Hai anh em sinh đôi ở xứ Mường cùng viết đơn xin lên đường nhập ngũ

Khánh Linh |

Hoà Bình - Dù một trong 2 anh em được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong năm nay, nhưng với khát khao cống hiến, 2 thanh niên trẻ người Mường đã cùng nhau viết đơn xin được lên đường nhập ngũ.

Những ngày này, trong căn nhà nhỏ cấp 4 đã có phần xuống cấp nằm lưng chừng đồi của gia đình ông Quách Văn Tài (xóm Đồi 1, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.

Biết tin cả hai anh em sinh đôi là Quách Chí Bảo và Quách Xuân Bắc (SN 2005) cùng đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để lên đường nhập ngũ trong đợt này, bà con làng xóm, họ hàng ai cũng phấn khởi. Sau giờ làm đồng, mọi người lại nườm nượp kéo nhau đến để động viên 2 chàng trai trẻ "chân cứng, đá mềm" trước lúc lên đường tòng quân.

Dáng người nhỏ nhắn, hiền lành nhưng đôi tay thoăn thoắt giúp mẹ công việc đồng áng, cả hai anh em đều cố gắng giúp mẹ được nhiều việc nhất có thể để yên tâm khoác lên màu áo lính đến đơn vị huấn luyện.

a
Hai anh em sinh đôi là Quách Chí Bảo và Quách Xuân Bắc cùng viết đơn xin lên đường nhập ngũ. Ảnh: Bùi Thoa

Nói về lí do cả hai anh em cùng tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, Chí Bảo chia sẻ: "Sau khi có kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chúng em được cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã Kim Bôi thông báo hai anh em đều đủ điều kiện nhập ngũ. Nhưng theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, thì một trong hai người sẽ được tạm hoãn nhập ngũ".

Thế nhưng, cả hai anh em lại bàn bạc và quyết định cùng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

"Chúng em cũng không nghĩ được nhiều, chỉ biết rằng đã là thanh niên, đến tuổi thì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, đó là trách nhiệm của một công dân. Cả hai anh em đều tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp chúng em trưởng thành hơn nhiều" - tân binh này chia sẻ.

a
Chính quyền địa phương và hàng xóm đến động viên 2 tân binh trước ngày lên đường. Ảnh: Bùi Thoa

Nhìn thấy hai con chững chạc trong bộ quân phục còn thơm mùi vải, ông Quách Văn Tài (bố của 2 tân binh) không giấu nổi sự vui mừng.

Ông Tài chia sẻ: "Chỉ còn vài ngày nữa là các con lên đường để bước vào một môi trường mới, tấm lòng làm cha làm mẹ cảm xúc cũng khó tả lắm. Gia đình chỉ biết động viên các con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi cũng hy vọng, các con sẽ trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ".

Ông Bùi Văn Hanh - Trưởng xóm Đồi 2 - cho biết, gia đình Chí Bảo và Xuân Bắc thuộc hộ nghèo, có bố và bà nội thường xuyên đau ốm, mẹ các em là lao động chính trong gia đình, tần tảo đi phụ hồ để nuôi các con ăn học. Các em cũng luôn ngoan ngoãn, tranh thủ sau giờ học giúp đỡ mẹ việc đồng áng, gia đình.

a
Hoàn cảnh gia đình 2 tân binh còn rất khó khăn khi bà nội đã già yếu, bố lại ốm đau triền miên, mẹ là lao động chính trong gia đình. Ảnh: Bùi Thoa

Cũng theo thông tin từ Ban Chỉ huy quân sự xã Kim Bôi, đây là trường hợp đầu tiên của địa phương khi cả hai anh em sinh đôi cùng viết đơn lên đường nhập ngũ. Đợt tuyển quân này, xã Kim Bôi có 30 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong đó, 4 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trước đó, năm 2023, tại huyện Kim Bôi cũng có một cặp song sinh Bùi Thế Huynh và Bùi Anh Tuấn (SN 2004 ở xóm Ve, Đông Bắc) cùng tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hoà Bình, trong đợt giao nhận quân đợt 1 năm 2024, tỉnh có khoảng 1.800 thanh niên lên đường nhập ngũ, tuổi đời bình quân là 19 tuổi. Trong đó, có 87 công dân viết đơn tình nguyện.

Về trình độ học vấn, có 27 công dân có trình độ cao đẳng, đại học, đạt 1,6%; có 1.307 công dân có trình độ THPT, đạt 77,5%, 349 công dân có trình độ THCS, đạt 20,7%.

Dự kiến, sáng ngày 25.2, đồng loạt các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo tặng quà 33 tân binh trước ngày nhập ngũ

Mai Dung |

Ngày 22.2, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tổ chức chương trình tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024.

Năm 2024, TPHCM có hơn 4.900 công dân nhập ngũ

Chân Phúc |

Năm 2024, TPHCM có 4.906 thanh niên nhận lệnh nhập ngũ. Lễ giao quân sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tại Quận 10.

Thanh niên xin gia đình đi mổ mắt cận thị, viết đơn xung phong nhập ngũ

THÙY TRANG |

Tại TP Đà Nẵng, một bạn trẻ đã xin gia đình mổ mắt cận thị, nhằm đảm bảo đủ sức khỏe tốt nhất để viết đơn xung phong nhập ngũ.

Lý do bất ngờ khiến cá chết nổi trên sông ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Trước hiện tượng cá chết nổi thành đám trên một đoạn sông ở huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), cơ quan công an đã vào cuộc tìm hiểu và xác định được nguyên nhân.

Chủ đất dịch vụ ven đô hét giá hơn 100 triệu đồng/m2

ANH HUY |

Khi thị trường trầm lắng, ít có giao dịch nhưng loại hình đất dịch vụ vẫn được giới đầu tư đánh giá là giá cao, vượt xa giá trị thực. Nhiều mảnh đất dịch vụ vùng ven ở các huyện ngoại thành đang được chủ, môi giới rao bán lên đến 100 triệu đồng/m2.

Quảng Nam tiếp tục khai quật con đường “Thần đạo” ở Mỹ Sơn

Hoàng Bin |

Con đường “Thần đạo” lần đầu tiên được phát hiện ở Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục được khai quật, mở rộng nghiên cứu.

Chi vài triệu đồng phí môi giới, nhiều gia đình vẫn khó tìm giúp việc

LÊ HOA |

Để tìm được một người giúp việc phù hợp, các gia đình mạnh tay chi từ 1-2,5 triệu đồng cho phí môi giới. Song, nhiều người cho biết, tìm được người giúp việc như ý như "mò kim đáy bể".

Làng biển 50 năm chôn cất người trôi sông lạc chợ

Hoàng Bin |

Gần 40 ngôi mộ vô danh không có người thân thích chăm nom, được người dân làng chài Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam lo hương khói chu toàn suốt 50 năm.

Hải Phòng: LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo tặng quà 33 tân binh trước ngày nhập ngũ

Mai Dung |

Ngày 22.2, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tổ chức chương trình tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024.

Năm 2024, TPHCM có hơn 4.900 công dân nhập ngũ

Chân Phúc |

Năm 2024, TPHCM có 4.906 thanh niên nhận lệnh nhập ngũ. Lễ giao quân sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tại Quận 10.

Thanh niên xin gia đình đi mổ mắt cận thị, viết đơn xung phong nhập ngũ

THÙY TRANG |

Tại TP Đà Nẵng, một bạn trẻ đã xin gia đình mổ mắt cận thị, nhằm đảm bảo đủ sức khỏe tốt nhất để viết đơn xung phong nhập ngũ.