Tuyển sinh 2023: Chọn phương thức xét tuyển nào để chắc tấm vé vào đại học?

Phan Liên |

Mùa tuyển sinh năm 2023, các trường đưa ra rất nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Nhiều thí sinh băn khoăn, nên lựa chọn phương thức nào để tăng cơ hội trúng tuyển.

Bối rối trong lựa chọn phương thức xét tuyển

Ngay từ thời điểm đầu tháng 2, khi các trường đồng loạt công bố đề án tuyển sinh năm học 2023, em Nguyễn Thị Huyền Thanh, học sinh lớp 12, Trường THPT Cô Tô, Quảng Ninh dành thời gian tìm hiểu thông tin về các phương thức xét tuyển.

Có nguyện vọng theo học ngành Giáo dục tiểu học của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Huyền Thanh đã tổng hợp điểm chuẩn của chuyên ngành này, so sánh, đối chiếu với kết quả các lần thi thử của mình để đưa ra phương án xét tuyển tối ưu nhất.

Dù chủ động tìm hiểu thông tin từ rất sớm, nhưng nữ sinh chia sẻ, đôi lúc, em cảm thấy khá bối rối giữa “ma trận” các phương thức xét tuyển đại học mà các trường đưa ra.

“Em đã quyết định lựa chọn hai phương thức là thi tuyển và xét học bạ. Trong đó, điểm học bạ của em khá tốt nên em nghĩ, mình sẽ có lợi thế theo phương thức này” - Huyền Thanh chia sẻ.

Khác với Huyền Thanh, em Phùng Thế Duy, học sinh lớp 12 Trường THPT Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc vì tự nhận thấy điểm học bạ của mình tương đối thấp nên không lựa chọn xét tuyển đại học bằng phương thức này.

Qua các kỳ thi thử trên trường, Thế Duy quyết định đăng kí theo hai phương thức là xét tuyển điểm thi tốt nghiệp và  kỳ thi đánh giá năng lực. Em đặt mục tiêu thi đỗ chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Thương mại Hà Nội.

“Cả hai phương thức em đăng kí đều có chương trình ôn thi tương đối giống nhau. Em thi đánh giá năng lực và đầu tháng 6 và cuối tháng đó đã thi tốt nghiệp nên càng đảm bảo kiến thức ôn thi không bị mất đi. Chưa kể đây là điều kiện mở ra nhiều cơ hội hơn cho chúng em đỗ đại học nên em và nhiều bạn đều đăng kí qua hai hình thức này” - Thế Duy tự tin bày tỏ.

Thí sinh có nhiều lựa chọn phương thức xét tuyển trong năm 2023. Ảnh minh họa: Phan Liên
Thí sinh có nhiều lựa chọn phương thức xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2023. Ảnh minh họa: Phan Liên

Ưu tiên thế mạnh của bản thân

Năm 2023, các trường đưa ra nhiều phương thức xét tuyển, trong đó, chủ yếu là các phương thức: Xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, xét tuyển thẳng, xét học bạ THPT và các kỳ thi riêng.

Việc có nhiều phương thức tuyển sinh được xem là một trong những lợi thế giúp thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành học, ngôi trường mơ ước. Tuy nhiên, đôi khi, sự đa dạng các phương thức xét tuyển lại khiến các em học sinh bối rối trong việc lựa chọn.

Với nhiều năm đồng hành cùng học sinh trong giai đoạn chọn ngành, chọn nghề cho tương lai, thầy Nguyễn Viết Thiện - giáo viên Trường THPT Cô Tô, Quảng Ninh cho rằng, mỗi em học sinh cùng với những định hướng riêng của bản thân, cần phải cân nhắc kỹ, chọn ra các phương thức xét tuyển có lợi để tăng cao cơ hội cho mình.

"Nhà trường và thầy cô luôn ưu tiên việc định hướng và hướng dẫn đăng ký xét tuyển cho các em học sinh, tránh bỏ lỡ những cơ hội tốt của các em.

Bên cạnh đó, thầy cô định hướng cho học sinh lựa chọn các phương thức xét tuyển phù hợp với cụ thể từng đối tượng học sinh như học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp trường, học sinh khá, học sinh có điểm học bạ cao… để từ đó các em biết được phương thức nào có lợi và phù hợp với lựa chọn ngành nghề cho các em" - thầy Thiện cho lời khuyên.

Phan Liên
TIN LIÊN QUAN

Nghi ngại chất lượng hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài nhà trường

Phan Liên |

Sau những rủi ro, tai nạn xảy ra tại các chuyến dã ngoại, nhiều phụ huynh lo lắng, hoài nghi về chất lượng tổ chức và khả năng quản lý học sinh của các nhà trường.

Chọn đúng ngành học, sinh viên có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Phan Liên |

Lựa chọn đúng ngành nghề, nhiều sinh viên tự tin có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Điểm mới tuyển sinh 2023 của Trường Đại học Ngoại thương thí sinh cần lưu ý

Linh Chi - Phương Hà |

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại thương sẽ giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh đại học chính quy như năm 2022. Tuy nhiên chỉ tiêu có sự biến động vì trường mở thêm ngành đào tạo mới.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Yêu cầu giảm thiểu tối đa bụi phát sinh từ dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn trong buổi kiểm tra và họp kiểm điểm tiến độ triển khai thi công dự án sân bay Long Thành vào ngày 1.4, trước tình trạng bụi từ sân bay Long Thành bay xa hơn 10km, làm xáo trộn cuộc sống của hàng nghìn người dân huyện Long Thành và vùng lân cận.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Nghi ngại chất lượng hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài nhà trường

Phan Liên |

Sau những rủi ro, tai nạn xảy ra tại các chuyến dã ngoại, nhiều phụ huynh lo lắng, hoài nghi về chất lượng tổ chức và khả năng quản lý học sinh của các nhà trường.

Chọn đúng ngành học, sinh viên có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Phan Liên |

Lựa chọn đúng ngành nghề, nhiều sinh viên tự tin có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Điểm mới tuyển sinh 2023 của Trường Đại học Ngoại thương thí sinh cần lưu ý

Linh Chi - Phương Hà |

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại thương sẽ giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh đại học chính quy như năm 2022. Tuy nhiên chỉ tiêu có sự biến động vì trường mở thêm ngành đào tạo mới.