Hàng ghế đá ở phố Nguyễn Chí Thanh bị chiếm dụng thành nơi bán hàng rong

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chỉ sau khoảng 2 tháng được chỉnh trang, đến nay nhiều đoạn vỉa hè, trong đó có những hàng ghế đá thuộc tuyến phố Nguyễn Chí Thanh đã bị một số hộ buôn bán hàng rong, cửa hàng kinh doanh chiếm dụng.

Ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè

Từ tháng 10.2022, quận Đống Đa (Hà Nội) tiến hành cải tạo, chỉnh trang, lát đá vỉa hè tuyến phố Nguyễn Chí Thanh. Đến đầu tháng 1.2023, tuyến phố Nguyễn Chí Thanh đã khoác lên mình diện mạo mới, quang đãng và sáng sủa trở lại sau một thời gian ngổn ngang, bừa bộn.

Phố Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Hữu Chánh
Phố Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Hữu Chánh

Cùng với việc bổ sung thêm hệ thống cây xanh, thảm hoa sát tận mép đường, tuyến phố Nguyễn Chí Thanh đã sạch đẹp và văn minh hơn so với thời điểm trước đây.

Dưới các gốc cây hoa sữa còn được bố trí ghế đá để người dân nghỉ ngơi, thư giãn cũng là một điểm nổi bật trong đợt chỉnh trang tuyến phố lần này.

 
Người dân
Những xe bán bánh mỳ, trà chanh… ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, hàng ghế đá thành nơi buôn bán ở phố Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Hạ). Ảnh: Hữu Chánh

Tuy nhiên, sau 2 tháng từ thời điểm hoàn thành việc chỉnh trang, đến nay nhiều đoạn vỉa hè thuộc tuyến phố này đã bị các hộ buôn bán hàng rong, cửa hàng kinh doanh chiếm dụng khiến người đi bộ bức xúc vì đi lại rất khó khăn.

Hàng ghế đá với mục đích phục vụ người dân nghỉ ngơi, thư giãn cũng đã trở thành nơi bán đồ ăn uống. Các cửa hàng kinh doanh cũng tận dụng hàng ghế đá này để các đồ đạc, vật dụng...

 
Ghế đá trở thành nơi để hoa. Ảnh: Hữu Chánh
Vỉa hè
Vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Thượng) bị chiếm dụng làm nơi buôn bán. Ảnh: Hữu Chánh

Đến thời điểm chiều, tối, càng nhiều hàng quán đua nhau bày bán, các đoạn vỉa hè bỗng trở thành quán cóc, người bán bày biện ghế ngồi, vô tư mời chào khách như mặt bằng của mình.

Anh Bùi Văn Ngọc (28 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, phố Nguyễn Chí Thanh được định hướng trở thành tuyến phố điểm văn minh đô thị của quận Đống Đa nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung.

Ghê
Hàng quán chiếm dụng vỉa hè. Ảnh: Hữu Chánh
 
Phố Nguyễn Chí Thanh sau 2 tháng được chỉnh trang. Ảnh: Hữu Chánh
Hàng rong, quán trà đá xâm chiếm vỉa hè.
Hàng rong, quán trà đá lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Hữu Chánh

Tuy nhiên, chưa được bao lâu, vỉa hè tuyến đường này đã trở nơi buôn bán, kinh doanh khiến tuyến phố trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan. Còn người đi bộ phải len lỏi qua khoảng trống ít ỏi còn sót lại.

"Phải bằng mọi cách để vỉa hè thông thoáng vốn như bản chất của nó, là nơi dành cho người dân đi bộ", anh Ngọc nói.

Tăng cường lực lượng xử lý nghiêm

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Lao Động, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 Hà Nội về việc lập lại trật tự vỉa hè; các lực lượng chức năng của phường đã ra quân tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

 
 
Vỉa hè trở thành nơi bán trà tắc, trà chanh. Ảnh: Hữu Chánh
Bán cả sách trên vỉa hè.
Bán cả sách trên vỉa hè. Ảnh: Hữu Chánh

Theo Trung tá Tuấn, thời gian qua đơn vị cũng đã tăng cường lực lượng thực hiện việc xử lý vi phạm trật tự vỉa hè.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý, bởi lực lượng tuần tra của phường mỏng trong khi địa bàn quản lý rộng nên xử lý chỗ này thì chỗ kia lại vi phạm.

