Hà Nội: Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người về từ vùng dịch

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Trong ngày 20.2, Hà Nội đang khẩn trương lấy hết số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 còn lại của những người dân sinh sống trên địa bàn thành phố đã đi về từ vùng có dịch COVID-19.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tại phiên họp chiều 19.2, trong ngày hôm nay (20.2) các quận, huyện và thị xã phải hoàn thành việc xét nghiệm người về từ vùng dịch.

Do đó, trong ngày hôm nay, một số điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn quận Cầu Giấy đang tích cực triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm cho người về từ vùng dịch.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trở về từ nơi có dịch.
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trở về từ nơi có dịch.

Cụ thể, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Trung Hòa, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trên địa bàn về từ tỉnh Hải Dương và những nơi có dịch. Những trường hợp này trước đó đều được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Tại đây, những người đến lấy mẫu xét nghiệm đều được yêu cầu khai báo thông tin cá nhân đầy đủ, đứng giãn cách khi chờ xét nghiệm. Thời gian lấy mẫu xét nghiệm của một người chỉ mất vài phút nên không mất quá nhiều thời gian của người dân.

Người dân ngồi giãn cách khi chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm xong, các nhân viên y tế đều được phun khử khuẩn toàn bộ cơ thể. Ngoài ra, khu vực được chọn để lấy mẫu cũng được phun khử khuẩn sạch sẽ để đảm bảo an toàn, quy định phòng dịch.

Có nhiều em nhỏ đến chờ lấy mẫu xét nghiệm.
1 gia đình đến xét nghiệm.
1 gia đình đến xét nghiệm.

Tiếp đó, tại Nhà văn hóa phường Yên Hòa, Trạm y tế phường cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp về từ vùng có dịch. Đến chiều tối cùng ngày, số lượng người đến lấy mẫu đã thưa dần.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại phường Yên Hòa.
Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại phường Yên Hòa.
Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại phường Yên Hòa.

Thông tin với Lao Động, bà Nguyễn Hải Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay, quận đang cố gắng lấy hết mẫu xét nghiệm cho những người đi về từ vùng dịch theo chỉ đạo của Thành phố. Do chưa hết ngày nên chưa có số liệu thống kê cụ thể các trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm.

"Chúng tôi đang cố gắng phấn đấu tối đa công việc để trong ngày hôm nay lấy xong mẫu xét nghiệm. Việc lấy mẫu này cũng phụ thuộc vào các công dân, các trạm y tế sẽ làm hết mức có thể" - bà Yến cho hay.

Ngành y tế phun khử khuẩn nơi lấy mẫu và cả nhân viên lấy mẫu.
Ngành y tế phun khử khuẩn nơi lấy mẫu và cả nhân viên lấy mẫu.
Ngành y tế phun khử khuẩn nơi lấy mẫu và cả nhân viên lấy mẫu.

Sáng nay, 20.2, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Đối với công tác lấy mẫu các trường hợp đi từ vùng dịch Hải Dương theo chỉ đạo của thành phố, kết quả rà soát của các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đến 17h00 ngày 19.2 có 3.400 trường hợp. Trong đó, đi về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương là 141 trường hợp; đi về từ huyện khác của Hải Dương là 3.259 trường hợp.

Đã lấy mẫu xét nghiệm 2.151 trường hợp (gồm 141 trường hợp đi từ Cẩm Giàng và 2.010 trường hợp đi về từ các huyện khác của Hải Dương). TTYT quận Thanh Xuân tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp còn lại dự kiến xong trước ngày 21.2.

Công tác lấy mẫu đang được tiến hành khẩn trương trong ngày.
Công tác lấy mẫu đang được tiến hành khẩn trương trong ngày.

Trước đó, ngày 18.2, Sở Y tế Hà Nội thông báo về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân Hà Nội trở về từ các ổ dịch trên cả nước.

Theo đó, tất cả những người dân sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội đi từ các ổ dịch COVID-19 của 12 tỉnh/TP, gồm: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Gia Lai tự cách ly y tế và liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Phạm Đông - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lập danh sách công dân nhập ngũ để xét nghiệm SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Chiều 20.2, UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp số 92.

Hà Nội: Không về từ vùng dịch vẫn khai báo để được xét nghiệm SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm những người không đi về từ vùng dịch, không về từ Hải Dương mà khai báo y tế không trung thực để được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Người đến 12 vùng dịch phải xét nghiệm COVID-19 khi trở về Hà Nội

Văn Thắng - Nhật Huy |

Người ở Hà Nội từng đi/đến/về từ 12 tỉnh thành có COVID-19 phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 18.2 đến 20.2, tại trung tâm y tế địa phương.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Hà Nội: Lập danh sách công dân nhập ngũ để xét nghiệm SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Chiều 20.2, UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp số 92.

Hà Nội: Không về từ vùng dịch vẫn khai báo để được xét nghiệm SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm những người không đi về từ vùng dịch, không về từ Hải Dương mà khai báo y tế không trung thực để được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Người đến 12 vùng dịch phải xét nghiệm COVID-19 khi trở về Hà Nội

Văn Thắng - Nhật Huy |

Người ở Hà Nội từng đi/đến/về từ 12 tỉnh thành có COVID-19 phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 18.2 đến 20.2, tại trung tâm y tế địa phương.