Hạn mặn tấn công sớm, Bến Tre xây dựng nhiều kịch bản ứng phó

Thành Nhân |

Dự báo xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện sớm. Trước nguy cơ đó, những nông dân ở dưới hạ nguồn sông Tiền đã chủ động ứng phó.

Thông tin từ UBND tỉnh Bến Tre, dự báo, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 có khả năng xuất hiện sớm, sâu, kéo dài trên địa bàn tỉnh Bến Tre ở mức tương đương và cao hơn mùa khô năm 2015- 2016; không loại trừ trường hợp cực đoan, kéo dài và đạt lịch sử như mùa khô năm 2019-2020; xâm nhập mặn khả năng sẽ sớm vào các sông trên địa bàn tỉnh từ nửa cuối tháng 11.2023.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, Elnino sẽ duy trì từ nay đến khoảng tháng 4.2024 với xác suất khoảng 90- 95%. Những ngày cuối tháng 9.2023, ở hạ lưu sông Mê Kông có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ.

Từ cuối tháng 10.2023 đến tháng 3.2024, mực nước sông Mê Kông xuống dần. Xâm nhập mặn ở ĐBSCL ở mức độ sâu hơn, gay gắt hơn, trong một số thời điểm trên một số nhánh sông, xâm nhập mặn có khả năng tương đương với mùa khô năm 2015-2016.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, xâm nhập mặn vùng hạ lưu vùng ĐBSCL phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước của sông Mê Kông. Trên lưu vực sông Mê Kông được dự báo ít có khả năng xuất hiện mưa lớn, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ ở mức thấp; trong các tháng mùa khô 2023-2024 nguy cơ cao xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước.

Trước thông tin trên, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), nông dân đã chủ động ứng phó hạn mặn. Theo đó, họ đã đào mương tích trữ để tưới tưới tiêu vườn cây ăn trái.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (61 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho biết, gia đình có vườn trồng sầu riêng, nên khi nghe tin dự báo hạn mặn xảy ra, đã hoàn thành việc đào mương, rãnh để tích trữ nước ở ruộng. Đây là biện pháp trước mắt. Nếu mặn cứ tiếp tục dài hạn thì bà con nơi đây đã tính đến phương án đấu nối ống kéo nước ngọt về để tưới cây ăn trái.

Tương tự như ông Nghĩa, anh Nguyễn Ngọc Danh (xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết, hệ thống cống khu vực này đã kín. Nếu nước mặn xâm nhập, các cống sẽ đóng lại để bảo vệ. Bên trong đã có các hạng mục tích trữ nước ngọt, cộng với nước giếng để phục vụ cho việc tưới tiêu. Nếu hạn mặn kéo dài thì cũng không ảnh hưởng gì lớn đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

Ông Đoàn Văn Đảnh​ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre - cho biết, đối với việc nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân thì nhà máy nước của Bến Tre và nhà máy nước của Châu Thành đã có phương án đóng cống bơm bổ sung. Khi cần tích trữ, sở sẽ chỉ đạo các nhà máy trên bơm bổ sung để phục vụ sinh hoạt.

Riêng nước phục vụ tưới tiêu cho cây trồng, sở đã khuyến cáo bà con nông dân tích trữ nước ở trong ao, mương để phục vụ tưới tiêu, đặc biệt tại khu vực huyện Châu Thành một số người dân do chưa có tích trữ nước ngọt để tưới tiêu nên khi lấy nước ở sông, kênh có thời điểm gặp nước mặn để tưới cây đã xảy ra cháy lá.

Trước đó ngày 15.9, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2023-2024.

UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các địa phương hướng dẫn tăng cường trữ nước và xây dựng kế hoạch chuẩn bị phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung: Tuyên truyền, phát động nhân dân, doanh nghiệp tích cực trữ nước mưa, nước ngọt ngay trong mùa mưa năm 2023; xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 phù hợp với dự báo tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn và khả năng đáp ứng nhu cầu dùng nước của hệ thống công trình thủy lợi, cấp nước trong thời gian tới,...

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hạn mặn có thể tương đương mùa khô 2015-2016, Bến Tre lên kế hoạch ứng phó

Thành Nhân |

Bến Tre - Do ảnh hưởng của El Nino, lượng mưa thiếu hụt, nên hạn mặn mùa khô 2023-2024 khả năng xuất hiện sớm, có thể tương đương mùa khô lịch sử 2015-2016.

Cấp bách phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn chỉ đạo cấp bách phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn.

Xâm nhập mặn tấn công, nông dân Bến Tre chủ động ứng phó

Thành Nhân |

Đã có kinh nghiệm để ứng phó hạn mặn lịch sử mùa khô 2019-2020 nên năm nay xảy ra xâm nhập mặn, những nông dân ở tỉnh Bến Tre đã chủ động lên phương án để đối phó hạn mặn, dự phòng nước để tưới cho cây ăn trái nên thiệt hại ít.

Hôm nay, năm thứ hai tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Năm 2023 là năm thứ hai Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm khơi dậy, thổi bùng lên nhiệt huyết và tinh thần đóng góp cho dân tộc, đất nước bằng sự đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả những chương trình, nhiệm vụ để quốc gia được chuyển đổi số thành công.

Hàng tấn cá đặc sản nuôi trên sông Lô bất ngờ chết trắng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chỉ riêng tại huyện Hàm Yên đã xác định được gần 5,3 tấn cá bị chết trong đó cá chiên - loại cá đặc sản giá trị cao có tỉ lệ chết gần như 100%. Cá nuôi chết trắng, thiệt hại nhiều tỉ đồng khiến người dân lao đao.

Tan tành giấc mơ đổi đời khi rót vốn đầu tư trồng chè, rau má

PHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Mơ đổi đời từ các dự án trồng chè của Công ty Cổ phần tập đoàn Ntea Việt Nam lãi suất 20%/năm và dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group lãi suất 60%/năm, nhiều nhà đầu tư giờ lâm cảnh trắng tay. Họ đa phần là người già, từ bà hàng nước đến cán bộ đã nghỉ hưu.

Bão số 4 Koinu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

AN AN |

Bão số 4 Koinu đã giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trong hôm nay 10.10.

Hàng nghìn cơ sở chăn nuôi ở Đồng Nai thiếu giấy phép môi trường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai được coi là thủ phủ chăn nuôi của cả nước, nhưng vẫn có hàng nghìn cơ sở chăn nuôi chưa có giấy phép môi trường, khiến nhiều sông, suối bị nước thải “bức tử”.

Hạn mặn có thể tương đương mùa khô 2015-2016, Bến Tre lên kế hoạch ứng phó

Thành Nhân |

Bến Tre - Do ảnh hưởng của El Nino, lượng mưa thiếu hụt, nên hạn mặn mùa khô 2023-2024 khả năng xuất hiện sớm, có thể tương đương mùa khô lịch sử 2015-2016.

Cấp bách phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn chỉ đạo cấp bách phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn.

Xâm nhập mặn tấn công, nông dân Bến Tre chủ động ứng phó

Thành Nhân |

Đã có kinh nghiệm để ứng phó hạn mặn lịch sử mùa khô 2019-2020 nên năm nay xảy ra xâm nhập mặn, những nông dân ở tỉnh Bến Tre đã chủ động lên phương án để đối phó hạn mặn, dự phòng nước để tưới cho cây ăn trái nên thiệt hại ít.