Hà Nội: Nhiều xe buýt kín chỗ ngồi khi học sinh, sinh viên trở lại trường

Vương Trần |

Hà Nội - 121 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố đã được hoạt động 100% công suất trở lại. Trên nhiều chuyến xe, lượng khách ngồi kín các ghế là các học sinh, sinh viên khi trường học mở cửa trở lại.

Không còn lo trễ chuyến

Nhà ở khu chung cư cũ trên đường Đê La Thành (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội), anh Hoàng Văn Nam vẫn thường hay đi bộ tới điểm chờ xe buýt gần Đại học Văn hoá để đi làm ở gần Giáp Bát. Tuyến 28 (bến xe Giáp Bát - Đại học Mỏ) là xe thường được anh Nam sử dụng.

Anh Nam kể, xe buýt đã bắt đầu hoạt động trở lại 100% công suất. Thời gian chờ đợi xe cũng ngắn hơn nên tiện hơn cho việc đi làm. Anh không còn bị tình trạng lỡ chuyến hay trễ giờ đi làm do trễ xe như thời gian trước.

Những dòng chữ “không ngồi ghế này” như thời gian yêu cầu giãn cách trên các ghế cũng được bóc ra. Mọi hành khách khi lên xe đều đeo khẩu trang và có thể ngồi vào tất cả các ghế trên xe buýt.

Xe buýt 39 bắt đầu đông khách trở lại khi được hoạt động 100% công suất.
Xe buýt 39 bắt đầu đông khách trở lại khi được hoạt động 100% công suất.

Lượng khách đông hơn mọi ngày cũng là tình trạng chung của nhiều tuyến buýt trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận của PV Lao Động, lúc 11h tại điểm dừng Trần Thái Tông, xe buýt số 39 (tuyến Công viên Nghĩa Đô - Tứ Hiệp) có 5 khách trên xe. Những điểm dừng tiếp theo đều có khách lên, xuống xe.

Điểm dừng có nhiều khách lên xe nhất đó là điểm Học viện Bưu chính Viễn thông và Học viện An ninh nhân dân. Đến khoảng 11h30 phút, tuyến xe này kín hết các chỗ ngồi.

Nhiều hành khách là học sinh, sinh viên đi học trở lại.
Nhiều hành khách là học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Anh Nguyễn Mạnh Trường - phụ xe tuyến buýt 39 cho biết, lượng khách hôm nay đông hơn mọi ngày. Chuyến cao điểm lúc 7h sáng là chuyến xe có đông khách nhất. Có thời điểm cả 20 ghế trên xe đều kín khách và có những khách phải đứng trên xe.

Theo anh Trường, lượng khách đông hơn mọi ngày nhưng khoảng không gian vẫn còn nhiều. Các tay cầm đứng vẫn còn trống. Phụ xe cũng liên tục nhắc nhở hành khách thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn khi lên xe.

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

Tương tự, tuyến xe buýt 49 (Trần Khánh Dư - Bến xe Mỹ Đình) cũng đông đúc hơn mọi ngày. Thời điểm lúc 12h20 tại điểm trung chuyển Cầu Giấy hướng đi (Trần Khánh Dư) xe đã đầy khách. 20 ghế trên xe đều kín khách. Các điểm dừng liên tục có người lên xuống.

Xe buýt 49 kín chỗ ngồi, nhiều hành khách đứng.
Xe buýt 49 kín chỗ ngồi, nhiều hành khách là học sinh, sinh viên.

Phụ xe buýt 49 cho biết, từ sáng nay, lượng khách đông đúc hơn so với những ngày trước đó. Từ sáng, tuyến này đã bán hết 150 vé lượt, chưa kể nhiều hành khách sử dụng vé tháng. Lượng học sinh, sinh viên bắt đầu sử dụng xe buýt trở lại nhiều hơn. “Từ sáng tới giờ phục vụ mỏi tay. Nhiều thời điểm khách trên xe kín chỗ. Xe lúc nào cũng đông” - phụ xe này cho biết.

Cùng trao đổi về sản lượng hành khách, lái xe tuyến buýt 38 (bến xe Nam Thăng Long - Mai Động) cho biết, hôm nay (14.2), lượng khách đi xe buýt có "nhỉnh" hơn so với mọi ngày. Vào đầu giờ sáng, lượng khách khá đông, tuy nhiên về trưa thì khách ít hơn. Trên xe, nhân viên bán vé cũng thường xuyên nhắc nhở các hành khách thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Thái Hồ Phương -  Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Hà Nội cho biết: Hà Nội đã cho phép 121 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn được hoạt động 100% công suất. Việc này nhằm tiếp tục phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hành khách.

Dung dịch sát khuẩn trên xe buýt.
Dung dịch sát khuẩn trên xe buýt.

Xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 100% khách hàng khi lên xe phải đeo khẩu trang, sát khuẩn.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã giao Phòng Kế hoạch vận hành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt.

Ông Phương cũng cho biết, sản lượng hành khách trong những ngày vừa qua có nhiều hơn so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, số lượng hành khách này vẫn còn “khiêm tốn” so với khả năng đáp ứng của xe buýt. Đội ngũ nhân viên phục vụ trên xe cũng được yêu cầu nhắc nhở hành khách tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hầu hết tuyến xe buýt Hà Nội được hoạt động 100% công suất từ ngày 8.2

Vương Trần |

Hà Nội - Từ ngày mai (8.2), hầu hết các tuyến buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội được khôi phục hoạt động với 100% công suất (tần suất, chuyến lượt, phương tiện).

Từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến “Chuyến xe 0 đồng - Kết nối yêu thương"

Kiều Vũ |

Hà Nội - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch nhưng vẫn đem lại niềm vui Tết cổ truyền bằng cả vật chất lẫn tinh thần, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức những “Chuyến xe 0 đồng - Kết nối yêu thương” đến với người lao động.

Hà Nội dự kiến khôi phục 100% công suất xe buýt sau Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8.2.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hầu hết tuyến xe buýt Hà Nội được hoạt động 100% công suất từ ngày 8.2

Vương Trần |

Hà Nội - Từ ngày mai (8.2), hầu hết các tuyến buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội được khôi phục hoạt động với 100% công suất (tần suất, chuyến lượt, phương tiện).

Từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến “Chuyến xe 0 đồng - Kết nối yêu thương"

Kiều Vũ |

Hà Nội - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch nhưng vẫn đem lại niềm vui Tết cổ truyền bằng cả vật chất lẫn tinh thần, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức những “Chuyến xe 0 đồng - Kết nối yêu thương” đến với người lao động.

Hà Nội dự kiến khôi phục 100% công suất xe buýt sau Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8.2.