Gắn kết sinh viên Lào, Campuchia với gia đình Việt Nam

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Ngày 23.4, tại Thành đoàn TPHCM đã diễn ra chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM” năm 2022, đưa sinh viên Lào, Campuchia về lưu trú và sinh hoạt cùng các gia đình Việt.


Chương trình được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố tổ chức, nhằm tạo môi trường để sinh viên Lào, Campuchia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hằng ngày của các gia đình Việt Nam. Qua đó, gắn kết tình cảm, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên Lào, Campuchia trong thời gian học tập, sinh sống tại TPHCM. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM, đánh giá đây là chương trình mang nhiều ý nghĩa, bởi thông qua chương trình, sẽ giúp tăng cường các hoạt động giao lưu giữa nhân dân các nước, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân TPHCM và du học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống và mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

 
Chương trình gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia được diễn ra tại Thành đoàn TPHCM

“Đây là năm đầu tiên tôi tham gia chương trình sinh viên Lào với gia đình Việt, tôi mong muốn có thêm một gia đình và điều ấn tượng của tôi khi giao lưu với gia đình Việt là sự ấm áp, thân tình. Tôi mong muốn được hiểu rõ hơn về văn hóa cũng như được thử nhiều hơn các món ăn Việt Nam và chắc chắn rằng tôi sẽ trân trọng, gìn giữ mối quan hệ với gia đình Việt không chỉ trong thời gia 3 tháng mà sẽ lâu hơn nữa” - Phounmy Bin, sinh viên Lào tại TPHCM chia sẻ.

Đón nhận 2 sinh viên Lào về với gia đình trong 2 tháng, bà Trần Thị Tửu, ngụ quận Gò Vấp vui mừng vì gia đình sẽ có thêm thành viên mới: “Tôi mong muốn giúp các con là sinh viên Lào biết nhiều hơn về tiếng Việt cũng như hiểu hơn văn hóa Việt Nam và ngược lại tôi sẽ hiểu về văn hóa Lào”.

Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia”được thí điểm từ tháng 5.2019.

Năm nay, chương trình có sự tham gia của 50 sinh viên Lào, Campuchia tham gia lưu trú và sinh hoạt với 34 gia đình Việt.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên năm 2, năm 3 đi xin việc làm ngay tại… sân trường đại học

Tuệ Nhi |

Hôm nay, Đoàn Thu Hà – sinh viên năm 3 ngành Ngôn Ngữ Anh, Trường Đại học Gia Định (GDU) có một trải nghiệm thú vị khi đi phỏng vấn xin việc ngay tại… sân trường. Đây là một cơ hội đặc biệt giúp sinh viên giảm áp lực, tiết kiệm thời gian và có cơ hội việc làm rộng mở.

Sinh viên nước ngoài vui Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay trên đất Việt

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày hội đã giúp sinh viên dân tộc Khmer và sinh viên Campuchia đang theo học tại trường có một cái tết đầm ấm, trọn vẹn dù đang học xa nhà, xa quê hương.

Đại học Kiên Giang đón sinh viên Campuchia trở lại trường học tập

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 16.2, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức đón 18 sinh viên Campuchia từ Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trở lại Trường sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sinh viên năm 2, năm 3 đi xin việc làm ngay tại… sân trường đại học

Tuệ Nhi |

Hôm nay, Đoàn Thu Hà – sinh viên năm 3 ngành Ngôn Ngữ Anh, Trường Đại học Gia Định (GDU) có một trải nghiệm thú vị khi đi phỏng vấn xin việc ngay tại… sân trường. Đây là một cơ hội đặc biệt giúp sinh viên giảm áp lực, tiết kiệm thời gian và có cơ hội việc làm rộng mở.

Sinh viên nước ngoài vui Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay trên đất Việt

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày hội đã giúp sinh viên dân tộc Khmer và sinh viên Campuchia đang theo học tại trường có một cái tết đầm ấm, trọn vẹn dù đang học xa nhà, xa quê hương.

Đại học Kiên Giang đón sinh viên Campuchia trở lại trường học tập

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 16.2, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức đón 18 sinh viên Campuchia từ Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trở lại Trường sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.