Theo đó, vào ngày 9.12, sau khi tham vấn các sở, ngành và xin chủ trương của thành phố, UBND quận Ngô Quyền đã triển khai thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi đất đối với 12 hộ dân theo các phương án đã được phê duyệt.
Mặc dù đã ra quyết định cưỡng chế, nhưng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội quận Ngô Quyền, phường Đông Khê vẫn kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích. Do vậy, đến trước thời điểm cưỡng chế, đã có 6/12 hộ dân đã nhận thức được sự đúng đắn của chủ trương thu hồi đất thực hiện các dự án vì mục đích công cộng, phát triển kinh tế - xã hội, nên đã chấp hành việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. UBND quận đã chỉ đạo các lực lượng tạo mọi điều kiện, hỗ trợ thu dọn và di chuyển tài sản theo đề xuất của các hộ dân.
Đối với 6 hộ dân còn lại chưa chấp hành, lực lượng cưỡng chế đã tiến hành triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, hoàn thành trong buổi sáng cùng ngày.
Được biết, quận Ngô Quyền thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 17.12.1997, Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 21.2.2000 với mục đích chỉnh trang đô thị tại khu vực Quận Ngô Quyền, Hải An, kết nối trung tâm thành phố với khu cảng biển và Sân bay Cát Bi. Nhưng dự án nhiều năm nay vẫn chưa thực hiện được dứt điểm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Ngoài ra, UBND quận Ngô Quyền cũng đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với các khu vực còn lại trong quy hoạch thực hiện Dự án, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật, trong đó quận tập trung cao đối với Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính – Chính trị Quận Ngô Quyền và lô 26, 27, 27MR – đường T30 kết nối vào vị trí xây dựng Trung tâm Hành chính – Chính trị quận.
Các Dự án nhận trên nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi. Tính đến tháng 11.2022, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, chỉ còn 12/116 hộ dân mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giải thích và thực hiện các chế độ, chính sách, quy định của pháp luật về thu hồi đất nhưng vẫn chưa chấp hành.
Để đảm bảo tiến độ thực hiện các Dự án và sự nghiêm minh của pháp luật, sau khi tham vấn các sở, ngành và xin chủ trương của thành phố, UBND quận Ngô Quyền đã ban hành 12 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo các phương án đã được phê duyệt.
Ngay sau cuộc cưỡng chế, UBND quận Ngô Quyền đã bàn giao toàn bộ mặt bằng khu đất cho các Chủ đầu tư để thi công các dự án; đồng thời chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục nắm tình hình và bảo vệ thi công, đảm bảo ổn định tình hình tại khu vực.
Ngoài 2 dự án nói trên, tại địa bàn quận Ngô Quyền hiện cũng đang triển khai nhiều dư án trọng điểm khác như Dự án chỉnh trang đô thị đường Lạch Tray (Cầu Rào 1 giai đoạn 2), Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án cải tạo chung cư cũ ở khu vực phường Đồng Quốc Bình; Khởi động dự án nhà ở xã hội tại Kho Lạc Viên (15 ha)...