Hà Nội: Tạm giữ lô thuốc điều trị COVID-19 chưa được cấp phép

Tô Thế |

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, tạm giữ lô hàng là thuốc tân dược mang nhãn hiệu Arbidol (loại thuốc chưa được cấp phép sử dụng điều trị COVID-19 tại Việt Nam) khi chủ hàng đang giao cho khách.

Thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 12 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội), căn cứ đề xuất phối hợp kiểm tra của Công an quận Thanh Xuân ngày 23.2.2022, đơn vị đã tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải đối với 2 đối tượng có dấu hiệu khả nghi.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe máy mang BKS 29V1-55xxx do ông Bùi Đức Toàn là người điều khiển đang dừng đỗ trước cửa số nhà 612 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Quá trình kiểm tra phát hiện ông Toàn đang vận chuyển 2 thùng các tông chứa hàng hoá là 240 hộp thuốc tân dược mang nhãn hiệu Arbidol (loại 10 viên/vỉ/hộp), hàng do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra xe máy mang BKS 18Y2-xxxx do ông Đinh Văn Hiểu là người điều khiển đang dừng đỗ tại địa chỉ ngõ 477 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Qua kiểm tra phát hiện ông Hiểu đang vận chuyển 1 thùng các tông chứa hàng hoá là 240 hộp thuốc tân dược mang nhãn hiệu Arbidol (loại 10 viên/vỉ/hộp), hàng do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Kiểm đếm số lượng thuốc vừa bị bắt giữ.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Đinh Văn Hiểu trình bày được ông Bùi Đức Toàn thuê chuyển số hàng trên để giao cho khách. Bước đầu ông Bùi Đức Toàn khai nhận đã mua trôi nổi trên thị trường số hàng hoá trên để bán kiếm lời.

Toàn bộ hàng hoá, phương tiện vận tải vi phạm đã được Đội QLTT số 12 tạm giữ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thuốc được quảng cáo là phòng và điều trị COVID-19. Ảnh: Thiều Trang
Thuốc được quảng cáo là phòng và điều trị COVID-19. Ảnh: Thiều Trang

Theo tìm hiểu được biết thuốc Arbidol màu đỏ 200mg (loại vừa bị tạm giữ) hiện không có trong danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc COVID-19 tại nhà của Bộ Y tế. Tuy nhiên, hiện loại thuốc này lại đang được quảng cáo là hàng xách tay của Nga và đang công khai rao bán trên thị trường, được nhiều người dân tìm mua.

Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Trần Thị Tâm – từng công tác tại Khoa Khám bệnh Cấp cứu Bệnh viện Nhà Bè (TPHCM) cho hay, bản chất thuốc chưa được kiểm chứng, việc tự ý mua thuốc để phòng, điều trị COVID-19 không theo khuyến cáo của bác sĩ sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Thuốc chỉ là một phần trong quá trình điều trị bệnh. Người bệnh sẽ trải qua nhiều giai đoạn bệnh với các triệu chứng khác nhau, vì vậy thuốc sử dụng cho bệnh nhân có nhiều loại, tùy theo triệu chứng bệnh và giai đoạn bệnh.

"Việc uống sai thuốc, sai liều lượng sẽ không có kết quả, thậm chí ảnh hưởng đến các cơ quan, bộ phận khác trên cơ thể", bác sĩ Trần Thị Tâm cho hay.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Thuốc điều trị COVID-19: Đừng tranh mua, trước hết hãy nhường cho F0

Thế Lâm |

3 loại thuốc điều trị COVID-19 có chứa hoạt chất Molnupiravir được doanh nghiệp Việt Nam sản xuất chỉ còn chờ hướng dẫn của Cục Quản lý Dược là có thể bán ngay ra thị trường đáp ứng nhu cầu của người dân, xã hội.

Bắt giữ xe chở thuốc điều trị COVID-19 không rõ xuất xứ trị giá hơn 1 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 21.2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Ninh Bình bắt giữ một xe ôtô tải vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thuốc điều trị COVID-19: Đừng tranh mua, trước hết hãy nhường cho F0

Thế Lâm |

3 loại thuốc điều trị COVID-19 có chứa hoạt chất Molnupiravir được doanh nghiệp Việt Nam sản xuất chỉ còn chờ hướng dẫn của Cục Quản lý Dược là có thể bán ngay ra thị trường đáp ứng nhu cầu của người dân, xã hội.

Bắt giữ xe chở thuốc điều trị COVID-19 không rõ xuất xứ trị giá hơn 1 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 21.2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Ninh Bình bắt giữ một xe ôtô tải vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ.