Hà Giang chỉ còn 2 xã là vùng vàng

Phung Minh |

Hà Giang- Tỉnh Hà Giang chỉ còn 2 xã thuộc vùng nguy cơ trung bình (vùng vàng). Toàn bộ các đơn vị hành chính còn lại đều là vùng xanh.

UBND tỉnh Hà Giang vừa ban hành văn bản số 2737/ QĐ- UBND về việc phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với cấp xã chỉ còn Nghĩa Thuận và Tùng Vài (Quản Bạ) thuộc vùng có nguy cơ trung bình. 191 đơn vị cấp xã còn lại đều thuộc vùng xanh.

11 đơn vị cấp huyện, thành phố đều thuộc vùng nguy cơ thấp (vùng xanh). Xét tổng thể, tỉnh Hà Giang thuộc vùng xanh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở ban ngành căn cứ vào phân loại cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

Trước đó, tỉnh Hà Giang đã cho tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Tính từ 17.12 đến 21.12, toàn tỉnh Hà Giang ghi nhận 347 ca mắc COVID-19. Trong đó, chỉ có 13 ca nhiễm cộng đồng. Các ca bệnh đã được cách ly, điều trị theo quy định.

Phung Minh
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương chuyển "vùng xanh" sau gần 2 tháng "vùng vàng"

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 lần 2.

Bắc Ninh: Quán ăn ở vùng xanh, vùng vàng được phép hoạt động trở lại

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Các dịch vụ ăn, uống trong nhà ở vùng xanh và vùng vàng được phép hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo giãn cách, công suất tối đa 50%.

Hà Nội: Số ca F0 tăng kỷ lục, nhiều quận huyện chuyển "vùng vàng"

Phạm Đông |

Hà Nội - Do số F0 liên tục tăng kỷ lục, nhiều ngày vượt mức 400-500 ca mỗi ngày đã khiến số quận, huyện của Hà Nội đạt cấp độ dịch mức 1 (màu xanh) giảm từ 19 xuống còn 7.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Dương chuyển "vùng xanh" sau gần 2 tháng "vùng vàng"

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 lần 2.

Bắc Ninh: Quán ăn ở vùng xanh, vùng vàng được phép hoạt động trở lại

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Các dịch vụ ăn, uống trong nhà ở vùng xanh và vùng vàng được phép hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo giãn cách, công suất tối đa 50%.

Hà Nội: Số ca F0 tăng kỷ lục, nhiều quận huyện chuyển "vùng vàng"

Phạm Đông |

Hà Nội - Do số F0 liên tục tăng kỷ lục, nhiều ngày vượt mức 400-500 ca mỗi ngày đã khiến số quận, huyện của Hà Nội đạt cấp độ dịch mức 1 (màu xanh) giảm từ 19 xuống còn 7.