Hải Phòng: Chi gần 560 tỉ đồng để chỉnh trang sông Tam Bạc

Mai Chi |

Sáng ngày 21.10, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức khởi công dự án Chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ với tổng mức đầu tư hơn 557 tỉ đồng.

Theo đó, với mục tiêu cải tạo, mở rộng đường giao thông ven sông Tam Bạc và sông Cấm, đường Nguyễn Thượng Hiền nhằm nâng cao khả năng kết nối giao thông, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông; Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thoát nước; thu gom nước thải từ khu vực dân cư lân cận về các nhà máy xử lý nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ sinh thái hồ. Hạ ngầm và thay thế toàn bộ hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc.. đảm bảo cảnh quan khu vực.

Theo quận Hồng Bàng, Dự án Chính trang sông Tam Bạc từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ phải giải phóng mặt bằng đối với 78 hộ gia đình và 15 tổ chức với tổng diện tích thu hồi đất là 5,64 ha thuộc địa bàn 2 phường Minh Khai và Sở Dầu. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng là 203 tỉ 521 triệu đồng.

Dự án sẽ chỉnh trang, kè mới hơn 800 mét bờ sông Tam Bạc  đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ.
Dự án sẽ chỉnh trang, kè mới hơn 800 mét bờ sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ.

Về quy mô thực hiện, Dự án sẽ triển khai xây dựng gồm các hạng mục: Tuyến kè dọc sông Tam Bạc và sông Cấm với chiều dài 819m bằng cọc ván bêtông cốt thép; Cải tạo mở rộng đường Tam Bạc với chiều dài 130,14m, chiều rộng lòng đường 35m (đoạn từ mom Thủy Đội đến đường Cù Chính Lan); Cải tạo mở rộng đường Bến Bính với chiều dài 187,86m, chiều rộng lòng đường 35 - 55m (đoạn từ đường Cù Chính Lan đến nút giao giữa đường Bến Bính và đường ven sông Cấm); Cải tạo chỉnh trang đường Nguyễn Thượng Hiền với chiều dài 130m, chiều rộng lòng đường 13,5m và xây dựng mới đường Nguyễn Thượng Hiền kéo dài, chiều dài 115m, chiều rộng lòng đường 13.5m (đoạn từ Cù Chính Lan đến đường Tam Bạc).

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2024, với tổng mức đầu tư là 557.515.432.000 đồng từ ngân sách thành phố.

Đơn vị thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Trung Thủy - Công ty Cổ phần tập đoàn Việt Úc. Đơn vị tư vấn giám sát là Liên danh Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng giao thông thủy và Công ty TNHH tư vấn đầu tư công nghệ Hải Phòng.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Ưu tiên mô hình KCN sinh thái, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn

Mai Chi |

Trong 2 ngày 20 – 21.10, Khu công nghiệp Deep C phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội thảo đầu tư “Kiến tạo tương lai” nhằm trao đổi, thông tin đến với các nhà đầu tư về tiềm năng, lợi thế của thành phố Hải Phòng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Đối tượng 3 tiền án tay cầm dao, tay cầm rìu cố thủ khi bị vây bắt ở Hải Phòng

Thiên Hà |

Sáng ngày 20.10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa bắt thành công đối tượng gây trọng án trên địa bàn.

Đề xuất trên 7.000 tỉ đồng vốn nước ngoài cho cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đề nghị  báo cáo Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn nước ngoài cho dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Ưu tiên mô hình KCN sinh thái, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn

Mai Chi |

Trong 2 ngày 20 – 21.10, Khu công nghiệp Deep C phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội thảo đầu tư “Kiến tạo tương lai” nhằm trao đổi, thông tin đến với các nhà đầu tư về tiềm năng, lợi thế của thành phố Hải Phòng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Đối tượng 3 tiền án tay cầm dao, tay cầm rìu cố thủ khi bị vây bắt ở Hải Phòng

Thiên Hà |

Sáng ngày 20.10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa bắt thành công đối tượng gây trọng án trên địa bàn.

Đề xuất trên 7.000 tỉ đồng vốn nước ngoài cho cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đề nghị  báo cáo Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn nước ngoài cho dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.