Hải Phòng: Đối thoại với tiểu thương chợ Tam Bạc về phương án xây chợ

Mai Chi |

Chiều 21.4, tại trụ sở UBND quận Hồng Bàng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có buổi đối thoại với đại diện tiểu thương ở chợ Tam Bạc (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) vừa bị cháy trong thời gian qua.

Chợ cũ không đủ điều kiện xây mới

Cùng dự buổi đối thoại còn có Trưởng Ban Tiếp công dân của Thanh tra Chính Phủ Nguyễn Hồng Điệp, đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Công an, lãnh đạo các sở ban ngành của TP Hải Phòng, đại diện người dân sinh sống tại phường Phan Bội Châu.

Tại buổi làm việc, đại diện các tiểu thương chợ Tam Bạc cho rằng, việc thành phố quyết định chuyển chợ Tam Bạc sang khu vực đối diện với trụ sở quận Hồng Bàng, phía sau siêu thị Mega Market (Metro cũ) sẽ gây khó khăn cho việc buôn bán do giao thông không thuận tiện, đi lại xa. Khu vực dự định xây dựng chợ mới, chợ tạm nằm ở khu vực thưa thớt dân cứ, sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán.

Do đó, các tiểu thương đề nghị thành phố xây dựng chợ mới trên nền chợ cũ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kinh doanh buôn bán. Các tiểu thương cũng cho rằng, 30 – 40 năm kinh doanh tại khu vực đã thành truyền thống, nên mong muốn thành phố xây dựng chợ mới tại vị trí này theo đúng tiêu chuẩn, hiện đại...

Đại diện tiểu thương chợ Tam Bạc nêu ý kiến tại buổi đối thoại.
Đại diện tiểu thương chợ Tam Bạc nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Tuy nhiên, theo đại diện sở Xây dựng và sở Công Thương Hải Phòng, chợ Tam Bạc cũ không đủ diện tích để xây dựng chợ mới theo tiêu chuẩn chợ loại 1 đô thị, không đáp ứng về các nhu cầu phòng cháy chữa cháy. Nếu có chuyển thành chợ loại 2 thì nền chợ cũ cũng không đủ điều kiện để xây dựng chợ mới...

Trước buổi đối thoại lần này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng đã tổ chức 2 buổi đối thoại với các tiểu thương chợ Tam Bạc. Trong các lần đó, các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng cũng đã đề xuất việc xây dựng chợ tạm tại khu đất số 3 Lê Thánh Tông và xây dựng chợ Tam Bạc mới ở khu vực phía sau siêu thị Mega Market.

Tại khu đất chợ Tam Bạc cũ, thành phố sẽ xây dựng công viên cây xanh kết hợp bãi đỗ xe, phục vụ cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, các tiểu thương không đồng ý, đồng thời gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan trung ương, tập trung đông người tại các cơ quan của Hải Phòng.

Xây dựng chợ mới tại phường Sở dầu

Tại buổi đối thoại chiều 21.4, đại diện các Bộ ngành Trung ương và TP Hải Phòng đều chia sẻ với những mất mát về kinh tế của bà con tiểu thương chợ Tam Bạc. Tuy nhiên, đại diện Bộ Xây dựng, ông Đào Đức Thắng, cho rằng: “Xây dựng chợ mới thì tất cả các địa phương trong toàn quốc đều phải tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành. Hải Phòng cũng không thể ngoại lệ. Nếu Hải Phòng xây dựng chợ không căn cứ vào quy định pháp luật thì sẽ lại có những khiếu kiện từ góc độ khác”.

Đại diện Văn phòng Chính phủ cho biết, đã nhận được đơn kiến nghị của bà con tiểu thương và cũng đã chuyển để UBND TP Hải Phòng giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ đề nghị thành phố xây dựng chợ phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của bà con tiểu thương.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban tiếp công dân - Thanh tra Chính phủ, chia sẻ với những thiệt hại vật chất mà bà con tiểu thương (theo thống kê xấp xỉ 400 tỉ đồng). Theo ông Điệp, đây là sự cố không mong muốn, việc bà con mong muốn xây chợ mới trên nền chợ cũ là nguyện vọng chính đáng. Tuy nhiên, khi xây dựng chợ mới thì phải tuân thủ quy định pháp luật. “Thành phố cũng nên khảo sát lại xem bà con có muốn xây dựng chợ tạm để kinh doanh trước mắt hay không? Vì nếu không kinh doanh tạm thì phần thiệt chính là bà con” – ông Điệp nói.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tại cuộc đối thoại. Ảnh: Đàm Thanh
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tại cuộc đối thoại. Ảnh: Đàm Thanh

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định: Không xây chợ mới tại vị trí chợ cũ, đồng thời yêu cầu các ban ngành của thành phố thông tin, giải thích công khai, minh bạch tới các hộ dân và nhân dân thành phố.

