Sáng tạo nhìn từ làng du lịch tốt nhất thế giới

Thanh Hải |

Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO (World Tourism Organization) đã vinh danh Tân Hóa, thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là làng du lịch tốt nhất thế giới từ giữa tháng 10.2023.

Sáng tạo từ thực tiễn

Tân Hóa là làng duy nhất của Việt Nam được UNWTO bầu chọn trong danh sách 260 làng đến từ 60 Quốc gia tham gia dự giải năm 2023.

Tân Hóa là một xã vùng trũng của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, vùng đất này nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi đá vôi xếp lớp trùng điệp và thấp thoáng bên màu xanh của những nương ngô, ruộng lúa.

Đẹp. Nhưng đẹp như Tân Hóa thì còn rất nhiều ngôi làng khác ở Việt Nam và thế giới. Song cái khác biệt đó là cách làm du lịch sáng tạo.

Ban đầu, là một hoạt động từ thiện xã hội của Doanh nghiệp tư nhân - Công ty Oxalis tài trợ cho nhân viên poster của mình 1 căn nhà phao để tránh lũ từ sau năm 2010 (trận lụt lịch sử ngập nặng ở Quảng Bình, dân Tuyên Hóa phải vào hang để tránh lũ…).

Căn nhà phao chỉ phát huy giá trị tránh lũ vào những năm nước ngập làng, vào mùa lũ lụt. Quanh năm chỉ là nhà kho thừa. Trong khi đó thì thiếu nơi lưu trú cho du khách. DN và người dân đã sáng kiến sửa soạn thành homstay độc đáo.

Hiện cả làng có hàng chục nhà phao 25-40m2, đầy đủ tiện nghi, là phòng nghỉ cho du khách quanh năm – kể cả trên đỉnh lũ. Thành 1 sản phẩm độc đáo, hấp dẫn du khách. "Làng du lịch tốt nhất thế giới" mà Tân Hóa được bình chọn là giá trị sáng tạo chứ không hẳn về tiện nghi, dịch vụ...

Độc đáo lễ “Tạ ơn rừng” ở Quảng Nam

Tại Quảng Nam, từ hơn 20 năm nay, địa phương liên tục tổ chức "Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc" hàng năm. 6 huyện miền núi và 3 vùng trung du thường luân phiên đăng cai.

Ngoài các hoạt động thi đấu thể thao, văn nghệ, các lễ hội còn tổ chức trình diễn nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống, đặc sắc của từng dân tộc thiểu số ở địa phương mình.

Từ lễ hội truyền thống, người Cơ Tu ở Tây Giang, Quảng Nam đã tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách với tên gọi “Tạ ơn rừng“. Ảnh: Thanh Hải
Từ lễ hội truyền thống, người Cơ Tu ở Tây Giang, Quảng Nam đã tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách với tên gọi “Tạ ơn rừng“. Ảnh: Thanh Hải

Nhưng điều đáng nói là dù lặp lại định kỳ, hàng năm, nhưng ngày hội này luôn tươi mới, ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân, du khách bởi cách làm sáng tạo, liên tục đổi mới của các huyện.

Tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam, từ một ngày hội Văn hóa các dân tộc miền núi, địa phương đã phát huy được nét đặc trưng riêng, bày bán các sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Vì vậy, từ năm 2017 đến nay, phiên chợ Sâm Ngọc Linh đã đủ sự thu hút, độc lập tổ chức, trở thành sản phẩm độc đáo, riêng có. Giá trị giao dịch của phiên chợ miền núi cao có khi lên hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng.

Cũng tại Quảng Nam, huyện Tây Giang, nơi phần lớn dân số là người Cơ Tu, đã biết phát huy những giá trị văn hóa riêng có của người miền núi để sáng tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo: Lễ hội "Tạ ơn rừng". Ông Briu'Liếc, nguyên Chủ tịch, nguyên Bí thư huyện ủy Tây Giang là tác giả của sản phẩm này.

Trong khi 5 huyện miền núi còn lại trong tỉnh còn "trung thành" với sản phẩm "Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc miền núi Quảng Nam", thì Tây Giang đã sớm đổi tên thành lễ hội "Tạ ơn rừng".

Trên cái nền này, Tây Giang đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn du khách thập phương.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Tân Bí thư Quảng Nam: Vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề

Hoàng Bin |

Với cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Ông cho biết sẽ rèn luyện để vượt qua khó khăn, thử thách, hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Nghề trồng quất Cẩm Hà nhận bằng công nhận Nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam

Trực Nam |

Quảng Nam - Chiều tối ngày 20.1, Ngày hội cây quất cảnh Cẩm Hà lần thứ VIII năm 2024 và đón bằng công nhận nghề truyền thống "Trồng quất Cẩm Hà" đã được UBND xã Cẩm Hà khai mạc tại khu vực hồ điều tiết thuộc Khu dân cư Trảng Kèo, xã Cẩm Hà, TP Hội An.

Phát triển Quảng Nam thành trung tâm du lịch quốc tế

Bảo Nguyên |

Đến năm 2050, Quảng Nam phấn đấu trở thành trung tâm du lịch quốc tế quan trọng trên cơ sở phát huy tối đa giá trị các di sản văn hoá thế giới và khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Trên 200 công nhân được xe Công đoàn đón trở lại làm việc

Kiều Vũ |

Tết Giáp Thìn năm 2024, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không chỉ được về quê miễn phí trên xe ôtô do Công đoàn Hà Nội tổ chức mà còn có những công nhân được đón trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

400 con rồng quy tụ ở ngôi đình cổ Hải Phòng

Mai Dung |

Đình Hàng Kênh – ngôi đình cổ hơn 300 năm tuổi là di tích đặc biệt, tiêu biểu của thành phố Cảng - Hải Phòng. Ngôi đình còn nổi tiếng bởi lối kiến trúc độc đáo với các mảng chạm khắc gần 400 con rồng cầu kỳ, tinh xảo, mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê.

Giá thuê nhà tăng, nhiều khách thuê choáng váng

ANH HUY |

Dù trải qua một năm khó khăn nhưng giá nhà cho thuê tại các thành phố lớn trong đó có Hà Nội vẫn liên tục tăng khiến khách choáng váng. Các chuyên gia dự báo, trong năm 2024, thị trường này sẽ hạ nhiệt nhờ các giải pháp đưa ra để giảm giá nhà.

Bi kịch của người đàn bà phóng hoả trả thù tình nhân

Việt Dũng |

Trong phiên toà, Trần Thị Thanh Hải - kẻ phóng hoả đốt khu nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến ngọn lửa bùng phát, làm chết 1 phụ nữ đang mang thai - đã cay đắng cho hay, từ ngày vướng lao lý, cô bị chồng, người thân bỏ mặc, không ai đoái hoài.

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe khách đổ nghiêng, đè lên xe máy ở Yên Bái

Phan Kiên |

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn xe khách trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Tân Bí thư Quảng Nam: Vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề

Hoàng Bin |

Với cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Ông cho biết sẽ rèn luyện để vượt qua khó khăn, thử thách, hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Nghề trồng quất Cẩm Hà nhận bằng công nhận Nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam

Trực Nam |

Quảng Nam - Chiều tối ngày 20.1, Ngày hội cây quất cảnh Cẩm Hà lần thứ VIII năm 2024 và đón bằng công nhận nghề truyền thống "Trồng quất Cẩm Hà" đã được UBND xã Cẩm Hà khai mạc tại khu vực hồ điều tiết thuộc Khu dân cư Trảng Kèo, xã Cẩm Hà, TP Hội An.

Phát triển Quảng Nam thành trung tâm du lịch quốc tế

Bảo Nguyên |

Đến năm 2050, Quảng Nam phấn đấu trở thành trung tâm du lịch quốc tế quan trọng trên cơ sở phát huy tối đa giá trị các di sản văn hoá thế giới và khu dự trữ sinh quyển thế giới.