665 quầy hàng bị thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc Hải Phòng

Băng Tâm |

Theo báo cáo của UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng), sau vụ cháy chợ Tam Bạc ngày 12.2, UBND quận đã chỉ đạo Ban quản lý chợ quận làm việc với các hộ kinh doanh nhằm thống kê số lượng hàng hóa bị thiệt hại. Thống kê sơ bộ, 665/775 quầy bị ảnh hưởng, ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

Cụ thể, theo thông tin từ UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng), chợ Tam Bạc có tổng diện tích là 4.618m2, kết cấu là nhà khung thép 2 tầng (trong đó có 3.391m2 thuê của Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, với 775 quầy kinh doanh tương đương với 683 hộ kinh doanh (trong đó có 428 hộ kinh doanh thường xuyên) chủ yếu là các ngành hàng: Vải, quần áo, giầy dép, vàng mã.

Sáng 12.2, đám cháy được phát hiện vào khoảng 6h30 tại tầng 1 khu vực hàng dép (gần đường Tôn Thất Thuyết).

Lực lượng chức năng đã triển khai các phương án khống chế, không cho đám cháy lan sang các khu vực bên cạnh; đồng thời khẩn trương sơ tán tài sản của 152 quầy gồm nhiều mặt hàng: Vải, quần áo, giày dép, đồ sành sứ, vàng mã… ra khỏi khu vực cháy nguy hiểm. Trong đó, 110 quầy không bị ảnh hưởng bởi đám cháy.

Sau khi đám cháy được khống chế, UBND quận đã chỉ đạo Ban quản lý chợ làm việc với các hộ kinh doanh tại chợ, đề nghị thống kê số lượng hàng hóa bị thiệt hại. Sơ bộ cho thấy, 665/775 quầy kinh doanh bị thiệt hại, ước tính đến ngày 12.2 là khoảng 50 tỉ đồng.

Hiện, UBND quận vẫn đang tiếp tục thống kê số liệu cụ thể. Đồng thời, kịp thời thăm hỏi động viên, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các hộ kinh doanh về việc di chuyển sang các chợ khác trên địa bàn quận để tiếp tục kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống.

Để sớm ổn định tình hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội cho các tiểu thương tại chợ, UBND quận tiếp tục rà soát thực tế kinh doanh tại chợ, nhu cầu của các tiểu thương di chuyển sang các điểm kinh doanh mới tại các chợ trên địa bàn quận. Theo rà soát sơ bộ, hiện nay, có thể sẵn sàng bố trí 431 quầy kinh doanh cho các hộ (chợ đầu mối rau quả Sở Dầu 300 quầy, chợ Long Sơn - Quán Toan 117 quầy, chợ Trần Quang Khải 14 quầy).

Cùng với đó, thực hiện đóng cửa, nghiêm cấm tuyệt đối việc tự ý kinh doanh tại chợ Tam Bạc cho đến khi có thông báo mới; bố trí lực lượng trực 24h/24h đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Quận xây dựng phương án hỗ trợ các hộ kinh doanh, kịp thời thăm hỏi, động viên các hộ gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đề xuất miễn giảm, giãn hoãn thuế, giãn hoãn nợ các khoản vay từ ngân hàng Chính sách theo các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, lên phương án đảm bảo vệ sinh môi trường và phương án tháo dỡ chợ đảm bảo an toàn theo quy định.

Cũng liên quan đến vụ cháy chợ Tam Bạc, Sở Công Thương TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với quận Hồng Bàng nắm thông tin, rà soát, thống kê thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc, tham mưu đề xuất giải pháp hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy chợ Tam Bạc.

Các đơn vị chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí công trình tạm để các hộ tiểu thương ổn định kinh doanh, có giải pháp đầu tư xây dựng lại chợ phục vụ nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa lâu dài của nhân dân trên địa bàn thành phố và các quy định pháp luật về quản lý, phát triển chợ.

Cùng với đó, rà soát lại quá trình kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn; tham mưu, đề xuất giải pháp chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy đối với các chợ chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền...

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Chợ Đổ tan hoàng sau vụ cháy, tiểu thương xót xa nhìn tài sản cháy rụi

M.Dung |

Sau vụ cháy lớn từ sáng sớm ngày 12.2, chợ Tam Bạc (hay còn gọi là chợ Đổ, Hải Phòng) tan hoang. Phần lớn ki ốt cháy rụi, trơ khung khiến các tiểu thương không khỏi xót xa.

Cháy chợ Tam Bạc: Huy động lực lượng từ cả Hải Dương, Thái Bình

Mai Dung |

Trưa 12.2,  UBND TP.Hải Phòng thông tin chính thức về vụ cháy chợ Tam Bạc (quận Hồng Bàng) xảy ra sáng cùng ngày.

Tiểu thương hớt hải chuyển đồ khỏi chợ Tam Bạc đang cháy

Mai Dung |

Sáng 12.2, khu chợ Tam Bạc, Hải Phòng, xảy ra cháy lớn. Tại đây, hàng trăm tiểu thương đã vội vã vận chuyển hàng hóa, tài sản, mong cứu vãn phần nào thiệt hại từ vụ cháy.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Chợ Đổ tan hoàng sau vụ cháy, tiểu thương xót xa nhìn tài sản cháy rụi

M.Dung |

Sau vụ cháy lớn từ sáng sớm ngày 12.2, chợ Tam Bạc (hay còn gọi là chợ Đổ, Hải Phòng) tan hoang. Phần lớn ki ốt cháy rụi, trơ khung khiến các tiểu thương không khỏi xót xa.

Cháy chợ Tam Bạc: Huy động lực lượng từ cả Hải Dương, Thái Bình

Mai Dung |

Trưa 12.2,  UBND TP.Hải Phòng thông tin chính thức về vụ cháy chợ Tam Bạc (quận Hồng Bàng) xảy ra sáng cùng ngày.

Tiểu thương hớt hải chuyển đồ khỏi chợ Tam Bạc đang cháy

Mai Dung |

Sáng 12.2, khu chợ Tam Bạc, Hải Phòng, xảy ra cháy lớn. Tại đây, hàng trăm tiểu thương đã vội vã vận chuyển hàng hóa, tài sản, mong cứu vãn phần nào thiệt hại từ vụ cháy.