Công an Hà Nội xử lý nghiêm việc không tuân thủ phòng dịch COVID-19

Việt Dũng |

Những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát ở Việt Nam, nhất là dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, ngày 29.4, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tiếp tục quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;

Đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 lên hàng đầu; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo công tác phòng, chống dịch phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Công an Thành phố, nhất là các Công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly khi có yêu cầu; tăng cường kiểm tra trên địa bàn (đi từng ngõ, gõ từng nhà) và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố.

Tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát và yêu cầu các trường hợp tạm trú trên địa bàn, người dân đi du lịch... sau kỳ nghỉ Lễ 30.4 trở lại Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế; xử lý nghiêm những cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Tiếp tục quản lý chặt việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly, đồng thời chuẩn bị các yếu tố cần thiết sẵn sàng mở rộng đối tượng nhập cảnh phù hợp với tình hình dịch bệnh trên tinh thần phát triển nhưng phải bảo đảm an toàn. Quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tiếp tục tăng cường thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát dịch tại cửa khẩu, đặc biệt là các điều kiện trước khi nhập cảnh (Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, Giấy khai báo y tế), phối hợp việc đưa đón, bàn giao từ cửa khẩu đến các cơ sở cách ly y tế tập trung trong và ngoài quân đội có thu phí.

Bệnh viện Công an Thành phố thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao để sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kiên quyết xử lý theo pháp luật những trường hợp nhập cảnh trái phép

Phạm Đông |

Ngày 29.4, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27.4.

Bộ Y tế đề nghị điều tra, xử lý trường hợp mắc COVID-19 tại Yên Bái

Minh An |

Bộ Y tế vừa có công văn hoả tốc gửi UBND tỉnh Yên Bái về trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Xử lý nghiêm tài xế nếu để hành khách lơ là chống dịch COVID-19

Anh Tuấn |

Trước thực trạng nhiều người chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19, nhất là sắp tới đợt nghỉ lễ 30.4-1.5 tới đây, người dân sẽ đổ dồn ra bến xe để về quê, một số bến xe ở Hà Nội liên tục nhắc nhở khách, nhà xe chấp hành việc bắt buộc đeo khẩu trang phòng, dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiên quyết xử lý theo pháp luật những trường hợp nhập cảnh trái phép

Phạm Đông |

Ngày 29.4, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27.4.

Bộ Y tế đề nghị điều tra, xử lý trường hợp mắc COVID-19 tại Yên Bái

Minh An |

Bộ Y tế vừa có công văn hoả tốc gửi UBND tỉnh Yên Bái về trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Xử lý nghiêm tài xế nếu để hành khách lơ là chống dịch COVID-19

Anh Tuấn |

Trước thực trạng nhiều người chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19, nhất là sắp tới đợt nghỉ lễ 30.4-1.5 tới đây, người dân sẽ đổ dồn ra bến xe để về quê, một số bến xe ở Hà Nội liên tục nhắc nhở khách, nhà xe chấp hành việc bắt buộc đeo khẩu trang phòng, dịch COVID-19.