Khan hiếm xăng dầu tại Sơn La: 60 cửa hàng tạm dừng hoạt động

Hùng Dân |

Sơn La - Trước tình trạng khan hiếm xăng dầu, ngày 10.11, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Tỉnh Sơn La hiện có 169 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhưng hệ thống cung cấp xăng dầu hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 40-50% nhu cầu đối với dầu diesel và khoảng 75-80% nhu cầu đối với mặt hàng xăng dầu khác.

Riêng ngày 9.11.2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La có tới 60/169 cửa hàng xăng dầu phải tạm dừng hoạt động.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tình trạng thiếu nguồn cung xăng dầu trên địa bàn là do tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ các đơn vị đầu mối.

Nhiều cừa hàng xăng dầu tại tỉnh Sơn La phải tạm dừng hoạt động do thiếu hụt nguồn cung.
Nhiều cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Sơn La phải tạm dừng hoạt động do thiếu hụt nguồn cung.

Để giải quyết tình trạng trên, tỉnh Sơn La đã họp để triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Công thương đã tham mưu UBND tỉnh Sơn La ban hành văn bản hỏa tốc kiến nghị Bộ Công thương, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Chi nhánh Xăng dầu Sơn La đề nghị hỗ trợ bổ sung nguồn cung xăng, dầu cho hệ thống phân phối trên địa bàn.

Đồng thời, tỉnh Sơn La cũng ban hành văn bản chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh xăng, dầu và khắc phục khó khăn để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bà Phạm Thị Doan, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị.
Bà Phạm Thị Doan, Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Công thương tổng hợp đánh giá tình hình, đánh giá nguồn cung và cầu để có giải pháp điều hành vĩ mô.

Đồng thời, yêu cầu Chi nhánh xăng dầu Sơn La xây dựng kế hoạch điều tiết nguồn cung xăng, dầu cho hệ thống các cửa hàng trên địa bàn tỉnh và ưu tiên các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi có ít cửa hàng trực thuộc hệ thống; tăng thời gian bán hàng để phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, giao Sở Giao thông vận tải Sơn La phân luồng ưu tiên cho các xe xăng dầu; Cục Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi cố ý đầu cơ, găm hàng, lợi dụng tình hình phức tạp để trục lợi.

Người dân tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xếp hàng để chờ mua xăng dầu.
Người dân tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xếp hàng để chờ mua xăng dầu.

Các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí tuyên truyền tới doanh nghiệp, người dân cùng chung tay chia sẻ khó khăn, không tiến hành các hành vi dự trữ xăng, dầu.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc chi nhánh xăng dầu Sơn La cho biết, để đảm bảo nguồn hàng bán phục vụ cho người dân trên địa bàn, từ ngày 9.11 đến hết ngày 13.11, chi nhánh sẽ tổ chức bán hàng 24/24 tại 3 cửa hàng trọng điểm là: Petrolimex - cửa hàng 203 (TP.Sơn La), Petrolimex - cửa hàng 205 (huyện Mai Sơn) và Petrolimex - cửa hàng 208 (huyện Mộc Châu).

Hùng Dân
TIN LIÊN QUAN

Tài xế đi hơn 100km từ sông Mã về Sơn La đổ xăng: Nhân viên cây xăng tăng ca gấp đôi ngày thường

Hùng Dân |

Sơn La - Nhiều nhân viên cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP Sơn La đang phải tăng ca bán hàng do lượng khách dồn về quá đông. Có tài xế cho biết đi hơn 100km từ sông Mã về Sơn La đổ xăng, nhưng chỉ được đổ 200 nghìn đồng.

Xếp hàng dài mua xăng dầu ở Sơn La: Khuyến cáo người dân không mua tích trữ, tránh nguy cơ cháy nổ

Minh Chuyên |

Ngày 8.11, nhiều người dân ở Mộc Châu - Sơn La đã phải xếp hàng dài để chờ mua xăng dầu. Đại diện chi nhánh xăng dầu khuyến cáo người dân không mua tích trữ, tránh nguy cơ gây cháy nổ.

Cửa hàng xăng dầu ở Sơn La nơi đóng cửa, nơi bán khống chế 50.000 đồng/xe máy

Hùng Dân |

Sơn La - Người dân ở huyện vùng cao Sốp Cộp bức xúc vì nhiều tháng nay các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn không bán hàng và có bán thì khống chế số tiền mua.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tài xế đi hơn 100km từ sông Mã về Sơn La đổ xăng: Nhân viên cây xăng tăng ca gấp đôi ngày thường

Hùng Dân |

Sơn La - Nhiều nhân viên cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP Sơn La đang phải tăng ca bán hàng do lượng khách dồn về quá đông. Có tài xế cho biết đi hơn 100km từ sông Mã về Sơn La đổ xăng, nhưng chỉ được đổ 200 nghìn đồng.

Xếp hàng dài mua xăng dầu ở Sơn La: Khuyến cáo người dân không mua tích trữ, tránh nguy cơ cháy nổ

Minh Chuyên |

Ngày 8.11, nhiều người dân ở Mộc Châu - Sơn La đã phải xếp hàng dài để chờ mua xăng dầu. Đại diện chi nhánh xăng dầu khuyến cáo người dân không mua tích trữ, tránh nguy cơ gây cháy nổ.

Cửa hàng xăng dầu ở Sơn La nơi đóng cửa, nơi bán khống chế 50.000 đồng/xe máy

Hùng Dân |

Sơn La - Người dân ở huyện vùng cao Sốp Cộp bức xúc vì nhiều tháng nay các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn không bán hàng và có bán thì khống chế số tiền mua.