Giá xăng tăng, nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hoà Bình vẫn ngừng bán

Khánh Linh - Hùng Dân |

Nhiều người tiêu dùng nghĩ rằng tình trạng khan hiếm tại các cây xăng sẽ chấm dứt khi giá xăng tăng, thế nhưng sau khi xăng tăng giá, các cửa hàng xăng dầuHoà Bình vẫn tiếp tục ngừng bán hoặc bán nhỏ giọt.

Nơi bán nhỏ giọt, nơi ngừng bán

Ngày 13.11, PV tiến hành khảo sát tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Kim Bôi, TP Hoà Bình.

Cụ thể, tại huyện Kim Bôi, đồng loạt các cửa hàng xăng dầu treo biển hết hàng như Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Toàn Tuyến (xã Vĩnh Đồng), Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Phương (thị trấn Bo), Cửa hàng xăng dầu Phát Đạt (thị trấn Bo), Cửa hàng xăng dầu số 02 Hoà Bình Petro (xã Nam Thượng).

Trong đó, tại Cửa hàng xăng dầu Phát Đạt và Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Phương đã đóng cửa, không có nhân viên trực.

Lý giải nguyên nhân không bán, nhân viên cửa hàng xăng dầu Toàn Tuyến cho biết không nhập được hàng để bán.

Một số cửa hàng xăng dầu tại huyện Kim Bôi đồng loạt đóng cửa.
Một số cửa hàng xăng dầu tại huyện Kim Bôi đồng loạt đóng cửa.

Bên cạnh đó, tại khu vực trung tâm huyện Kim Bôi, hiện chỉ còn cửa hàng Petrolimex số 123 (thị trấn Bo) và Cửa hàng xăng dầu Minh Quang (thị trấn Bo) còn hoạt động. Chính vì thế, những ngày gần đây, lượng người đổ về cửa hàng xăng dầu Petrolimex 123 rất đông. Theo nhiều người dân sống gần đó, lúc cao điểm lên đến 40 xe.

Mặc dù lượt người chờ mua xăng xếp hàng dài, nhưng nhân viên tại đây vẫn bán vào các loại can 5l, 10l và 20l cho khách hàng.

 
Các phương tiện đổ dồn về Cửa hàng Petrolimex 123 (TT.Bo, Kim Bôi) để mua xăng, dầu.

Cũng theo khảo sát của PV tại một số cây xăng dọc tuyến đường QL 6 đoạn tránh TP Hòa Bình, nhiều cửa hàng xăng dầu không có xăng bán, hoặc có bán thì khống chế số lượng.

Điển hình như Cửa hàng xăng dầu Dốc Kẽm II (phường Dân chủ) đã không bán xăng từ ngày 12.11. Lí do ngừng bán được nhân viên cây xăng này đưa ra là do không nhập được hàng.

Tiếp tục, PV có mặt tại Cửa hàng Petrolimex số 119 (phường Dân Chủ), nhân viên có tên N.M.C cho biết chỉ bán tối đa 50.000 đồng/1 xe máy. Nếu mua ngoài thì mỗi lần chỉ được mang 1 can 5 lít tương đương với hơn 100.000 đồng.

Cửa hàng xăng dầu Dốc Kẽm II (phường Dân Chủ, TP Hoà Bình) đã ngừng bán xăng từ ngày 12.11, còn
Cửa hàng xăng dầu Dốc Kẽm II (phường Dân Chủ, TP Hoà Bình) đã ngừng bán xăng từ ngày 12.11, còn Cửa hàng xăng dầu Hoà Bình (phường Quỳnh Lâm, TP Hoà Bình) chỉ bán tối đa 50.000 đồng/lượt.

Còn tại Cửa hàng xăng dầu Hòa Bình (phường Quỳnh Lâm) ghi nhận của PV có nhiều người đến mua xăng nhưng chỉ được đổ tối đa 50.000 đồng.

Tương tự, tại Cửa hàng xăng dầu Đức Long (tổ 1, phường Quỳnh Lâm) cũng bán khống chế số tiền là 50.000 đồng/1 xe máy và 500.000 đồng/1 xe ô tô.

