Hải Dương chuyển "vùng xanh" sau gần 2 tháng "vùng vàng"

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 lần 2.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký quyết định công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay là cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh).

Quyết định có hiệu lực từ 12.12 và thay thế Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 20.10.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương (công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh là cấp độ 2, tương ứng với màu vàng).

Theo báo cáo của CDC Hải Dương, tính từ ngày 12.10 (bắt đầu thực hiện Nghị Quyết 128/NQ-CP) đến 16h ngày 11.12, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.224 ca bệnh. Trong đó có 129 ca bệnh có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về và 730 trường hợp là F1 và cùng nhà, 32 ca ho sốt cộng đồng, 2 ca sàng lọc bệnh viện, 79 ca giám sát cộng đồng nguy cơ, 249 trường hợp khu phong tỏa và 1 trường hợp là đối tượng lực lượng phòng chống dịch, 2 trường hợp là nhân viên y tế.

Hiện, toàn tỉnh còn 600 bệnh nhân đang điều trị COVID-19; 5.305 F1 đang cách ly tập trung.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: 19 doanh nghiệp ở huyện Tứ Kỳ có công nhân mắc COVID-19

Mai Dung |

Hải Dương - Thông tin từ UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) - Từ 25.11 đến 10.12, toàn huyện có hơn 300 công nhân của 19 doanh nghiệp trên địa bàn mắc COVID-19.

Hải Phòng tiếp tục nắm bắt, hỗ trợ kịp thời NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 11.12, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 20: Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Hải Dương thêm 88 ca mắc mới, tập trung ở các ổ dịch huyện Tứ Kỳ

Mai Dung |

Hải Dương - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 5.12, Hải Dương có 88 ca mắc mới COVID-19, trong đó, gần 70 ca ghi nhận tại các ổ dịch huyện Tứ Kỳ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hải Dương: 19 doanh nghiệp ở huyện Tứ Kỳ có công nhân mắc COVID-19

Mai Dung |

Hải Dương - Thông tin từ UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) - Từ 25.11 đến 10.12, toàn huyện có hơn 300 công nhân của 19 doanh nghiệp trên địa bàn mắc COVID-19.

Hải Phòng tiếp tục nắm bắt, hỗ trợ kịp thời NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 11.12, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 20: Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Hải Dương thêm 88 ca mắc mới, tập trung ở các ổ dịch huyện Tứ Kỳ

Mai Dung |

Hải Dương - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 5.12, Hải Dương có 88 ca mắc mới COVID-19, trong đó, gần 70 ca ghi nhận tại các ổ dịch huyện Tứ Kỳ.