Hàng loạt biển báo dùng nylon bịt kín đã bị gỡ bỏ

Cường Ngô |

Hai ngày qua, biển báo trên nhiều tuyến phố Hà Nội bất ngờ bị che kín bằng giấy, bạt kẻ, nilon. Hầu hết những biến báo trên là biển cấm các xe hợp đồng hoạt động trong giờ cao điểm. Nhưng, hôm nay (19.1), túi nylon, bạt kẻ đã được gỡ bỏ.

Mấy ngày nay, người đi đường thắc mắc khi một số biển báo giao thông được dùng giấy, nylon che kín.

Các tuyến phố như Kim Mã, Cát Linh, Nguyễn Chí Thanh... vừa dựng biển cấm xe hợp đồng đi vào các khung giờ cao điểm từ 6h-9h, từ 16h30-19h30. Tuy nhiên, dựng biển cấm chưa được bao lâu, những tấm biển này đã được dán kín bằng giấy, túi nylon.

Những biển cấm được che kín bởi tấm bạt kẻ.
Những biển cấm được che kín bởi tấm bạt kẻ. Ảnh: Thắng Cường

Trung tá Lê Tú - Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết, việc dán biển báo là do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện.

“Vì đang trong thời gian tuyên truyền, chưa thực hiện xử lý các xe hợp đồng dưới 9 chỗ như taxi nên dán vào. Trên các tuyến phố khác, chúng tôi chưa thấy anh em phản ánh”, trung tá Tú cho biết.

Tuy nhiên, hôm nay (19.1), ghi nhận của Lao Động, những túi nilong, giấy che biển cấm các xe hợp đồng hoạt động trong giờ cao điểm bất ngờ được gỡ xuống. Những ký hiệu trên biển cấm cũng đã được tháo bỏ, chỉ còn trơ lại khung sắt. Nhiều người thắc mắc, tại sao những biển cấm này vừa được dùng giấy, nylon che kín, nay đã gỡ xuống?

Những biển cấm đã được gỡ bỏ.
Những biển cấm đã được gỡ bỏ. Ảnh Nguyễn Hà.

Liên quan việc này, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, các biển cấm phân luồng thi công nhà ga S9 tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội bị bịt lại vì nhà ga này chưa chính thức thi công.

Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định, việc dán kín một số biển báo giao thông do Sở yêu cầu thực hiện. Đây là những biển báo phân luồng giao thông thi công ga S9 của tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội.

“Sở đã cho cắm biển phân luồng giao thông ở các tuyến phố này phục vụ ga S9. Nhưng nhà ga này chưa thi công nên phải dán lại hoặc tháo ra để các phương tiện lưu thông bình thường”, ông Viện nói.

 
Hàng loạt biển cấm bị gỡ bỏ. Ảnh: Nguyễn Hà.

Giám đốc Sở cho biết, đơn vị thi công nhà tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội đã có văn bản đề nghị có biện pháp cấm đường, song, Sở chưa đồng ý.

Ông Viện cho biết, ngày mai (20.1) Hà Nội chính thức xử phạt xe hợp đồng dưới 9 chỗ đi vào 13 tuyến phố cấm.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền đến các tài xế 10 ngày. Sở cũng gửi văn bản đến các hãng kinh doanh xe hợp đồng. Từ ngày mai quy định cấm xe hợp đồng chính thức có hiệu lực và được thí điểm trong 1 tháng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Đường bộ nói gì về biển "cấm dừng quá 5 phút" sẽ cắm ở các trạm BOT?

KH |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ khẳng định việc cắm biển báo cấm dừng xe quá 5 phút là đúng quy định và là biển viết bằng chữ áp dụng theo quy chuẩn 41 của Luật Giao thông đường bộ.

Tài xế Uber, Grab Hà Nội: "Muốn về nhà chắc phải xé logo"

Theo Zing |

Sáng 11.1, việc lắp đặt biển báo cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ đã hoàn tất tại nhiều tuyến phố Hà Nội. Nhiều tài xế xe hợp đồng Uber và Grab bối rối về phương án di chuyển.

Thí điểm Uber, Grab: Liệu có bỏ biển cấm taxi ở các khu phố?

Cường Ngô |

"Trong thời gian tới, có thể sẽ xem xét kiến nghị để gỡ những biển báo cấm này để tạo sự cạnh tranh công bằng giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ", đại diện Hiệp hội Taxi Hà Nội nói.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng cục Đường bộ nói gì về biển "cấm dừng quá 5 phút" sẽ cắm ở các trạm BOT?

KH |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ khẳng định việc cắm biển báo cấm dừng xe quá 5 phút là đúng quy định và là biển viết bằng chữ áp dụng theo quy chuẩn 41 của Luật Giao thông đường bộ.

Tài xế Uber, Grab Hà Nội: "Muốn về nhà chắc phải xé logo"

Theo Zing |

Sáng 11.1, việc lắp đặt biển báo cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ đã hoàn tất tại nhiều tuyến phố Hà Nội. Nhiều tài xế xe hợp đồng Uber và Grab bối rối về phương án di chuyển.

Thí điểm Uber, Grab: Liệu có bỏ biển cấm taxi ở các khu phố?

Cường Ngô |

"Trong thời gian tới, có thể sẽ xem xét kiến nghị để gỡ những biển báo cấm này để tạo sự cạnh tranh công bằng giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ", đại diện Hiệp hội Taxi Hà Nội nói.