Bất tiện, tốn thời gian

Anh Nguyễn Văn Phương (phường Dân Chủ. TP Hoà Bình) cho biết: "Nhà tôi ngay sát cây xăng Dốc Kẽm II, mấy ngày trước họ có bán nhưng cũng chỉ được mua từ 30.000-50.000 đồng/1 xe máy, còn 2 hôm nay khách đến mua thì họ thông báo hết xăng"

Theo anh Phương, do cây xăng gần nhà không bán, anh phải đi xuống tận Sủ Ngòi (nay là phường Quỳnh Lâm) mới được mua xăng, nhưng họ cũng chỉ đổ cho có 50.000 đồng, rất bất tiện và tốn thời gian.

 
Mặc dù người dân đứng xếp hàng dài để mua xăng nhưng nhân viên Cửa hàng Petrolimex 123 (thị trấn Bo, Kim Bôi) vẫn bán vào các loại can cho khách hàng.

Tương tự, chị Bùi Hải Yến (xã Nam Thượng, Kim Bôi) mấy ngày nay cây xăng gần nhà đóng cửa nên chị cũng phải chật vật để có nhiên liệu đi lại.

Chị Yến chia sẻ: "Phải đến hơn 2 ngày nay rồi không có xăng để đi đâu, sáng nay mới mua được 2 chai xăng để đi tạm".

Cửa hàng xăng dầu nơi đóng cửa, nơi bán khống chế đã khiến anh Nguyễn Văn Thắng (phường Quỳnh Lâm, TP Hoà Bình) phải nghỉ việc do không đủ xăng để tiếp tục công việc cắt keo.

"Mỗi lần đi cưa hết 200.000 đồng xăng, nhưng mấy hôm nay cửa hàng chỉ bán 50.000 đồng khiến tôi không đảm bảo được công việc" - anh Thắng nói. 

Chiều 11.11, liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có đợt điều chỉnh giá xăng dầu. Tại kỳ điều chỉnh lần thứ 2 trong tháng 11, giá xăng tiếp tục tăng.

Cụ thể, giá xăng RON 92 là 22.771 đồng/lít, tăng 838 đồng/lít. Giá xăng RON 95 là 23.867 đồng/lít, tăng 1.111 đồng/lít. Giá dầu diesel là 24.983 đồng/lít, giảm 87 đồng/lít. Giá dầu mazút là 14.760 đồng/kg, tăng 678 đồng/kg.

Khánh Linh - Hùng Dân
TIN LIÊN QUAN

Petrovietnam nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường

Anh Huy |

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cho biết, trong tháng 10, Petrovietnam đã về đích chỉ tiêu quan trọng nhất của Tập đoàn là sản lượng khai thác dầu thô năm 2022. Tập đoàn cũng nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường trong nước, góp phần cùng Bộ Công Thương và các doanh nghiệp nhà nước khác đảm bảo an ninh xăng dầu trong nước trước ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng trên thế giới.

Khan hiếm xăng dầu ở Sơn La: Xuyên đêm phục vụ người dân

Hùng Dân - Minh Nguyễn |

Sơn La - Trước tình trạng khan hiếm xăng dầu nhiều cửa hàng thuộc Chi nhánh xăng dầu Sơn La đã mở cửa xuyên đêm để phục vụ người dân.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch, hiệu quả.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Petrovietnam nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường

Anh Huy |

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cho biết, trong tháng 10, Petrovietnam đã về đích chỉ tiêu quan trọng nhất của Tập đoàn là sản lượng khai thác dầu thô năm 2022. Tập đoàn cũng nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường trong nước, góp phần cùng Bộ Công Thương và các doanh nghiệp nhà nước khác đảm bảo an ninh xăng dầu trong nước trước ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng trên thế giới.

Khan hiếm xăng dầu ở Sơn La: Xuyên đêm phục vụ người dân

Hùng Dân - Minh Nguyễn |

Sơn La - Trước tình trạng khan hiếm xăng dầu nhiều cửa hàng thuộc Chi nhánh xăng dầu Sơn La đã mở cửa xuyên đêm để phục vụ người dân.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch, hiệu quả.