Gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc sắp rét đậm rét hại kéo dài

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Từ ngày mai (20.1), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành nước ta.

Cụ thể, khoảng chiều và đêm 20.1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét.

Từ ngày 22.1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-12 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, từ chiều tối và đêm 20.1 có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m. Từ ngày 22.1 ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m; khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Từ chiều ngày 20-22.1, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 22-24.1, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về tình hình mưa, từ 19h ngày 17.1 đến 19h ngày 18.1, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Việt Lâm (Hà Giang) 44mm; Linh Hồ (Hà Giang) 37mm; Thạch Lâm (Cao Bằng) 44mm.

Mưa đêm từ 19h ngày 18.1 đến 7h ngày 19.1, các khu vực trên cả nước hầu như không mưa.

Mưa 3 ngày từ 19h ngày 15.1-19h ngày 18.1, khu vực miền núi phía Bắc, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Bản Khoang (Lào Cai) 127mm; Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) 112mm; Sìn Hồ (Lai Châu) 122mm.

Về công tác chỉ đạo, ứng phó, ngày 17.1.2024, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã ban hành công văn số 22/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.

Các tỉnh, thành phố chủ động triển khai ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển theo công văn số 22/VPTT ngày 17.1.2024 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai; trong đó có 8 tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết hôm nay 19.1: Miền Bắc nắng hanh trước khi không khí lạnh tràn về

NHÓM PV |

Thời tiết hôm nay 19.1, Hà Nội và các tỉnh phía bắc ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 26 - 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và các tính phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Gió mùa Đông Bắc gây rét đậm, có nơi xuống dưới 10 độ C

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Đáng chú ý, trong đợt không khí lạnh này vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Gió mùa Đông Bắc đang về, Bắc Bộ chuyển lạnh từ ngày 10.1

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin gió mùa Đông Bắc. Theo đó từ ngày 10.1, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Xác minh vụ sản phẩm gắn mác “sữa trái cây” bị tố vi phạm nhãn hàng hóa

NHÓM PV |

Chiều 19.1, theo tìm hiểu Lao Động, nhiều sản phẩm gắn mác "sữa trái cây" bày bán phổ biến trên thị trường vừa bị phản ánh có những vi phạm quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hoá, quảng cáo và gây nhầm lẫn lớn cho người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để xác minh vụ việc.

Dự báo diễn biến rét đậm rét hại và hoạt động của bão trong 6 tháng tới

AN AN - VŨ LINH |

Cơ quan khí tượng nhận định khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong mùa đông xuân 2023-2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trường học ở Hải Dương bị tố chi thưởng lễ, Tết cho giáo viên rồi đòi lại

Hoàng Khôi |

Chuyển tiền thưởng Tết, chi thưởng 20.11 cho giáo viên sau đó yêu cầu nộp lại, đó là việc lặp đi lặp lại tại Trường tiểu học Kim Liên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) gây bức xúc trong cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đang khắc phục tồn tại nhưng mỏ đá Lộc Môn vẫn gây ô nhiễm

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Sau thời gian bị đình chỉ vì nhiều vi phạm, mỏ đá Lộc Môn ở huyện Lương Sơn đã được UBND tỉnh cho phép nổ mìn để khai thác. Tuy nhiên, đơn vị này tiếp tục gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc, chặn đường.

Nhiều thanh niên đóng phạt vì uống bia, rượu ở tiệc tất niên còn lái xe

Nguyên Chân - Mỹ Lệ |

TPHCM - Trở về từ tiệc tất niên cuối năm ở công ty, nhiều trường hợp được CSGT TPHCM phát hiện vi phạm nồng độ cồn nên tiến hành lập biên bản xử lý trong đêm 19.1.

Thời tiết hôm nay 19.1: Miền Bắc nắng hanh trước khi không khí lạnh tràn về

NHÓM PV |

Thời tiết hôm nay 19.1, Hà Nội và các tỉnh phía bắc ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 26 - 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và các tính phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Gió mùa Đông Bắc gây rét đậm, có nơi xuống dưới 10 độ C

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Đáng chú ý, trong đợt không khí lạnh này vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Gió mùa Đông Bắc đang về, Bắc Bộ chuyển lạnh từ ngày 10.1

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin gió mùa Đông Bắc. Theo đó từ ngày 10.1, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.