Hải Dương cho phép vận tải hành khách hoạt động trở lại từ 16.12

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 15.12, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương thông báo về hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ôtô bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, từ ngày 16.12, hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô trở lại bình thường. Các đơn vị kinh doanh vận tải căn cứ cấp độ dịch tại các địa bàn được công bố để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đối với vùng dịch cấp độ 1, cấp độ 2, các phương tiện được hoạt động bình thường; vùng dịch cấp độ 3 hoạt động không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

Đối với vùng dịch cấp độ 4, tỉnh yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển hành khách. Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn dịch cấp độ 4 thì không được dừng, đỗ.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương giao Thanh tra Sở chủ trì cùng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tăng cường kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Từ 14.12, TP.Hải Dương mở lại nhiều dịch vụ kinh doanh

Mai Dung |

Hải Dương - UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa ban hành văn bản số 3041/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Hải Dương chuyển "vùng xanh" sau gần 2 tháng "vùng vàng"

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 lần 2.

Hải Dương: 19 doanh nghiệp ở huyện Tứ Kỳ có công nhân mắc COVID-19

Mai Dung |

Hải Dương - Thông tin từ UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) - Từ 25.11 đến 10.12, toàn huyện có hơn 300 công nhân của 19 doanh nghiệp trên địa bàn mắc COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Từ 14.12, TP.Hải Dương mở lại nhiều dịch vụ kinh doanh

Mai Dung |

Hải Dương - UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa ban hành văn bản số 3041/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Hải Dương chuyển "vùng xanh" sau gần 2 tháng "vùng vàng"

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 lần 2.

Hải Dương: 19 doanh nghiệp ở huyện Tứ Kỳ có công nhân mắc COVID-19

Mai Dung |

Hải Dương - Thông tin từ UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) - Từ 25.11 đến 10.12, toàn huyện có hơn 300 công nhân của 19 doanh nghiệp trên địa bàn mắc COVID-19.