Hình hài 2 khu tái định cư cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu trị giá 665 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Long Đức (gần 300 tỉ đồng) và khu tái định cư Long Phước (gần 365 tỉ đồng) đều được khởi công trong năm 2023 tại huyện Long Thành để phục vụ tái định cư cho gần 1.900 hộ dân di dời xây dựng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đến nay đã lộ diện hình hài.

h1
Khu tái định cư Long Đức được khởi công vào tháng 2.2023, là khu tái định cư đầu tiên phục vụ cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có vị trí nằm kế bên Quốc lộ 51.
h2
Khu tái định cư Long Đức có diện tích gần 30 ha, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 3.400 người, tương đương với khoảng 843 hộ dân, tổng mức đầu tư khoảng 300 tỉ đồng.
h3
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện bên trong khu tái định cư này đã có một trường học đang hoạt động là trường Trung học cơ sở Long Đức.
h4
Trường hoạt động song song với việc thi công khu tái định cư Long Đức, khiến các em học sinh không tránh khỏi bị ảnh hưởng trong quá trình học tập cũng như đi lại.
h5
Các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn đi qua địa bàn huyện Long Thành) đủ điều kiện sẽ được bố trí tái định cư tại khu tái định cư ở xã Long Đức, nơi đã có sẵn hạ tầng xã hội là trường Trung học cơ sở Long Đức.
h6
Theo ghi nhận của phóng viên, hạ tầng kỹ thuật cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, hệ thống điện chiếu sáng đã được lắp đặt dọc các tuyến đường.
h7
Việc thi công diễn ra khẩn trương để người dân sớm được bố trí tái định cư, đồng thời giúp tiến độ giải phóng mặt bằng được diễn ra nhanh chóng.
h8
Hiện nay, toàn bộ 4 khu tái định cư cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gồm 2 khu tái định cư ở huyện Long Thành và 2 khu tái định cư ở TP Biên Hòa - mới có khu tái định cư Long Đức - dần lộ diện hình hài, người dân sẽ sớm được bốc thăm nhận đất tái định cư.
h9
Trong khi khu tái định cư Long Đức ở huyện Long Thành đã sớm khởi công thì 2 khu tái định cư ở TP Biên Hòa vẫn còn nằm trên giấy. Hiện nay, Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành công tác lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ đánh giá tác động môi trường, đã trình thẩm định các hồ sơ nói trên theo quy định.
h10
Hệ thống cứu hoả tại khu tái định cư Long Đức cũng đã được lắp đặt.
h11
Tại huyện Long Thành, ngoài khu tái định cư Long Đức, ngày 27.12.2023 cũng đã khởi công xây dựng khu tái định cư Long Phước rộng 34 ha tại xã Long Phước phục vụ người dân nhường đất làm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư gần 365 tỉ đồng. Khu tái định cư này sẽ xây dựng tối đa 4 tầng với 1.048 lô để bố trí chỗ ở cho 4.000- 4.500 người.
h12
Tuy nhiên, đến nay việc thi công dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Long Phước đang được triển khai rất chậm, nhà thầu chưa nhận được mặt bằng do diện tích rừng tràm trong khu vực dự án chưa được thanh lý.
h13
Ngày 16.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, hiện nay nhà thầu, máy móc thiết bị đã sẵn sàng tại công trường, chậm nhất ngày 18.3 sẽ bàn giao để nhà thầu thi công dự án.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai tăng hơn 2.085 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.3, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh được khái toán so với báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án thành phần 1 và 2 đã được phê duyệt, tăng hơn 2.085 tỉ đồng.

Loay hoay giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu qua Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu dài 53,7km. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều đoạn trên tuyến đã dần hình thành, nhưng tại tỉnh Đồng Nai việc giải phóng mặt bằng vẫn còn rất chậm.

Giải pháp cho 700 căn nhà xây trái phép ở dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 34km đi qua TP Biên Hoà và huyện Long Thành. Trong quá trình giải phóng mặt bằng của dự án này đã phát sinh 700 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Phước Tân, TP Biên Hoà, nguyên nhân do công tác quản lý trước đây để lại.

Trực tiếp Man United vs Liverpool: Hojlund đối đầu Salah

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa Man United vs Liverpool tại vòng tứ kết FA Cup.

Giờ thứ 9: Thao túng tình yêu - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trong câu chuyện của chúng ta vướng vào chuyện tình cảm với một người đàn ông đã có vợ con. Anh ta còn có mỗi quan hệ mập mờ với người yêu cũ. Liệu cô gái có thể thoát khỏi vòng xoáy của tình yêu với sự thao túng tâm lý của người đàn ông đó? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện.

72 giờ ở Bình Định xem giải đua thuyền F1, ăn đủ đặc sản xứ Nẫu

Thanh Trà |

Theo dõi Giải đua Thuyền máy nhà nghề Quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP Aquabike Bình Định Grand Prix 2024 là trải nghiệm không thể bỏ qua đến Bình Định cuối tháng 3.

Ôtô bán tải tông nhiều xe máy khiến 1 người chết, 4 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ xe ôtô bán tải tông nhiều xe máy khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 4 người khác bị thương.

Chuyên gia mất niềm tin, giá vàng đối diện nguy cơ sụt giảm

Khương Duy (Theo Kitco) |

Giá vàng vừa trải qua tuần giao dịch ảm đạm trong bối cảnh nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Tuần tới, kim loại quý nhận dự báo thiếu tích cực từ giới chuyên gia.

Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai tăng hơn 2.085 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.3, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh được khái toán so với báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án thành phần 1 và 2 đã được phê duyệt, tăng hơn 2.085 tỉ đồng.

Loay hoay giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu qua Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu dài 53,7km. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều đoạn trên tuyến đã dần hình thành, nhưng tại tỉnh Đồng Nai việc giải phóng mặt bằng vẫn còn rất chậm.

Giải pháp cho 700 căn nhà xây trái phép ở dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 34km đi qua TP Biên Hoà và huyện Long Thành. Trong quá trình giải phóng mặt bằng của dự án này đã phát sinh 700 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Phước Tân, TP Biên Hoà, nguyên nhân do công tác quản lý trước đây để lại.