“Thành phố sẽ xây dựng chợ mới tại khu vực phía sau siêu thị Mega Market như đã đề xuất vì khu vực này đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Chợ mới không sử dụng ngân sách Nhà nước mà sẽ thực hiện thủ tục đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Tại chợ mới, trước hết sẽ ưu tiên cho các tiểu thương chợ Tam Bạc, nếu các hộ từ chối thì thành phố sẽ thực hiện sắp xếp lại các chợ khác trên địa bàn” – ông Tùng nói.

Thành phố cũng quyết định, tại vị trí chợ cũ, xẽ xây dựng công viên cây xanh, không làm bãi đỗ xe. Vị trí chợ tạm sẽ được xây dựng cạnh khu vực chợ mới, nên từ ngày 22.4, các hộ tiểu thương đăng ký kinh doanh tới UBND quận Hồng Bàng.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chi 7,6 tỉ đồng hỗ trợ tiểu thương thiệt hại trong vụ cháy chợ Tam Bạc

Băng Tâm |

UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa có quyết định phê duyệt danh sách các hộ kinh doanh bị thiệt hại, bị ảnh hưởng do cháy chợ Tam Bạc.

Hải Phòng yêu cầu đánh giá công tác phòng cháy sau vụ cháy chợ Tam Bạc

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có Văn bản 319/UBND-NCKTGS về việc thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ liên quan đến việc khắc phục vụ cháy chợ Tam Bạc.

665 quầy hàng bị thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc Hải Phòng

Băng Tâm |

Theo báo cáo của UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng), sau vụ cháy chợ Tam Bạc ngày 12.2, UBND quận đã chỉ đạo Ban quản lý chợ quận làm việc với các hộ kinh doanh nhằm thống kê số lượng hàng hóa bị thiệt hại. Thống kê sơ bộ, 665/775 quầy bị ảnh hưởng, ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

Lâm Đồng khẳng định Samten Hills Đà Lạt không được phép sinh hoạt tôn giáo

Hữu Long |

Lâm Đồng - Xung quanh dự án Samten Hills Đà Lạt hiện còn nhiều tranh cãi về việc đây có phải là "chùa Ấn Độ", "chùa Tây Tạng" hay không. Riêng cơ quan quản lý nhà nước thì khẳng định nơi này chỉ là điểm du lịch tâm linh, không được phép sinh hoạt tôn giáo.

Kiểm điểm 9 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai: Nhiều sai phạm về đất đai, đấu thầu

HÀ ANH CHIẾN |

Kết luận số 1739/KL-TTCP ngày 30.9.2021 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của 9 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kì, từ năm 2009 – 2018 liên quan đến việc giao đất cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định…

Tuyển sinh 2023: Để áp lực thi cử không còn đè nặng

Nhóm PV |

Mùa tuyển sinh đang nóng dần lên, đây cũng là lúc các học sinh phải đối mặt với áp lực thi cử đè nặng. Với ngay cả các bậc phụ huynh – những người đồng hành cùng con em mình cũng như ngồi trên đống lửa từng ngày trước kỳ thi. Và để giải toả tâm lý cho các em học sinh và các vị phụ huynh, hôm nay Báo Lao Động đã tổ chức buổi toạ đàm “Tuyển sinh 2023: Để áp lực thi cử không còn đè nặng” với sự tham gia của hai vị khách mời: Ths. Nguyễn Thuý Quỳnh - Chuyên gia tâm lý giáo dục, Khoa Tâm lý Giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội và ThS. Bác sĩ Đinh Hữu Uân – Viên trưởng Viện sức khoẻ tâm thần Phương Đông.

TNG Holdings: Tài sản chủ yếu đầu tư tài chính, khả năng trả nợ yếu

Quang Dân |

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản TNG Holdings Việt Nam là khoảng 2.135 tỉ đồng. Trong đó, 68% tài sản của TNG Holdings Việt Nam chủ yếu được dùng đầu tư tài chính dài hạn với 1.443 tỉ đồng.

Hà Nội: 22 trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10

Vân Trang |

22 trường THPT, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Hải Phòng chi 7,6 tỉ đồng hỗ trợ tiểu thương thiệt hại trong vụ cháy chợ Tam Bạc

Băng Tâm |

UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa có quyết định phê duyệt danh sách các hộ kinh doanh bị thiệt hại, bị ảnh hưởng do cháy chợ Tam Bạc.

Hải Phòng yêu cầu đánh giá công tác phòng cháy sau vụ cháy chợ Tam Bạc

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có Văn bản 319/UBND-NCKTGS về việc thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ liên quan đến việc khắc phục vụ cháy chợ Tam Bạc.

665 quầy hàng bị thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc Hải Phòng

Băng Tâm |

Theo báo cáo của UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng), sau vụ cháy chợ Tam Bạc ngày 12.2, UBND quận đã chỉ đạo Ban quản lý chợ quận làm việc với các hộ kinh doanh nhằm thống kê số lượng hàng hóa bị thiệt hại. Thống kê sơ bộ, 665/775 quầy bị ảnh hưởng, ước tính khoảng 50 tỉ đồng.