Hà Nội: Người dân bất an trước việc đê Hữu Hồng nứt lún kéo dài hơn 25m

Ái Vân |

Đoạn đê Hữu Hồng qua địa bàn xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, thời gian gần đây bị nứt kéo dài đến gần 30m. Nhiều người dân trong vùng cảm thấy bất an khi mùa mưa lũ đã cận kề.

Như Lao Động đã đưa tin, vừa qua, khu vực gần trạm bơn Đan Hoài, huyện Đan Phượng, tại Km46+160, đoạn đê sông Hồng qua địa bàn xã Liên Hà - đê cấp quốc gia - thời gian qua xảy ra hiện tượng bị rạn nứt, có dấu hiệu cong vênh.

Ngoài ra, một số ngôi nhà của các hộ dân ở cận kề khu vực thi công của Nhà máy nước mặt sông Hồng cũng bị rạn nứt. Điều đáng nói, đoạn đê bị nứt này nằm sát với công trình của Nhà máy nước mặt sông Hồng đang đi vào thi công.

Theo ghi nhận của PV Lao Động vào ngày 18.5, khu vực những vết rạn nứt dọc đê Hữu Hồng hiện đã được chắp vá một cách nham nhở. Kèm với đó là hàng rào chắn trên đường để ngăn các phương tiện đi lại di chuyển qua phần đê này.

Ngay cạnh phần gia cố lại là tấm biển “Sự cố đê điều vị trí K46+160 đê Hữu Hồng”. Còn phía bên trong mái đê, đã có nhiều vết nứt to khiến nhiều người lo lắng.

Sự cố đê điều xảy ra tại đê Hữu Hồng khiến nhiều người lo lắng nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề. Ảnh Ái Vân.
Sự cố đê điều xảy ra tại đê Hữu Hồng khiến nhiều người lo lắng, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề. Ảnh Ái Vân.

Sự cố đê điều này khiến nhiều người dân địa phương lo lắng, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề. Chị Nguyễn Thị Hường (xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng) cho biết, sự cố nứt đê Hữu Hồng diễn ra cách đây khoảng 1 tháng, ngay cạnh công trình lớn đang thi công.

"Không những gây ra những vết nứt, đoạn đê còn có dấu hiệu cong, vênh lên. Nhiều xe có trọng tải lớn được thông báo không được đi qua đoạn đê này" - chị Hường cho hay.

Còn bà Nguyễn Thị Tâm (xã Liên Hà, huyện Đan Phượng) băn khoăn: “Không biết họ thi công kiểu gì mà nứt cả đê sông Hồng, một số nhà dân ở gần cũng nứt. Mấy hôm trước họ đã tổ chức vá víu tạm nhưng chúng tôi sống sát đê vẫn lo lắm. Nhỡ may có sự cố, gây vỡ đê gây hậu quả nghiêm trọng thì ai chịu trách nhiệm? Sao lại cho thi công dự án nhà máy ngay sát chân đê?”.

Phía bên trong mái đê, nhiều vết nứt toác. Ảnh Ái Vân
Phía bên trong mái đê, nhiều vết nứt. Ảnh Ái Vân

Về việc này, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đan Phượng (Thành phố Hà Nội) đã có báo cáo nhanh về sự cố nứt dọc mặt đê và mặt hành lang thượng lưu đê Hữu Hồng tại K46+160, địa phận xã Liên Hà, huyện Đan Phượng.

Theo đó, đoạn đê Hữu Hồng tại K46+160 xảy ra sự cố nứt dọc mặt đê và mặt hành lang thượng lưu, kích thước vết nứt dài 25,8m, khe nứt rộng 0,5-4cm. Chiều sâu vết nứt đo thủ công khoảng 30cm.

Nguyên nhân được xác định do Công ty cổ phần Nước mặt Sông Hồng chủ đầu tư dự án Nhà máy nước mặt Sông Hồng đang triển khai thi công hạng mục ép cọc cừ móng trạm bơm nước thô gây ra.

Liên quan tới vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã đi kiểm tra sự cố nứt đê Hữu Hồng. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra rà soát, đánh giá rõ nguyên nhân. Từ đó, đưa ra giải pháp xử lý triệt để các sự cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đê điều.

Dự án Nhà máy nước mặt Sông Hồng được xây dựng trên địa bàn huyện Đan Phượng với diện tích 21,1 ha, được đầu tư với số vốn 3.692 tỉ đồng, công suất thiết kế giai đoạn I (2020) 300.000 m3/ngày đêm; Giai đoạn II (2030) 450.000 m3/ngày đêm.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ xây dựng 3 nhà máy nước mặt gồm: Nhà máy nước mặt sông Đà, Nhà máy nước mặt sông Hồng và Nhà máy nước mặt sông Đuống. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng đang trong tình trạng chậm tiến độ và kéo dài sang năm tới.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh mặt đê Hữu Hồng (Hà Nội) nứt toác phải chắp vá nham nhở

Vương Trần - Kim Anh |

Tại khu vực trạm bơm Đan Hoài, đoạn K46 +160 đê Hữu Hồng hiện đang có dấu hiệu bị nứt toác, được chắp vá nham nhở. Bên cạnh đoạn đê bị nứt gãy này là công trình hố móng trạm bơm nước thô, thuộc Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng đi vào thi công.

Hà Nội: Khẩn cấp khắc phục sự cố nứt đê Hữu Hồng

NGuyễn Hà |

Chiều 14.5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã đi kiểm tra sự cố nứt đê Hữu Hồng, đoạn K46+160, thuộc địa bàn xã Liên Hà (huyện Đan Phượng).

Sắp vào cao điểm mùa bão lũ, hệ thống đê điều ở Hà Nội hiện ra sao?

Thảo Anh - Hà Sơn |

Gần đây, tại Hà Nội đã xuất hiện sạt lở một vài công trình đê như đê Hữu Đáy (Mỹ Đức) và đê Hữu Hồng (Ba Vì). Sắp vào cao điểm mùa bão, việc cải tạo hệ thống đê điều phòng lũ tại Hà Nội liệu có đáp ứng được sự biến đổi cực đoan của khí hậu?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận cảnh mặt đê Hữu Hồng (Hà Nội) nứt toác phải chắp vá nham nhở

Vương Trần - Kim Anh |

Tại khu vực trạm bơm Đan Hoài, đoạn K46 +160 đê Hữu Hồng hiện đang có dấu hiệu bị nứt toác, được chắp vá nham nhở. Bên cạnh đoạn đê bị nứt gãy này là công trình hố móng trạm bơm nước thô, thuộc Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng đi vào thi công.

Hà Nội: Khẩn cấp khắc phục sự cố nứt đê Hữu Hồng

NGuyễn Hà |

Chiều 14.5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã đi kiểm tra sự cố nứt đê Hữu Hồng, đoạn K46+160, thuộc địa bàn xã Liên Hà (huyện Đan Phượng).

Sắp vào cao điểm mùa bão lũ, hệ thống đê điều ở Hà Nội hiện ra sao?

Thảo Anh - Hà Sơn |

Gần đây, tại Hà Nội đã xuất hiện sạt lở một vài công trình đê như đê Hữu Đáy (Mỹ Đức) và đê Hữu Hồng (Ba Vì). Sắp vào cao điểm mùa bão, việc cải tạo hệ thống đê điều phòng lũ tại Hà Nội liệu có đáp ứng được sự biến đổi cực đoan của khí hậu?