Hải Dương hạn chế tập trung đông người dịp nghỉ lễ 30.4

Mai Dung |

Ngày 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký công điện số 02/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp cần thiết, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn và đúng quy định. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân hạn chế đi tham quan, du lịch đến những nơi có tập trung đông người, những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt nhân dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay cần hạn chế việc tổ chức tập trung đông người, các hoạt động giao lưu, liên hoan.

Các địa phương tiếp tục tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh như massage, karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, quán game, internet công cộng cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Hải Dương yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết được tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, các nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại và tác hại đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm “thông điệp 5K” của Bộ Y tế, yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; tuyên truyền mạnh mẽ về lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để người dân hưởng ứng tích cực thực hiện.

Cùng với đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Củng cố lại Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp, các Tiểu ban và duy trì tổ chức hoạt động thường xuyên.

Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Tổ COVID-19 cộng đồng chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là từ các quốc gia có biên giới đường bộ và đường biển giáp với Việt Nam; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật; tiếp tục giám sát, tổ chức cách ly người nhập cảnh tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở, loại hình kinh doanh (trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, cơ sở lao động, kinh doanh dịch vụ cà phê, quán ăn....) theo các Bộ tiêu chí đã được UBND tỉnh ban hành; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, củng cố và duy trì hoạt động các Tổ COVID-19 cộng đồng và Tổ An toàn COVID-19 trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm 100% các đối tượng có biểu hiện ho, sốt, khó thở trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm khâu sàng lọc, phân luồng, cách ly và xét nghiệm toàn bộ các trường hợp nghi ngờ…Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các cơ sở y tế chủ động rà soát nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, hoàn chỉnh các phương án chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trong mọi tình huống với phương châm “4 tại chỗ”.

Trường hợp phát hiện ca bệnh phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội phải theo phương châm thiết thực, hiệu quả, bảo đảm an toàn nhưng không để sản xuất kinh doanh bị đình trệ ở quy mô quá mức cần thiết; hạn chế tối đa các hoạt động bất lợi đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Giang (Hải Dương) phát động Tháng Công nhân 2021

Diệu Thúy |

Chiều 26.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bình Giang (Hải Dương) phát động Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết - vượt khó - sáng tạo - phát triển”.

Hải Dương: LĐLĐ Chí Linh trao 55 suất quà tặng CNLĐ hoàn cảnh khó khăn

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động TP.Chí Linh (Hải Dương) vừa tổ chức phát động Tháng Công nhân năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động.

LĐLĐ Hải Dương: Biểu dương CNLĐ tiêu biểu tại lễ phát động Tháng Công nhân

Diệu Thúy |

Ngày 24.4, tại Công ty TNHH Sky Dragon (Tứ Kỳ), LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

LĐLĐ Bình Giang (Hải Dương) phát động Tháng Công nhân 2021

Diệu Thúy |

Chiều 26.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bình Giang (Hải Dương) phát động Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết - vượt khó - sáng tạo - phát triển”.

Hải Dương: LĐLĐ Chí Linh trao 55 suất quà tặng CNLĐ hoàn cảnh khó khăn

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động TP.Chí Linh (Hải Dương) vừa tổ chức phát động Tháng Công nhân năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động.

LĐLĐ Hải Dương: Biểu dương CNLĐ tiêu biểu tại lễ phát động Tháng Công nhân

Diệu Thúy |

Ngày 24.4, tại Công ty TNHH Sky Dragon (Tứ Kỳ), LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021.