Rừng biến thành củi khô chỉ có ở Chư Prông

Lê Thanh Phong |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài “Gia Lai: Phá trắng rừng phòng hộ ở xã biên giới Ia Púch” phản ánh tình trạng chặt phá rừng trái phép xảy ra tại địa bàn xã Ia Púch, huyện Chư Prông, ngày 9.12, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Chư Prông chỉ đạo các lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng tiến hành kiểm tra thực địa, xác định các thông tin báo đã phản ánh, gửi báo cáo về UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 14.12.2020.

Phản ứng của lãnh đạo tỉnh Gia Lai rất đáng ghi nhận, và hy vọng sẽ có một báo cáo trung thực từ huyện Chư Prông, các lực lượng chức năng địa phương sẽ điều tra vụ phá rừng và xử lý bọn lâm tặc.

Nhưng, rất đáng thất vọng khi ông Đinh Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy Chư Prông trả lời về vụ phá rừng rằng: “Mới đây, mình và các anh em lên khu vực rừng Ia Púch kiểm tra, thấy rừng vẫn còn đó, không có chuyện gì cả. Qua nắm bắt thông tin ban đầu, số gỗ tập kết đó là củi khô, do người dân địa phương hái lượm ở trên rừng về. Huyện sẽ chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xử lý”.

Cây gỗ bị đốn hạ, với những đe gỗ chứng cứ rành rành, vậy mà ông Đinh Văn Dũng nói là củi khô hái lượm trên rừng về.

Vậy có nghĩa là, rừng phòng hộ ở xã biên giới Ia Púch không bị phá, báo chí đặt điều viết sai, ý của ông Bí thư là vậy chăng? Nhưng xin thưa rằng, với những chứng cứ phóng viên Lao Động và các báo thu thập được, sẽ chứng minh ngược lại điều ông Bí thư nói.

Rừng tự nhiên ngày càng biến mất là do nhiều nguyên nhân, từ lâm tặc, xây dựng các dự án thủy điện đến người dân phá rừng làm nương rẫy, nhưng bao trùm lên chính là sự buông lỏng trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương. Điển hình như vụ phá rừng phòng hộ ở Ia Púch, đúng ra lãnh đạo huyện Chư Prông phải chỉ đạo quyết liệt truy tìm lâm tặc, thì lại nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nếu như rừng không phải bị chặt phá, mà người dân đi lượm củi khô, thì rừng Gia Lai còn nguyên vẹn. Nhưng thực tế không phải như vậy, rừng ở Gia Lai bị tàn phá khủng khiếp. Xin nhắc lại một thông tin, trong 5 năm từ 2016-2020, tỉnh Gia Lai đã mất trên 8.500ha rừng, trong đó có hơn 7.700ha rừng tự nhiên.

Và rừng tự nhiên ở Gia Lai sẽ tiếp tục bị phá cho đến mét vuông cuối cùng, nếu như lãnh đạo xem gỗ bị đốn hạ chỉ là củi khô, còn bọn lâm tặc là người dân đi hái lượm về sử dụng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vụ phá rừng ở Gia Lai: Bí thư huyện nói số gỗ tập kết là củi khô

THANH TUẤN |

Ông Đinh Văn Dũng – Bí thư huyện ủy Chư Prông biện bạch rằng, bãi gỗ tập kết trong vụ phá rừng là số củi khô mà người dân nhặt từ trên rừng về.

Kỷ luật những lãnh đạo địa phương đề xuất phá rừng

Lê Thanh Phong |

Trong lúc dư luận cả nước bức xúc vì nạn phá rừng thì Ninh Bình lại làm cái việc không thể chấp nhận, xin phá rừng tự nhiên.

Đại biểu QH đề xuất phương án để người dân không phá rừng làm nương rẫy

Hà Chung Vương |

Đại biểu Phan Thái Bình (Đoàn Quảng Nam) đề xuất cấp gạo ăn cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi để bà con không cần phá rừng làm nương rẫy, trồng lúa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Vụ phá rừng ở Gia Lai: Bí thư huyện nói số gỗ tập kết là củi khô

THANH TUẤN |

Ông Đinh Văn Dũng – Bí thư huyện ủy Chư Prông biện bạch rằng, bãi gỗ tập kết trong vụ phá rừng là số củi khô mà người dân nhặt từ trên rừng về.

Kỷ luật những lãnh đạo địa phương đề xuất phá rừng

Lê Thanh Phong |

Trong lúc dư luận cả nước bức xúc vì nạn phá rừng thì Ninh Bình lại làm cái việc không thể chấp nhận, xin phá rừng tự nhiên.

Đại biểu QH đề xuất phương án để người dân không phá rừng làm nương rẫy

Hà Chung Vương |

Đại biểu Phan Thái Bình (Đoàn Quảng Nam) đề xuất cấp gạo ăn cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi để bà con không cần phá rừng làm nương rẫy, trồng lúa.