Rừng phòng hộ ven biển huyện Nghi Xuân đang dần biến mất. Ảnh: Trần Tuyên
Giọng nam miền Bắc
Giọng nam miền Nam
Giọng nữ miền Bắc
Giọng nữ miền Nam
Vùng biển Hà Tĩnh những năm qua bị xâm thực nặng do triều cường, sóng lớn. Người dân sinh sống tại đây đang rất lo lắng khi rừng phòng hộ ven biển dần biến mất.
Vùng biển Hà Tĩnh những năm qua bị xâm thực nặng do triều cường, sóng lớn. Người dân sinh sống tại đây đang rất lo lắng khi rừng phòng hộ ven biển dần biến mất.
Huyện Nghi Xuân có rừng phi lao phòng hộ ven biển dài hàng chục cây số, là “vành đai xanh” chống sa mạc hóa lý tưởng. Thế nhưng gần 10 năm trở lại đây, bờ biển đang bị lấn sâu vào đất liền. Ảnh: Trần TuyênGhi nhận của PV trong ngày 14.12, sóng biển, triều cường xâm thực mạnh nhất là đoạn bờ biển giáp địa phận xã Cương Gián, Xuân Hội và Xuân Phổ. Ảnh: T.THàng trăm cây phi lao nhiều năm tuổi bị bứng gốc, rơi xuống biển. Ảnh: T.TNhiều gốc cây mục nát, đen sì nằm ngổn ngang ven bờ biển. Ảnh: T.TSau khi phi lao gãy đổ, người dân tận dụng, cưa thân cây làm chất đốt. Ảnh T.T35 năm bám trụ ven biển trồng rừng, cụ Nguyễn Lán (90 tuổi, trú tại xã Xuân Hội) cho biết: “Với tốc độ sóng biển xâm thực dữ dội như nhiều ngày qua, khi triều cường liên tục xuất hiện, rừng phi lao phòng hộ sẽ khó mà bám trụ nổi”. Ảnh: T.T