Hà Nội: Mới có hơn 170.000 người được tiêm mũi bổ sung và nhắc lại

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Y tế, kết quả tiêm cho người trên 18 tuổi mũi 1 là 5.376.825 người (đạt 98,3%); mũi 2 là 5.191.493 người (đạt 94,7%); số mũi bổ sung là 116.627 (dành cho người suy giảm miễn dịch), số mũi nhắc lại (mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên) là 54.234.

Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh, hôm qua (27.12), Bộ Y tế cho biết, đã đề nghị các địa phương đến ngày 31.12, phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên; hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ 12-18 tuổi trong tháng 1.2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I năm 2022.

Tại Hà Nội, theo Sở Y tế, kết quả tiêm cho người trên 18 tuổi mũi 1 là 5.376.825 người (đạt 98,3%); mũi 2 là 5.191.493 người (đạt 94,7%); số mũi bổ sung là 116.627, số mũi nhắc lại là 54.234.

Trong đó, những người được tiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19 là người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...; người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng Sinopharm hoặc vaccine Sputnik V.

Liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 sẽ được tiêm cho đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung.

Sóc Sơn là một trong những địa phương đầu tiên của Hà Nội đồng loạt tổ chức tiêm bổ sung và nhắc lại vaccine cho các đối tượng theo hướng dẫn. Song song với đó là tiêm mũi 1, 2 đối với các trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ.

Huyện Sóc Sơn đã tiếp nhận 37.008 liều vaccine Pfizer được phân bổ. Đối tượng tiêm đợt này là người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Verocell của hãng Sinopharm hoặc Sputnik V; người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV; người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng.

Trong đợt này, toàn huyện đã sử dụng 34.626 liều vaccine Pfizer. Trong đó, 30.539 mũi tiêm bổ sung cho nhóm đối tượng đã tiêm đủ liều cơ bản; còn lại là các mũi tiêm nhắc lại. Theo TTYT huyện Sóc Sơn, không có trường hợp nào bị phản ứng sau tiêm.

Nhiều người đã được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19.
Nhiều người đã được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19.

Ngày 28.12, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, Hà Nội đã thực hiện tiêm chủng đạt tỉ lệ rất cao và hiện đang tiếp tục thực hiện tiêm phủ mũi 3 cho toàn bộ người dân và tiêm mũi nhắc lại cho người suy giảm miễn dịch.

Tuy nhiên, hiện tại số ca mắc của thành phố liên tục tăng cao. Tính từ 18h ngày 26.12 đến 18h ngày 27.12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.948 ca COVID-19, trong đó, có 658 ca tại cộng đồng. Trước đó, 3 ngày liên tiếp thành phố đều ghi nhận hơn 1.800 ca/ngày.

Theo bà Hà, Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng cũng như việc người dân tiêm đủ 2 mũi thì 90% người bệnh sẽ nhẹ, không có triệu chứng và những người bệnh này chỉ là những người nhiễm. Người dân cũng cần thực hiện tiêm đủ mũi 3 vaccine theo yêu cầu, chỉ định của ngành y tế. Mỗi người dân là một chiến sĩ tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình thực hiện tiêm chủng đầy đủ.

Trong đó, ngày 20.12, Hà Nội đã nhận phân bổ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca và Pfizer. Số này sử dụng để tiêm mũi 2 cho những người đến lịch tiêm chủng (còn một tỉ lệ nhỏ người Hà Nội từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm đủ 2 mũi) và tiêm mũi 3.

Đến ngày 27.12, thành phố tiếp tục nhận phân bổ 850.000 liều vaccine Pfizer để tiêm tiếp mũi 3.

Số ca mắc của thành phố tiếp tục tăng cao.
Số ca mắc của thành phố tiếp tục tăng cao.

Theo các chuyên gia y tế, hiệu quả bảo vệ của các loại vaccine phòng COVID-19 đang được sử dụng hiện nay tại Việt Nam nằm trong khoảng từ 78-94% tùy loại. Hiệu quả này sẽ bị giảm dần theo thời gian, đặc biệt là người từ 65 tuổi trở lên.

Vì vậy, việc tiêm vaccine mũi 3 là hết sức cần thiết nhằm tăng hiệu lực bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể sản xuất đủ kháng thể chống lại virus COVID-19, nhất là trước những biến thể nguy hiểm như Delta hay Omicron.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.1.2022, người nhập cảnh Hà Nội đã tiêm 2 mũi tự cách ly 3 ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - Ngày 28.12, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng ký và ban hành văn bản số 4697 về việc triển khai áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Nếu phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm Omicron, Hà Nội xử lý như thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - Khi phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, thành phố sẽ tập trung điều tra truy vết tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần để khẩn trương xử lý dập dịch, cắt đứt chuỗi lây nhiễm.

Chi tiết 8 quận "nguy cơ cao" ở Hà Nội dừng hoạt động không thiết yếu

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố có 8 quận cấp độ 3 (vùng cam, nguy cơ cao), theo quy định các địa bàn này đã siết chặt nhiều hoạt động; hàng ăn uống chỉ được bán mang về.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ 1.1.2022, người nhập cảnh Hà Nội đã tiêm 2 mũi tự cách ly 3 ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - Ngày 28.12, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng ký và ban hành văn bản số 4697 về việc triển khai áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Nếu phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm Omicron, Hà Nội xử lý như thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - Khi phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, thành phố sẽ tập trung điều tra truy vết tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần để khẩn trương xử lý dập dịch, cắt đứt chuỗi lây nhiễm.

Chi tiết 8 quận "nguy cơ cao" ở Hà Nội dừng hoạt động không thiết yếu

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố có 8 quận cấp độ 3 (vùng cam, nguy cơ cao), theo quy định các địa bàn này đã siết chặt nhiều hoạt động; hàng ăn uống chỉ được bán mang về.