Hàng loạt tỉnh thành nóng 37 độ

Theo VNExpress |

13h ngày 7.5, nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nóng 37 độ C, khả năng cao nhất có thể lên 39 độ.

Từ 7h sáng nay 7.5, gần như 2/3 đất nước từ cực Bắc đến Phú Yên tràn ngập nắng. Nền nhiệt tăng nhanh, đến 13h phổ biến 35 độ C - ngưỡng nắng nóng. Nhiều nơi như Láng (trung tâm Hà Nội), thành phố Hòa Bình, Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Con Cuông (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) nóng 37 độ C.

Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng có mái che, cách mặt đất 2m, nhiệt độ ngoài trời thường cao hơn 2-5 độ C. Ở một số đô thị như Hà Nội, do hiệu ứng bê tông hóa, ít cây xanh, người đi đường cảm giác như bị thiêu đốt. 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày mai 8.5 nắng nóng sẽ chấm dứt ở Hà Nội và nam đồng bằng Bắc Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Hà Nội chiều và đêm ngày 8.5 có mưa giông. 

Do không khí lạnh tràn về khi nền nhiệt đang cao nên có thể xảy ra sự xung đột giữa hai khối khí, làm xuất hiện nhiều hiện tượng cực đoan, như tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày mai tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày 37, có nơi trên 38. Thời gian nóng trên 35 độ C từ 12 đến 16h. 

Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên, từ ngày 7 - 10.5 tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Thời gian mưa giông thường là chiều tối. 

Theo VNExpress
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết ngày 7.5: Hà Nội nắng gay gắt, Nam Bộ mưa dông

Bích Hà |

Khu vực Hà Nội ngày 7.5 sẽ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 33-35 độ, có nơi cao trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 6.5: Cảnh báo nắng nóng trên diện rộng

Bích Hà |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, ngày 6.5, ở vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.

Trên 21.000 hộ dân thiếu nước ngọt trầm trọng ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Hàng chục ngàn hộ dân ở các huyện Năm Căn, U Minh, Trần Văn Thời đang trong tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dự báo thời tiết ngày 7.5: Hà Nội nắng gay gắt, Nam Bộ mưa dông

Bích Hà |

Khu vực Hà Nội ngày 7.5 sẽ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 33-35 độ, có nơi cao trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 6.5: Cảnh báo nắng nóng trên diện rộng

Bích Hà |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, ngày 6.5, ở vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.

Trên 21.000 hộ dân thiếu nước ngọt trầm trọng ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Hàng chục ngàn hộ dân ở các huyện Năm Căn, U Minh, Trần Văn Thời đang trong tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng.