Hàng loạt cây có dấu hiệu chết khô ở Hà Nội, nguy hiểm rình rập người dân

THUỲ DUNG |

Hàng loạt cây xanh có dấu hiệu chết khô trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô tiềm ẩn nguy hiểm khi mùa mưa bão đang tới gần.

Ghi nhận của Lao Động trong ngày 11.5, tại nhiều tuyến phố của Hà Nội như Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Lê Văn Hưu, Châu Long..., rất nhiều cây xanh có dấu hiệu chết khô, nghiêng đổ, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho những người dân sinh sống quanh khu vực cũng như người tham gia giao thông.

Đơn cử tại khu vực số nhà 42W phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm), một thân cây lớn có đường kính khoảng 50cm đã khô héo, vỏ cây đã bắt đầu dấu hiệu bong tróc nhưng chưa được đánh chuyển, cắt hạ.

Thân cây chết khô trước cửa nhà số 42W Lý Thường Kiệt. Ảnh: Thùy Dung
Thân cây có dấu hiệu chết khô trước cửa nhà số 42W Lý Thường Kiệt. Ảnh: Thùy Dung
Đường kính của thân cây rất lớn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Thùy Dung
Đường kính của thân cây rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Thùy Dung

Hay, tại trước nhà số 19 phố Lê Văn Hưu (quận Hai Bà Trưng), một cây xanh đường kính lớn khác có nhiều dấu hiệu mục nát ngay tại nút giao giữa phố Lê Văn Hưu và phố Thi Sách. Nhiều vết nứt rộng cùng các đoạn mục sâu trên thân cây báo hiệu những nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Thân cây khô khác trước cứa số nhà 19 phố Lê Văn Hưu. Ảnh: Thùy Dung
Thân cây khô héo khác trước cửa số nhà 19 phố Lê Văn Hưu. Ảnh: Thùy Dung
Thân cây xuất hiện nhiều vết nứt và mục sâu. Ảnh: Thùy Dung
Thân cây xuất hiện nhiều vết nứt và mục sâu. Ảnh: Thùy Dung
Phần gốc có nhiều dấu hiệu mục nát khiến cây có thể đổ bất cứ lúc nào. Ảnh: Thùy Dung
Phần gốc có nhiều dấu hiệu mục nát khiến cây có thể đổ bất cứ lúc nào. Ảnh: Thùy Dung

Khi được hỏi về tình trạng thân cây chết khô trên tuyến phố này, ông Nguyễn Quang Huy (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Đây là một cây xanh có dấu hiệu chết khô từ suốt nhiều năm nay. Dưới tác động của thời tiết, trải qua nhiều trận dông gió lớn nên gốc cây này có nhiều dấu hiệu nghiêng đổ xuống lòng đường”.

Ông Huy cho biết thêm, người dân ở đây cũng nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng kết quả nhận lại được là sự đùn đẩy trách nhiệm, thờ ơ khiến người dân đành phải chấp nhận “sống chung với lũ”.

Hình ảnh cây khô tại số 40, phố Hai Bà Trưng. Ảnh: Thùy Dung
Hình ảnh cây khô tại số 40, phố Hai Bà Trưng. Ảnh: Thùy Dung
Gốc cây chết khô trở thành nơi neo đậu cho các cây khác cạnh số 23, phố Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thùy Dung
Gốc cây có dấu hiệu chết khô trở thành nơi bám víu cho các cây leo khác tại số 23, phố Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thùy Dung
Một cây xanh đã chết khô từ lâu trên phố Châu Long. Ảnh: Thùy Dung
Một cây xanh nghi chết khô trên phố Châu Long. Ảnh: Thùy Dung

Hiện tượng cây xanh nghi chết khô cũng xảy ra tương tự trên đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), khi ngay trước cửa tòa nhà số 110, hai cây xanh không còn dấu hiệu của sự sống vấn chưa được xử lý.

Điều đáng nói, đây là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện lớn mỗi ngày. Việc cây xanh chết khô không được đánh chuyển tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả người và phương tiện khi di chuyển qua đây.

Hai gốc cây khô trước tòa nhà số 110 đường Cầu Giấy. Ảnh: Thùy Dung
Hai gốc cây khô héo trước tòa nhà số 110 đường Cầu Giấy. Ảnh: Thùy Dung

Thường xuyên di chuyển trên đường Cầu Giấy, chị Tạ Hồng Lụa (quận Đống Đa) không khỏi bức xúc trước tình trạng những gốc cây có dấu hiệu chết khô như vậy nhưng vẫn chưa được kiểm tra, cắt bỏ.

"Mỗi lần di chuyển qua tuyến đường này, đặc biệt những lúc mưa to, tôi luôn cố gắng đi cách xa khu vực vỉa hè để phòng trừ trường hợp thân cây có thể đổ gục bất cứ lúc nào” - chị Lụa nói.

Chị Lụa cho rằng, cơ quan chức năng cần chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra, rà soát để kịp thời cắt tỉa những tán cây lớn, cây có nguy cơ gãy đổ.

Đặc biệt, cần xử lý ngay các trường hợp cây sâu, mục, cây đã chết khô có nguy cơ gãy đổ và tiến hành các biện pháp gia cố, chằng chống trong trường hợp cần thiết khi mùa mưa bão đang đến gần.

THUỲ DUNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Trồng thay thế loạt cây chết khô trên đường 340 tỉ

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt cây nhội bị chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đang được trồng cây mới thay thế vào sáng ngày 7.4.

Hà Nội: Nhổ bỏ gần 50 cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng

Linh Trang - Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, ngày 3.4, gần 50 cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội) đã được nhà thầu thi công đào gốc, nhổ bỏ để chuẩn bị thay mới.

Tràn rác thải, cây chết khô, cống mất nắp trên đường mới mở ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Những vật dụng của gia đình thải ra như giường, chăn, đệm… và một phần phế liệu xây dựng nằm trên tuyến đường ngay sát Khu công viên và hồ điều hòa CV1 tại Cầu Giấy, Hà Nội,  đã tạo nên một bãi rác tự phát lớn.

Kỳ lạ hành trình đi nâng cấp vòng 1 ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin

Nhóm PV |

"Oanh tạc" mạng xã hội, lấy lòng tin bằng quảng cáo hình ảnh diễn viên nổi tiếng và những cam kết ngôn từ chắc nịch với phương pháp nâng ngực không tưởng là những hành vi "chèo kéo" khách hàng và có dấu hiệu lừa đảo của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin trong thời gian qua.

Xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong vụ xe chuyên dụng của CSGT gây tai nạn liên hoàn ngày 15.5, bước đầu xác định lái xe không có nồng độ cồn.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì sai phạm liên quan đến việc lập quy chế chi tiêu nội bộ sai quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã có thông tin với báo chí.

Đồng bào Hà Giang vui hội ở phiên chợ một năm chỉ họp một lần

LAM THANH |

Hà Giang - Lễ hội chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023 được tổ chức với chủ đề Về nơi tình yêu bắt đầu.

Học phí tăng khiến phụ huynh tăng nỗi lo, học sinh không dám chọn trường

HỒNG ANH |

Trong năm học 2023 - 2024 tới đây, nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí thêm 10 - 20%. Việc này khiến không ít các sinh viên, phụ huynh lo lắng; còn học sinh cuối cấp thì đắn đo không dám chọn trường.

Hà Nội: Trồng thay thế loạt cây chết khô trên đường 340 tỉ

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt cây nhội bị chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đang được trồng cây mới thay thế vào sáng ngày 7.4.

Hà Nội: Nhổ bỏ gần 50 cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng

Linh Trang - Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, ngày 3.4, gần 50 cây chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội) đã được nhà thầu thi công đào gốc, nhổ bỏ để chuẩn bị thay mới.

Tràn rác thải, cây chết khô, cống mất nắp trên đường mới mở ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Những vật dụng của gia đình thải ra như giường, chăn, đệm… và một phần phế liệu xây dựng nằm trên tuyến đường ngay sát Khu công viên và hồ điều hòa CV1 tại Cầu Giấy, Hà Nội,  đã tạo nên một bãi rác tự phát lớn.