Cảnh nhếch nhác trên phố Nguyễn Chí Thanh. Ảnh:
Cảnh nhếch nhác trên phố Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân phải len lỏi vào những khoảng trống còn lại ở vỉa hè. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân phải len lỏi vào những khoảng trống còn lại ở vỉa hè. Ảnh: Hữu Chánh

Hơn nữa, khi phát hiện có lực lượng chức năng đến khu vực, một số người buôn bán di chuyển xe và hàng đi nơi khác. Khi đội tuần tra đi qua thì người dân buôn bán lấn chiếm trở lại.

"Chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trên phố Nguyễn Chí Thanh nói riêng và địa bàn phường nói chung để thiết lập trật tự vỉa hè, trả lại cảnh quan, không gian cho người đi bộ", Trung tá Nguyễn Anh Tuấn nói.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ra quân dẹp vỉa hè: Quyết tâm cao nhưng hiệu quả thấp

HỮU CHÁNH |

Thực tế, Hà Nội đã nhiều lần ra quân giành lại vỉa hè, lập lại trật tự đô thị, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè lại tái diễn. Do đó, để đạt được mục tiêu đã đề ra, Hà Nội cần phải làm quyết liệt, kiên trì, không để quyết tâm chỉ ở... trên bàn giấy.

Dẹp vỉa hè ở Hà Nội: Đừng ra quân rầm rộ rồi đâu lại vào đấy

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm đã từng ra quân với chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ, tuy nhiên sau đó tình hình vẫn chưa được cải thiện. Nhiều ý kiến cho rằng, cần quy định trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền địa phương và xử lý nghiêm nếu để tình trạng này tái diễn.

Hàng ghế đá dưới những gốc hoa sữa trên phố Nguyễn Chí Thanh

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trong đợt cải tạo, chỉnh trang hè phố Nguyễn Chí Thanh vừa qua, dưới các gốc cây hoa sữa đã được bố trí ghế đá, thảm hoa,... làm cho tuyến phố này quang đãng và sạch đẹp trở lại.

U20 Việt Nam bị loại vì điểm yếu hàng phòng ngự

ĐÌNH THẢO |

U20 Việt Nam lại đánh mất tấm vé đi tiếp sau trận thua U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B, giải U20 Châu Á 2023.

Trung Quốc hối thúc điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc hối thúc điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ, theo những phát biểu mới nhất từ Bắc Kinh.

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở TPHCM ra đầu thú

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 7.3, nghi phạm còn lại liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3, đã ra đầu thú.

Đà Nẵng: Ngăn chặn người lợi dụng hình thức tu sĩ đi khất thực trái phép

THÙY TRANG |

Ngày 7.3, Công an Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một trường hợp lợi dụng hình thức tu sĩ để đi khất thực trái phép ngay trước thềm lễ hội Quán Thế Âm.

Đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Vụ giám đốc người Hàn Quốc của Công ty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đánh nữ lao động Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi, nhân viên công ty là người có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi) phải nhập viện cấp cứu, phía công ty đã họp và ra quyết định đình chỉ công việc với ông Seon Chang Hwa trong thời hạn 1 tháng để chờ kết quả điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Hà Nội ra quân dẹp vỉa hè: Quyết tâm cao nhưng hiệu quả thấp

HỮU CHÁNH |

Thực tế, Hà Nội đã nhiều lần ra quân giành lại vỉa hè, lập lại trật tự đô thị, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè lại tái diễn. Do đó, để đạt được mục tiêu đã đề ra, Hà Nội cần phải làm quyết liệt, kiên trì, không để quyết tâm chỉ ở... trên bàn giấy.

Dẹp vỉa hè ở Hà Nội: Đừng ra quân rầm rộ rồi đâu lại vào đấy

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm đã từng ra quân với chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ, tuy nhiên sau đó tình hình vẫn chưa được cải thiện. Nhiều ý kiến cho rằng, cần quy định trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền địa phương và xử lý nghiêm nếu để tình trạng này tái diễn.

Hàng ghế đá dưới những gốc hoa sữa trên phố Nguyễn Chí Thanh

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trong đợt cải tạo, chỉnh trang hè phố Nguyễn Chí Thanh vừa qua, dưới các gốc cây hoa sữa đã được bố trí ghế đá, thảm hoa,... làm cho tuyến phố này quang đãng và sạch đẹp trở lại.