chụp ảnh check-in mùng 2 Tết

Thanh Vân |

Hà Nam - Dù mới chỉ mùng 2 Tết nhưng các ngôi chùa nổi tiếng tại địa bàn huyện Thanh Liêm, Hà Nam đã chật kín du khách thập phương đến ghé thăm, lễ cầu.

Không rượu bia, bớt mâm cao cỗ đầy vẫn vui đón Tết

Chí Long |

Hưng Yên - Nhiều gia đình bỏ hẳn việc chúc rượu bia, mời cơm mâm cao cỗ đầy khi khách đến nhà chúc Tết.