Hà Nội: Y tế cơ sở chủ động vào cuộc khi có ca mắc Omicron đầu tiên

Phạm Đông |

Hà Nội - Ghi nhận ca đầu tiên mang biến thể Omicron, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị của thành phố cần đặt trọng tâm ưu tiên hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tăng cường sự chủ động vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở.

Sáng 29.12, UBND TP.Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý IV. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu rõ, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội đã ghi nhận ca đầu tiên mang biến thể Omicron.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố cần quyết tâm hơn nữa để hoàn thành những nhiệm vụ phát triển kinh – tế xã hội trong năm 2021 và các công việc này phải hoàn thành trong tháng 1.2022.

Các đơn vị tập trung thực hiện tốt kế hoạch phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm phục vụ nhân dân đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Ông Chu Ngọc Anh cũng cập nhật diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 những ngày qua khi số ca F0 trong cộng đồng liên tục tăng. Người đứng đầu UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị của thành phố cần đặt trọng tâm ưu tiên hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tăng cường sự chủ động vào cuộc của hệ thống y tế cơ sở. Đồng thời quan tâm tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc cho người dân cũng như doanh nghiệp khi chịu nhiều tác động của đại dịch...

Về chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2022, thành phố sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; Quan tâm kế hoạch thưởng tết cho công nhân, người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu, cụm công nghiệp… Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội phục vụ tết đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Thông tin tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, đến nay, thành phố có 8/30 quận thuộc cấp độ 3 (cam) chiếm 26,7%, gồm các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ; 21/30 quận, huyện thuộc cấp độ 2 (vàng) chiếm 70% và 1 đơn vị thuộc cấp độ 1 (xanh) chiếm 3,3%.

Trong tuần (từ ngày 22.12 đến 28.12), Hà Nội ghi nhận 12.230 ca, trong đó có 4.127 ca cộng đồng, 7.394 ca trong khu cách ly, 696 ca tại khu phong tỏa và 13 ca nhập cảnh.

Đặc biệt, ông Cương cho biết, ngày 28.12.2021, Bộ Y tế thông tin về trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron tại Việt Nam là người nhập cảnh. Sau khi có kết quả xét nghiệm test nhanh, bệnh nhân được chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

"Trên chuyến bay này còn 127 người hiện đang được cách ly ở Sầm Sơn, Thanh Hóa", Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin.

Để chủ động kiểm soát biến chủng Omicron, tối 27.12, UBND TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch ứng phó với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn. Theo đó, thành phố yêu cầu tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế, đặc biệt yêu cầu hành khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Tăng cường việc kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính, việc khai báo y tế của hành khách nhập cảnh. Cùng với đó, tăng cường rà soát các hành khách nhập cảnh có tiền sử đến/về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như khu vực Nam châu Phi.

Hà Nội đề nghị tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ca nhiễm tăng cao, Hà Nội có hơn 14.000 F0 đang điều trị tại nhà

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Y tế, thành phố hiện có 20.156 F0 đang điều trị, trong đó có 14.226 F0 đang điều trị, cách ly tại nhà, số còn lại điều trị tại bệnh viện, các cơ sở thu dung, điều trị của thành phố và của các quận, huyện.

Hà Nội: Mới có hơn 170.000 người được tiêm mũi bổ sung và nhắc lại

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Y tế, kết quả tiêm cho người trên 18 tuổi mũi 1 là 5.376.825 người (đạt 98,3%); mũi 2 là 5.191.493 người (đạt 94,7%); số mũi bổ sung là 116.627 (dành cho người suy giảm miễn dịch), số mũi nhắc lại (mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên) là 54.234.

Số ca COVID-19 ở Hà Nội tiếp tục tăng: Những quận, huyện nào nhiều F0 nhất?

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong những ngày qua, Hà Nội liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 với trung bình gần 2.000 F0. Trong đó, thành phố có 2 quận vượt 4.000 F0 và 6 quận/huyện khác có trên 2.000 ca mắc trong đợt dịch thứ 4.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ca nhiễm tăng cao, Hà Nội có hơn 14.000 F0 đang điều trị tại nhà

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Y tế, thành phố hiện có 20.156 F0 đang điều trị, trong đó có 14.226 F0 đang điều trị, cách ly tại nhà, số còn lại điều trị tại bệnh viện, các cơ sở thu dung, điều trị của thành phố và của các quận, huyện.

Hà Nội: Mới có hơn 170.000 người được tiêm mũi bổ sung và nhắc lại

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Y tế, kết quả tiêm cho người trên 18 tuổi mũi 1 là 5.376.825 người (đạt 98,3%); mũi 2 là 5.191.493 người (đạt 94,7%); số mũi bổ sung là 116.627 (dành cho người suy giảm miễn dịch), số mũi nhắc lại (mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên) là 54.234.

Số ca COVID-19 ở Hà Nội tiếp tục tăng: Những quận, huyện nào nhiều F0 nhất?

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong những ngày qua, Hà Nội liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 với trung bình gần 2.000 F0. Trong đó, thành phố có 2 quận vượt 4.000 F0 và 6 quận/huyện khác có trên 2.000 ca mắc trong đợt dịch thứ 4.