Tại cuộc họp, các chuyên gia của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (đơn vị hợp tác giữa Trường Quản lý Nhà nước Kennedy, thuộc Đại học Harvard và Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh) đã trình bày các nghiên cứu, đánh giá, phân tích về cơ hội và những thách thức trong quá trình phát triển của TP.Hải Phòng, đề xuất định hướng xây dựng mô hình phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2030.
Trong đó, nhóm nghiên cứu cũng đưa ra các thông số liên quan đến chỉ tiêu, chỉ số phát phát triển của Hải Phòng, đồng thời cũng so sánh về năng lực cạnh tranh, sức hút của TP.Hải Phòng với 10 địa phương có năng lực cạnh tranh và vị thế hàng đầu ở Việt Nam, chỉ ra những vướng mắc khiến kết quả chưa được như kỳ vọng; gợi ý các định hướng và mô hình phát triển cho Hải Phòng đến năm 2030.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng phân tích, trao đổi về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố thời gian qua, cũng như những vấn đề mà nhóm tư vấn đã chỉ ra. Các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn về một số vấn đề như cơ cấu kinh tế, năng suất và thu nhập, dân cư và lao động, đô thị hóa, hạ tầng xã hội, logistics, phát triển du lịch, chuyển đổi số...
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả bước đầu của nhóm nghiên cứu, trong đó nêu rõ những khó khăn, thách thức mà thành phố phải vượt qua, đồng thời mong muốn các chuyên gia đề xuất kỹ hơn các giải pháp, với mong muốn thực hiện thành công các mục tiêu trong Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Hải Phòng đến năm 2045.