Hà Nội: Mưa ngập nhiều tuyến đường, công nhân dầm mình xử lý thoát nước

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ảnh hưởng của cơn bão số 2, Hà Nội mưa lớn vào giờ cao điểm vào đêm 11.8 và sáng 12.8. Nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, phương tiện đội mưa chen chân nhau nhích từng tí một. Các công nhân thoát nước phải dầm mình trong mưa bão để thoát nước.

Sáng 12.8, thông tin với Lao Động, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã có thông tin về tình hình thoát nước do ảnh hưởng của trận mưa ngày 11.8  và rạng sáng ngày 12.8.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp suy yếu từ bão số 2, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 130 - 230mm.

Mưa to khiến người dân Hà Nội chật vật đi làm.
Mưa to khiến người dân Hà Nội chật vật đi làm. Ảnh: PV

Tổng lượng mưa đo được tại một số khu vực cụ thể như sau:

Khu vực quận: Hoàn Kiếm 129,6 mm, Long Biên 109,2 mm, Ba Đình 139,1 mm, Hoàng Mai 236,7 mm, Đống Đa 140,8 mm, Thanh Xuân 179,5 mm, Cầu Giấy 172,5 mm, Tây Hồ 161,5 mm, Hai Bà Trưng 172,1 mm, Nam Từ Liêm 219,1 mm, Bắc Từ Liêm 146,7 mm, Hà Đông 219,5 mm.

Khu vực Huyện: Đông Anh 220,1 mm, Gia Lâm 110,1 mm, Hoài Đức 172,2 mm, Thanh Trì 190,0 mm, Thường Tín 260,6 mm, Đan Phượng 137,0 mm.

Đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy ngập sâu.
Đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy ngập sâu.
Các tuyến đường ngập sâu, công nhân dầm mình thoát nước.

Lưu vực Tô Lịch: xuất hiện một số điểm úng ngập ảnh hưởng đến giao thông như phố Thụy Khuê, Hoa Bằng, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Chính, Bùi Xương Trạch, Vương Thừa Vũ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Tuân, Quan Nhân…

Khu vực phía Tây Thành phố: do mực nước trên sông Nhuệ dâng cao (tại Cổ Nhuế là 4,81m, tại Thanh Liệt là 5,22) nên xuất hiện úng ngập tại Trần Bình, KĐT Resco, Kẻ Vẽ, Đại lộ Thăng Long, Tố Hữu…

Khu vực Long Biên: do mực nước sông Cầu Bây cao (tại đạp Trại Lợn là 4,02m) nên xuất hiện úng ngập tại Đàm Quang Trung – Cổ Linh, Nam Đuống, Hoa Lâm, gầm cầu chui xe lửa phố Thiên Đức…

Người dân “bơi” trong nước.
Người dân “bơi” trong nước.

Ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó tổng Giám đốc Công ty cho biết: Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, ngay khi có mưa, Công ty đã vận hành các cửa phai của hồ điều hòa như Đống Đa, Bảy Mẫu, Đầm Chuối… và các trạm bơm đầu mối Yên Sở (18/20 bơm), Đồng Bông 1 (14/14 bơm), Cổ Nhuế (4/4 bơm)… để hạ mực nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Từ thời điểm 5h00 ngày 11.8, Công ty đã triển khai lực lượng ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý. Đến sáng 12.8 vẫn tồn tại các điểm ngập nhưng mức độ đã giảm, giao thông có thể đi lại bình thường.

Các trạm đo mực nước tự động.
Các trạm đo mực nước tự động.

Các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa phai và tình hình úng ngập được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước và lên phần mềm HSDC Maps.

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp suy yếu từ bão số 2, ngày và đêm 12.8 trên địa bàn Thành phố tiếp tục có mưa rào và dông. Các lực lượng, phương tiện của Công ty tập trung làm vệ sinh, kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy bị ảnh hưởng do mưa, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống, giải quyết thoát nước cho khu vực, sẵn sàng đón mưa tiếp theo.

Mưa lớn không ngớt, nhiều tuyến phố ngập sâu.
Mưa lớn không ngớt, nhiều tuyến phố ngập sâu.
Mưa lớn không ngớt, nhiều tuyến phố ngập sâu.
Mưa lớn không ngớt, nhiều tuyến phố ngập sâu.

Tại một số khu vực, do ảnh hưởng mưa dềnh, ngập nước, một số tuyến đường, phương tiện đi lại khó khăn. Các tuyến đường khác ở nội đô như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, Trần Thái Tông, Phạm Văn Bạch, Ngã Tư Sở… xảy ra ùn tắc, có chiều hướng tắc cứng vào thời điểm đi làm của người dân.

Giao thông ùn tắc.
Giao thông ùn tắc.
Giao thông ùn tắc.

Tại các điểm ùn ứ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cũng đã xuất hiện làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá nhiều dồn vào thời điểm đầu giờ sáng, nên nhiều khu vực ngã ba, ngã tư người dân phải đội mưa, chờ đợi nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể di chuyển được.

Phố Thái Hà rơi vào ngập sâu từ sáng sớm.
Phố Thái Hà rơi vào ngập sâu từ sáng sớm.
PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ lớn ở Hòa Bình: Ngã xuống mương, bé gái 4 tuổi tử vong

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mưa lũ lớn đã khiến 1 bé gái 4 tuổi ở huyện Lạc Thủy tử vong.

Dự báo thời tiết 12.8: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Bão số 2 gây mưa lớn, nhiều khu vực ở Hà Nội ngập úng

NHÓM PV |

Hà Nội: Do ảnh hưởng bởi mưa lớn từ bão số 2 Mộc Lan, trưa 11.8, nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ngập úng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lũ lớn ở Hòa Bình: Ngã xuống mương, bé gái 4 tuổi tử vong

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mưa lũ lớn đã khiến 1 bé gái 4 tuổi ở huyện Lạc Thủy tử vong.

Dự báo thời tiết 12.8: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Bão số 2 gây mưa lớn, nhiều khu vực ở Hà Nội ngập úng

NHÓM PV |

Hà Nội: Do ảnh hưởng bởi mưa lớn từ bão số 2 Mộc Lan, trưa 11.8, nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ngập úng.