Hải Phòng: Sư trụ trì chùa Trung Hành lên tiếng trước tố cáo của Phật tử

Mai Chi |

Chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng bức xúc vì việc sư trụ trì chùa Trung Hành có những hành vi, lời nói phản cảm đối với những người đến chùa vãn cảnh, lễ Phật.

Dọa thả chó cắn nát mặt phật tử?

Cách đây mấy hôm, một phụ nữ đăng trên mạng xã hội, kể về việc mình bị sư trụ trì chùa Trung Hành - phường Đằng Lâm - có lời nói khiếm nhã khi chị đang chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên nhà chùa.

Khi chị này và bạn đang chụp ảnh thì sư trụ trì của chùa chạy ra quát: "Chúng mày cút ngay ra khỏi chùa, không tao thả chó ra cắn nát mặt chúng mày bây giờ…". "Em viết lên đây mong mấy mươi nghìn anh chị em trong hội chia sẻ và tìm sự tôn nghiêm cho ngôi chùa cổ kính của Hải Phòng," người phụ nữ viết.

Sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người cho biết, mình cũng là nạn nhân, từng bị ông sư trụ trì này có lời nói phản cảm khi vào chùa vãn cảnh, chụp ảnh.

Chùa Trung Hành cấm Phật tử chụp ảnh trong ngày mùng 1 và 15  âm lịch hàng tháng
Chùa Trung Hành cấm Phật tử chụp ảnh trong ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng.

Ông Đinh Văn Khánh - Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm - cho biết: Liên quan đến sư trụ trì chùa Trung Hành có thái độ không đúng chuẩn mực của người tu hành, người dân địa phương và du khách cũng đã nhiều lần phản ánh lên phường, đề nghị chấn chỉnh hành vi, thái độ của nhà sư này.

Theo ông Khánh, có những ngày Phật tử chưa lễ bái xong thì sư trụ trì đã mang cả đồ lễ vứt ra chỗ khác. Trong khuôn viên chùa có nhiều ngôi mộ, người thân muốn vào thắp hương cũng bị sư trụ trì gây khó khăn, đóng cửa cũng không cho vào.

Sau khi có đơn kiến nghị của người dân, phường Đằng Lâm đã nhiều lần mời sư trụ trì ra phường để trao đổi, góp ý nhưng vị sư này không hợp tác.

Không những thế, khi cán bộ phường đến chùa thì vị sư cho khóa cổng chùa lại, không hợp tác. Nhiều người dân trên địa bàn phường Đằng Lâm bức xúc đề nghị chuyển vị trụ trì này đi nơi khác nhưng đến nay thầy vẫn ở lại.

"Hiện dân trên địa bàn phường đã có đơn đề nghị đưa sư thầy đi nơi khác, đề nghị Giáo hội Phật giáo T.Ư và Thành hội Phật giáo Hải Phòng xem xét, chấn chỉnh vị sư thầy trụ trì này", ông Khánh nói.

Thành hội Phật giáo Hải Phòng chấn chỉnh sư trụ trì

Chiều 23.4, trao đổi với Lao Động liên quan đến những bức xúc của người dân, đại đức Thích Bản Phúc - trụ trì chùa Trung Hành - cho biết: “Vào dịp đầu xuân mọi người đến chùa lễ Phật thì chụp ảnh bình thường nhưng từ thời điểm hết tháng Giêng trở đi thì chùa cấm”. Nhà chùa cũng quy định ngày mùng 1 và 15 âm lịch chỉ cho phật tử vào lễ Phật, không được chụp ảnh.

Sư trụ trì - đại đức Thích Bản Phúc trao đổi với báo chí chiều 23.4
Sư trụ trì - đại đức Thích Bản Phúc trao đổi với báo chí chiều 23.4

Theo sư trụ trì, do có phật tử đi lên bãi cỏ trong khuôn viên chùa nên tôi bảo phải đi lối khác không thì chó cắn. Và cũng do nhà chùa quy định giờ đóng mở cửa (sáng mở cửa từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h), nên một số người đến không đúng giờ, không vào được mới gây ra việc phản ánh như vậy. "Chùa chỉ có một mình tôi, nên phải quy định giờ giấc vào chùa", sư trụ trì trình bày.

Trao đổi với báo chí, hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Hải Phòng cho biết, Thành hội Phật giáo Hải Phòng đã biết thông tin về vụ việc và cho biết sẽ có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh đối với đại đức Thích Bản Phúc về hành vi, lời nói đối với Phật tử đến tham quan, vãn cảnh chùa.

Chiều 23.4, Đại đức Thích Bản Phúc cho biết, đệ tử và là thư ký của Hòa thượng Thích Quảng Tùng cũng đã xuống chùa, xác minh vụ việc nói trên. “Tôi cũng đã giải trình như vừa trao đổi với các bác”, sư trụ trì Thích Bản Phúc nói.

Cụm di tích Miếu - chùa Trung Hành được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1992. Chùa có tên chữ là Hưng Khánh Tự với kiến trúc mang đậm dấu ấn thời Nhà Mạc (thế kỷ 16). Trong chùa còn lưu giữ nhiều pho tượng Phật quý bằng gỗ, pho tượng vị hoàng đế nhà Mạc tạc bằng đá.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Xử lý chức vụ trụ trì chùa Ba vàng sẽ do GHPGVN Quảng Ninh quyết định

Nhóm phóng viên |

Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng sẽ do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh quyết định.

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối, chấm dứt thỉnh oan gia trái chủ

Nhóm phóng viên |

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối đại tăng. Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết ( Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh) làm thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo luật Phật. 

Uông Bí yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động sai trái

Đ.B |

UBND Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) vừa có văn bản gửi trụ trì chùa Ba Vàng về việc chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xử lý chức vụ trụ trì chùa Ba vàng sẽ do GHPGVN Quảng Ninh quyết định

Nhóm phóng viên |

Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng sẽ do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh quyết định.

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối, chấm dứt thỉnh oan gia trái chủ

Nhóm phóng viên |

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối đại tăng. Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết ( Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh) làm thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo luật Phật. 

Uông Bí yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động sai trái

Đ.B |

UBND Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) vừa có văn bản gửi trụ trì chùa Ba Vàng về việc chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019.