Ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết, F1 này đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và đang được theo dõi cách ly tập trung.
Theo báo cáo, F1 này – tên T.T.T, sinh năm 1973, quê Hà Nam – là thủy thủ tàu vận tải của một công ty ở Quảng Ninh.
Sau khi về quê, ngày 23.4, T.T.T có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 N.V.K. Ngày 25.4, ông T.T.T đi xe khách Ngọc Sĩ từ Hà Nam ra Hạ Long, rồi bắt xe ôm ra bến đò, để từ đây thuê đò chạy ra tàu đang neo đậu ngoài biển.
Từ 25-27.4, tàu của công ty neo đậu tại Hạ Long, ông T tiếp xúc với 13 người trên tàu. Từ 27-29.4, tàu di chuyển ra khu Hòn Nét, TP.Cẩm Phả và tại đây có tiếp xúc với 40 người của 5 tàu khác cùng công ty
Ngày 29.4, nhận được thông tin N.V.K dương tính với virus SARS-CoV-2, sáng 30.4, ông T thuê đò từ tầu vào bờ và bắt xe ôm lên Bệnh viện Đa khoa TP.Cẩm Phả để đề nghị được xét nghiệm COVID-19.
Tại đây, ông T được 3 nhân viên bệnh viện hướng dẫn lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để xét nghiệm. Ngay sau đó, ông T bắt xe buýt từ Cẩm Phả đi Hạ Long; trên xe khi đó có nhiều khách và đều đeo khẩu trang.
Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã truy vết và xác định được 17 trường hợp là F2, 4 F3, đồng thời yêu cầu những người này thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.