Hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng thiếu nước sinh hoạt giữa cao điểm khô hạn

Mai Hương |

Do ảnh hưởng của khô hạn, nhiều người dân tại xã Đại Lào và Lộc Châu (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Vào thời gian cao điểm khô hạn ở Lâm Đồng, dọc Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đại Lào, các hộ dân đều rơi vào tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Do nguồn nước bị thiếu hụt nên người dân phải đi xin hoặc mua nước nơi khác về dùng hoặc sử dụng nước giếng khoan.

Là hộ kinh doanh tại thôn 3, xã Đại Lào, bà Nguyễn Hoài Ái cho biết, vài tháng trở lại đây, TP Bảo Lộc không có mưa khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt trở nên nghiêm trọng hơn. Gia đình bà Ái phải khắc phục bằng cách đi mua nước hoặc xin nước từ các gia đình sử dụng giếng khoan.

Bà Hoài Ái cho biết: "Hiện nay, gia đình tôi phải đi mua nước để sinh hoạt mỗi ngày với giá hơn 100 ngàn đồng/ mét khối. Trong 1 tháng, gia đình tôi phải mua khoảng 14 mét khối nước, như vậy cũng chưa chắc đã đủ cho cả gia đình tôi dùng".

bà
Gia đình bà Ái phải khắc phục bằng cách đi mua nước hoặc xin nước từ các gia đình sử dụng giếng khoan. Ảnh: Mai Hương

Theo thống kê của UBND xã Đại Lào, tính đến đầu tháng 3.2024, toàn xã có hơn 300 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Trong đó, địa bàn thôn 2, thôn 3 và thôn 5 chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đây là những thôn dọc theo Quốc lộ 20, chỉ cách trung tâm TP Bảo Lộc khoảng 5km.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng thôn 3 (xã Đại Lào) cho biết, hơn 150 hộ dân trong thôn đang bị thiếu nước sinh hoạt. Hầu hết các hộ sử dụng nước giếng đào, đang cao điểm khô hạn, nguồn nước bị thiếu hụt nên bà con phải đi xin hoặc mua nước nơi khác về dùng.

"Người dân xã Đại Lào đang rất mong mỏi có được nguồn nước sạch để cuộc sống sinh hoạt trở lại bình thường" - ông Nguyễn Văn Ngọc nói.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Công Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lào cho hay, hiện nay, trên địa bàn xã Đại Lào, người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng đào để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, một số ít hộ dân sử dụng nguồn nước từ giếng khoan.

Trưởng
Ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, hơn 150 hộ dân trong thôn đang bị thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Mai Hương

Do đã bước vào mùa khô, từ tháng 11.2023 cho đến nay, lượng nước trên địa bàn xã giảm mạnh, một số khu vực trên địa bàn xã, nguồn nước giếng đã cạn kiệt.

Bên cạnh đó, hệ thống nước máy chưa đưa vào sử dụng ổn định nên người dân không có nước hoặc thiếu nước sinh hoạt, một số nơi phải đi mua nước từ xe bồn với giá khá cao, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân.

UBND xã Đại Lào cũng đã có văn bản đề nghị UBND TP Bảo Lộc xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân theo các hình thức như cung cấp bồn chứa nước và nước cho người dân. Cùng với đó, UBND xã cũng đề nghị vận hành hệ thống cung cấp nước đã được đầu tư.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Kẻ gian phá hoại hệ thống cáp quang tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Mai Hương |

VNPT Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã gửi văn bản tới Công an TP Bảo Lộc nhằm điều tra hành vi phá hoại tài sản của kẻ gian.

Lâm Đồng đấu giá khoáng sản khi nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện

Mai Hương |

Ngày 11.3, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thực hiện đấu giá tài sản là khoáng sản cát, sạn, sỏi tận thu trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện.

Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ tổ chức đấu giá các cơ sở nhà, đất tại Lâm Đồng

Mai Hương |

Ông Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức đấu giá các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.3, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày “Tờ trình về việc báo cáo một số nội dung chuẩn bị buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ”, “Tờ trình về Quy định quản lý báo chí, xuất bản trực thuộc Tổng LĐLĐVN”.

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Thành Nhân |

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - về công tác tại Tỉnh ủy Bến Tre, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Bản tin công đoàn: Quy định hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ hưu trước tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tiêu chí tìm công việc mới của người lao động; Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai mới chỉ tuyển được trên 50% lao động; Tuổi già cơ cực vì không có lương hưu; Công nhân ở Đồng Tháp chật vật vì bị nợ lương, bảo hiểm; Có được hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động hay không?

Đình chỉ quán cơm gà nổi tiếng ở Nha Trang sau vụ 60 người nghi ngộ độc

Phương Linh |

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế TP. Nha Trang (Khánh Hòa) số ca nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại quán cơm gà Trâm Anh (số 10, đường Bà Triệu, TP. Nha Trang) là 60 người.

Cầu gần 700 tỉ đồng ở TPHCM xây 7 năm chưa xong

MINH QUÂN |

Mặt bằng giao chậm khiến dự án cầu Tăng Long tổng vốn gần 700 tỉ đồng trên đường Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức, TPHCM) sau 7 năm thi công vẫn chưa xong, ảnh hưởng người dân.

Kẻ gian phá hoại hệ thống cáp quang tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Mai Hương |

VNPT Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã gửi văn bản tới Công an TP Bảo Lộc nhằm điều tra hành vi phá hoại tài sản của kẻ gian.

Lâm Đồng đấu giá khoáng sản khi nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện

Mai Hương |

Ngày 11.3, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thực hiện đấu giá tài sản là khoáng sản cát, sạn, sỏi tận thu trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện.

Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ tổ chức đấu giá các cơ sở nhà, đất tại Lâm Đồng

Mai Hương |

Ông Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức đấu giá các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.