Hà Nội điều chỉnh thời gian năm học với tất cả các cấp học như thế nào?

PV |

Vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 8722/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố Điều chỉnh nội dung Khoản 7, Điều 1 tại Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 20.7.2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

Đối với cấp học mầm non và tiểu học: Học kỳ I bắt đầu từ 6.9.2017 đến 5.1.2018, học kỳ II bắt đầu từ 9.2.2018 đến 18.5.2018, kết thúc năm học vào ngày 25.5.2018.

Đối với cấp THCS, THPT: Học kỳ I bắt đầu từ 14.8.2017 đến 23.12.2018, học kỳ II bắt đầu từ 26.12.2018 đến 14.5.2018, kết thúc năm học vào ngày 25.5.2018.

Đối với giáo dục thường xuyên: Học kỳ I bắt đầu từ 28.8.2017 đến 23.12.2018, học kỳ II bắt đầu từ 26.12.2018 đến 14.5.2018, kết thúc năm học vào ngày 25.5.2018.

Các nội dung khác tại Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 20.7.2017 của UBND Thành phố không thay đổi.

PV
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT nói gì về dự định bỏ “cấm thi” vào lớp 6?

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT vừa công bố Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014. Quy định được phép kết hợp hình thức xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực, đang là tín hiệu mừng cho các trường “hot”.

Bộ GDĐT cho phép kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh khi xét tuyển vào lớp 6

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18.4.2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Giải tán phòng Giáo dục: Quan điểm trái chiều từ các nguyên lãnh đạo Bộ GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Phạm Minh Hạc cho rằng ông không đồng tình với đề xuất trên bởi quản lý giáo dục rất phức tạp, còn nguyên Thứ trưởng Trần Xuân Nhĩ không hoàn toàn bác bỏ đề xuất trên.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bộ GDĐT nói gì về dự định bỏ “cấm thi” vào lớp 6?

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT vừa công bố Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014. Quy định được phép kết hợp hình thức xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực, đang là tín hiệu mừng cho các trường “hot”.

Bộ GDĐT cho phép kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh khi xét tuyển vào lớp 6

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18.4.2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Giải tán phòng Giáo dục: Quan điểm trái chiều từ các nguyên lãnh đạo Bộ GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Phạm Minh Hạc cho rằng ông không đồng tình với đề xuất trên bởi quản lý giáo dục rất phức tạp, còn nguyên Thứ trưởng Trần Xuân Nhĩ không hoàn toàn bác bỏ đề xuất trên.