Ngày 13.2, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lực lượng, ra quân kiểm tra xử lý một cách toàn diện về Trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường (TTĐT, TTATGT, VSMT) trên địa bàn các quận, phường.
Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cũng thể hiện quyết tâm cao khi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm với phương châm "Thượng tôn pháp luật để xây dựng TTĐT, TTATGT, VSMT"; "Không có vùng cấm, không ngoại lệ, không bao che vi phạm".
Theo ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm, tình trạng các hộ kinh doanh ở Hà Nội lấn chiếm vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa hay để xe đang xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ dịp Tết Nguyên đán.
Đơn cử tại hồ Gươm, đây địa điểm lý tưởng để người dân, du khách đến vui chơi, giải trí vào những ngày cuối tuần. Chính vì sự đông đúc, náo nhiệt ở tuyến phố này nên nhiều người dân vẫn bất chấp lệnh cấm bày bán hàng rong dọc tuyến vỉa hè để kinh doanh.
Theo tìm hiểu, số hàng quán này, ngoài số hộ dân có nhà mặt tiền trên tuyến phố, còn lại chủ yếu là những cá nhân từ nơi khác đến kinh doanh hàng quán tự phát.
Nhiều thời điểm, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã tuần tra, xử lý cũng như nhắc nhở người dân không được bày bán hàng rong trên phố đi bộ, làm mất hình ảnh về không gian đi bộ cũng như an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.
Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, những người này sẽ kéo xe hàng ra khỏi khu vực phố đi bộ khiến việc tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn.
Điều đáng nói, quận Hoàn Kiếm trước đây đã không ít lần ra quân với chiến dịch giành lại vỉa hè, trả lại lòng đường phục vụ người dân đi lại. Tuy nhiên sau đó tình hình vẫn chưa được cải thiện, thậm chí hoạt động lấn chiếm vỉa hè còn diễn ra một cách ngang nhiên hơn.
Chị Nguyễn Châu Linh (29 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) rất bất bình về việc dùng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán khiến người dân không còn chỗ đi bộ.
"Người bán hàng rong thì ít mà các nhà mặt tiền chiếm dụng lề đường thì nhiều, có thể nói đến 80%. Điều này gây ra tình tình trạng lộn xộn, đặc biệt là những khu vực trung tâm thành phố, làm xấu đi hình ảnh của Thủ đô trong mắt khách du lịch", chị Linh nói.
Nhiều người dân cho rằng, việc lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè không phải không có quy định để xử lý mà vấn đề nằm ở chỗ áp dụng pháp luật không nghiêm.
Theo anh Nguyễn Văn Trường (32 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội), việc để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trước hết trách nhiệm thuộc về cán bộ, chính quyền địa phương.
"Giờ khu vực nào để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán, làm bãi trông giữ xe trái phép... cứ quy trách nhiệm cho người đứng đầu phường sở tại thì vấn nạn này sẽ được cải thiện theo hướng tích cực", anh Trường nói và cho rằng, dẹp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường không khó nhưng có kiên quyết làm hay không mà thôi.