Hải Phòng: Hai lãnh đạo xã phải giải trình về thông tin "tham gia đánh bạc"

Mai Chi |

Hải Phòng - Thường trực Huyện uỷ An Dương đã yêu cầu Đảng uỷ xã Tân Tiến và hai lãnh đạo chủ chốt xã Tân Tiến giải trình lại thông tin về việc một số cán bộ chủ chốt xã có hành vi đánh bạc.

Ngày 28.10, trao đổi với Lao Động, ông Đinh Văn Quyền, Chánh Văn phòng huyện An Dương cho biết: Liên quan đến thông tin một số lãnh đạo chủ chốt xã Tân Tiến (huyện An Dương) đánh bạc, Thường trực Huyện uỷ đã yêu cầu những cá nhân liên quan giải trình vụ việc.

Trước đó, tại địa phương đã lan truyền thông tin các ông Vũ Khánh H., Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Tiến; ông Nguyễn Đình T., Phó Chủ tịch UBND và ông Lê Văn C., Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Tiến (huyện An Dương) có hành vi đánh bạc. Hình ảnh một số lãnh đạo xã Tân Tiến có mặt trong một căn phòng phía dưới có hình ảnh bộ bài và hình ảnh giống tiền để dưới chỗ ngồi. Thông tin các lãnh đạo đánh bạc cũng bị tố cáo, gửi đến nhiều cơ quan chức năng trên địa bàn.

Ngoài ra, một số cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố cáo những người này tham gia đánh bạc.

Thông tin về vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Tân Tiến cho biết, dư luận địa phương cũng có bàn tán về việc một số người dân lưu hành hình ảnh một số lãnh đạo chủ chốt xã đánh bạc. Khi được xem qua hình ảnh được phát tán, vị lãnh đạo thừa nhận những người này là cán bộ chủ chốt của UBND xã Tân Tiến.

Theo ông Đinh Văn Quyền, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Thường trực Huyện uỷ huyện An Dương đã yêu cầu những người liên quan, Đảng uỷ xã Tân Tiến có văn bản giải trình vụ việc.

“Tuy nhiên, qua xem xét giải trình lần 1 của Bí thư xã và Phó Chủ tịch UBND xã và Đảng uỷ xã Tân Tiến (do một Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tân Tiến báo cáo), Thường trực Huyện thấy chưa đảm bảo nên đã yêu cầu hai ông này và Đảng uỷ xã Tân Tiến phải làm lại giải trình” – ông Quyền nói.

Theo Chánh Văn phòng Huyện An Dương, sau khi nhận được bản giải trình lại của các lãnh đạo chủ chốt xã, Đảng uỷ xã, Huyện uỷ sẽ xem xét và xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng và các quy định của pháp luật.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Từ 28.10, Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách đi Thanh Hoá, Hà Tĩnh

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 28.10, Hải Phòng tiếp tục khôi phục vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định đi/đến các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh sau thời gian tạm dừng do dịch COVID-19.

Hải Dương lên phương án xây 2 nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Mai Chi |

Hải Dương - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy để bàn phương án đầu tư xây dựng 2 nút giao (trên địa bàn huyện Bình Giang và Thanh Hà) để kết nối đường ôtô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Hải Phòng khai mạc triển lãm chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 27.10, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc triển lãm trực tuyến chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ 28.10, Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách đi Thanh Hoá, Hà Tĩnh

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 28.10, Hải Phòng tiếp tục khôi phục vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định đi/đến các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh sau thời gian tạm dừng do dịch COVID-19.

Hải Dương lên phương án xây 2 nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Mai Chi |

Hải Dương - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy để bàn phương án đầu tư xây dựng 2 nút giao (trên địa bàn huyện Bình Giang và Thanh Hà) để kết nối đường ôtô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Hải Phòng khai mạc triển lãm chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 27.10, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc triển lãm trực tuyến chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh.