Mưa lũ ở Hòa Bình: Bé trai 10 tuổi đuối nước thương tâm

Khánh Linh |

Hòa Bình - Mưa lũ lớn khiến bé trai 10 tuổi tại TP.Hòa Bình đuối nước thương tâm.

Sáng 12.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Mậu - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến bé trai 10 tuổi tử vong.

Theo ông Mậu, vụ việc xảy ra vào hồi 18h30 chiều 11.8 tại xóm Nhả, xã Hợp Thành.

Nạn nhân là cháu N.M.H (SN 2012, trú tại xóm Nhả, xã Hợp Thành, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Theo vị lãnh đạo, nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn khiến ruộng và đường nội đồng ngập sâu. Cháu N.M.H cùng bạn dắt tay nhau đi chơi, đến vị trí ruộng sâu do nước ngập không xác định được lối đi nên đã trượt chân ngã xuống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người bạn đi cùng có hô hoán và chạy đi tìm người giúp đỡ. Khi người dân đến hiện trường, trục vớt nạn nhân và tiến hành hô hấp nhân tạo, tuy nhiên cháu bé đã không qua khỏi.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Chính quyền địa phương đã có mặt tại gia đình nạn nhân, động viên và hỗ trợ người bị nạn theo quy định.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ ở Hòa Bình: 2 vợ chồng đi qua suối, 1 người chết, 1 người mất tích

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cách vượt cung đường đèo dốc Tây Bắc vào mùa mưa lũ

Minh Nguyễn |

Đường đèo dốc ở vùng Tây Bắc luôn tiềm ẩn những nguy hiểm, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn.

Mưa lũ, động đất gây thiệt hại nặng cho Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 12.7, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, mưa lũ những năm 2021, 2022 và các trận động đất đã gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế địa phương.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Mưa lũ ở Hòa Bình: 2 vợ chồng đi qua suối, 1 người chết, 1 người mất tích

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cách vượt cung đường đèo dốc Tây Bắc vào mùa mưa lũ

Minh Nguyễn |

Đường đèo dốc ở vùng Tây Bắc luôn tiềm ẩn những nguy hiểm, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn.

Mưa lũ, động đất gây thiệt hại nặng cho Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 12.7, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, mưa lũ những năm 2021, 2022 và các trận động đất đã gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế địa phương.