Gần 10 năm thi công dở dang, siêu đề án Công viên động vật hoang dã Quốc gia ở Ninh Bình chờ giải cứu

DIỆU ANH |

Đề án Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500ha. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dang dở, tỉnh Ninh Bình đang quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc để dự án này trở thành hiện thực.

Siêu đề án 7.368 tỉ đồng

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, Đề án Công viên động vật hoang dã Quốc gia được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt quy hoạch xây dựng với diện tích gần 1.500ha, tại 2 xã Phú Long và Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Tổng mức đầu tư cho dự án là khoảng 7.368 tỉ đồng, trong đó, vốn xã hội hóa khoảng 5.247 tỉ đồng (71,2%) và vốn Ngân sách Nhà nước khoảng 2.121 tỉ đồng (28,8%). Đề án này do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, thời gian hoàn thành và đưa vào khai thác chậm nhất là cuối năm 2025.

Đề án trên được triển khai nhằm bảo tồn các loài động vật quý hiếm, với quy mô bao gồm 6 phân khu chính: Phân khu động vật hoang dã; Phân khu chăm sóc - nghiên cứu và phát triển; Phân khu Trung tâm dịch vụ; Phân khu vui chơi giải trí theo chủ đề; Phân khu cây xanh sinh thái; Phân khu tái định cư và nhà công vụ.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay Đề án này mới chỉ thi công xong khu nhà làm việc của Ban quản lý và các hạng mục tuyến đường kết nối. Nhiều hạng mục khác như hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước tạm, hệ thống đường nội bộ, hàng rào hổ, hồ cảnh quan... đang thi công dở dang.

Nhiều hạng mục xây dựng dở dang và đã có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Diệu Anh
Nhiều hạng mục xây dựng dở dang và đã có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Diệu Anh

10 năm gần như bất động

Theo đại diện lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình, đến thời điểm hiện tại, phần vốn ngân sách Nhà nước, đã bố trí cho Đề án là 159,316 tỉ đồng (chỉ đạt 7,51% kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước) để đầu tư cho các hạng mục như: Lập quy hoạch xây dựng, lập Đề án tổng thể; cắm mốc giới; rà phá bom mìn; xây dựng giao thông kết nối, phòng cháy, chữa cháy kết hợp cấp nước Công viên; xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ châu Á.

Đối với nguồn vốn xã hội hóa, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt đã đầu tư dự án Trang trại Bảo tồn gấu Ninh Bình với quy mô gần 10ha, mức đầu tư gần 205 tỉ đồng (chỉ đạt 3,9% kế hoạch vốn xã hội hóa). Như vậy, theo phân kỳ đầu tư, đến năm 2025, đề án sẽ được đưa vào vận hành, khai thác, tuy nhiên, đến nay, đề án mới thực hiện được một phần rất nhỏ.

Từ năm 2017 đến nay cũng như trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách Nhà nước không được bố trí để thực hiện đề án. Trong khi đó, việc kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện xây dựng Công viên còn khó khăn do cơ sở vật chất và hạ tầng của Công viên chưa được đầu tư đồng bộ.

Bên cạnh đó, địa điểm thực hiện là vùng núi, điều kiện khó khăn. Các hạng mục đầu tư trong đề án trước đây xây dựng quá chi tiết, dẫn đến trong quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc. Một số hạng mục đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước không còn phù hợp... Chính vì vậy, đề án cần có những điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - cho biết, đây là đề án có ý nghĩa rất lớn không chỉ về mặt kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường mà còn có ý nghĩa quốc tế, được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Do vậy, tỉnh Ninh Bình quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc để đề án này trở thành hiện thực.

Cũng theo ông Tùng, vừa qua UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo về việc điều chỉnh Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.
Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã đề xuất kéo dài tiến độ thực hiện đề án đến năm 2035, điều chỉnh quy mô sử dụng đất các phân khu thuộc đề án. Đồng thời, điều chỉnh tổng mức đầu tư, tăng nguồn vốn xã hội hóa, một số hạng mục đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách giờ chuyển sang nguồn vốn xã hội hóa.

"UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các đơn vị liên quan, tăng cường công tác truyền thông, minh bạch hóa việc thu hút các dự án đầu tư vào Công viên. Các sở, ngành có liên quan tiếp tục đóng góp ý kiến, sớm hoàn thiện Đề án để Sở NNPTNT tổng hợp, hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất" - ông Tùng cho hay.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh mới về công viên bờ sông lớn nhất TPHCM trước ngày mở cửa

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Những bông hoa hướng dương đầu tiên tại công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) đã bắt đầu nở rộ chuẩn bị cho ngày khánh thành, phục vụ người dân và du khách đến tham quan.

Nguyên nhân khiến dự án công viên đắp chiếu 20 năm trên khu đất vàng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách tái định cư và giá đền bù chưa thoả đáng là những nguyên nhân khiến dự án Công viên văn hóa, thể thao, vui chơi Đống Đa trên khu đất vàng 7 ha đắp chiếu suốt 2 thập kỷ.

Công viên Đống Đa đắp chiếu 20 năm, sở nói phụ thuộc vào quận

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Sáng 7.12, tiếp tục Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội tiến hành tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND TP đã đến thời hạn giải quyết nhưng còn chậm, chưa hiệu quả.

5 công nhân trong vụ sạt lở tại Công ty CP Than Cọc Sáu đã xuất viện

Đoàn Hưng |

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 công nhân tử vong, 1 người vẫn mất tích tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu vào chiều 21.12, lãnh đạo đơn vị cho biết, đến sáng 22.12, 5 công nhân bị thương sức khỏe ổn định và đã ra viện. Hiện, còn 1 công nhân bị rạn xương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chuẩn y ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh, nhiệm kỳ 2020-2025.

TPHCM bất ngờ lọt top 10 điểm đón giao thừa trên toàn cầu

Chí Long |

Agoda sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để gợi ý danh sách các điểm đến đón giao thừa khó quên trên toàn cầu, trong đó có TPHCM.

Có manh mối mới vụ máy bay MH370 mất tích

Thanh Hà |

Một ngư dân đã nghỉ hưu tuyên bố tìm thấy mảnh lớn của chiếc máy bay MH370 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines ngoài khơi Nam Australia.

Khu công nghệ cao tỉ đô trở thành nơi canh tác hoa màu

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau 15 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội vẫn "nằm trên giấy", chưa có hạng mục nào được triển khai.

Hình ảnh mới về công viên bờ sông lớn nhất TPHCM trước ngày mở cửa

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Những bông hoa hướng dương đầu tiên tại công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) đã bắt đầu nở rộ chuẩn bị cho ngày khánh thành, phục vụ người dân và du khách đến tham quan.

Nguyên nhân khiến dự án công viên đắp chiếu 20 năm trên khu đất vàng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách tái định cư và giá đền bù chưa thoả đáng là những nguyên nhân khiến dự án Công viên văn hóa, thể thao, vui chơi Đống Đa trên khu đất vàng 7 ha đắp chiếu suốt 2 thập kỷ.

Công viên Đống Đa đắp chiếu 20 năm, sở nói phụ thuộc vào quận

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Sáng 7.12, tiếp tục Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội tiến hành tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND TP đã đến thời hạn giải quyết nhưng còn chậm, chưa hiệu quả.