Đường về quê ăn Tết năm nay bỗng dài hơn

LƯƠNG HẠNH |

2021 là một năm đầy gian nan, khó khăn với tất cả mọi người. Năm nay, đường về quê ăn Tết bỗng dài hơn, đặc biệt với các sinh viên.

Trong khi các bạn đồng trang lứa ở nhà học online, Tống Hằng Nga (SN 2000) quê tại Hoà Bình, sinh viên trường Cao đẳng Y dược Hà Nội quyết định ở lại Hà Nội để đi làm thêm. Gia đình Nga có hai anh em, dù điều kiện không quá khó khăn nhưng Nga chọn đi làm thêm để kiếm thu nhập và có trải nghiệm sống.

Nga hiện đã về quê cùng với gia đình. Ảnh: NVCC.
Nga hiện đã về quê cùng với gia đình. Ảnh: NVCC.

Dịch COVID-19 bùng phát, cửa hàng Nga làm việc buộc phải đóng cửa. Nga xin nghỉ việc về quê ăn Tết sớm cùng gia đình.

Những năm trước, Nga thường bắt xe từ Hà Nội về Hoà Bình hết 60.000 đồng. Năm nay, Nga phải gửi toàn bộ quần áo, đồ đạc về quê trước. Sau đó, em hẹn bạn gần nhà cùng đi xe máy về quê.

"Em bắt đầu chuyến xe về nhà ăn Tết từ ngày 22.1. 13h30 phút xuất phát, đến khoảng 16h em về đến quê. Em cùng bạn đi xe máy một lèo về trạm y tế để thực hiện test COVID-19. Sau khi nhận kết quả âm tính, chúng em cùng về nhà. Kể từ lúc đó là không đi đâu cả, chỉ ở nguyên trong nhà thôi", Nga bày tỏ.

Là sinh viên năm cuối chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, em Nguyễn Thị Mai Chinh (SN 2000) quê tại Hải Dương đang sốt ruột vì không biết phải về quê thế nào.

Càng những ngày Tết Nhâm Dần 2022, Chinh chỉ hy vọng có thể về quê với gia đình. Ảnh: NVCC.
Càng những ngày Tết Nhâm Dần 2022, Chinh càng mong về quê với gia đình. Ảnh: NVCC.

Quãng đời sinh viên, Chinh trải qua nhiều công việc làm thêm để vừa có thu nhập, vừa có trải nghiệm sống. Năm cuối, Chinh được giảng viên giới thiệu một nơi thực tập tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

"Từ quê Hải Dương lên Hà Nội em phải làm xét nghiệm COVID-19 một lần. Sau đó em di chuyển từ Hà Nội lên Vĩnh Phúc lại phải xét nghiệm COVID-19 lần nữa. Việc thực tập của chúng em năm nay cũng khó khăn hơn những khoá trước rất nhiều", Chinh nói.

Bỡ ngỡ về một nơi hoàn toàn xa lạ, Chinh cùng hai sinh viên thực tập khác bắt đầu "tập tọe" những ngày tháng  đầu tiên ở vùng đất xa lạ. Phòng trọ cách công ty nơi Chinh thực tập hơn 3km, thuê với giá 1,4 triệu đồng/tháng. Mỗi ngày, Chinh cùng các bạn cùng phòng phải đi bộ hơn 30 phút để đến được công ty làm việc.

Tết năm nay đối với những sinh viên năm cuối này bỗng dài hơn. Ảnh: NVCC.
Tết năm nay đối với những sinh viên năm cuối này bỗng dài hơn. Ảnh: NVCC.

Hỏi về cảm nhận của năm 2021, Chinh chia sẻ: "Vất vả chị ạ. Chúng em đều phải học online, lượng kiến thức thu nạp và việc trao đổi giữa sinh viên với giảng viên không bằng việc được học trực tiếp. Em vẫn ở lại đi làm thêm nhưng thu nhập do việc đi làm chẳng được là bao. Em rất lo lắng không biết sang năm tốt nghiệp ra trường sẽ ra sao. Tự dưng thấy đường về quê năm nay bỗng dài hơn...".

Là sinh viên thực tập, Chinh được trả số tiền lương khoảng 4,2 triệu đồng/tháng. Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chinh chưa nhận được số tiền này, do đó, mọi chi phí ăn ở, đi lại em đều phải tự xoay xở.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chinh vẫn chỉ mong chuyện thực tập của em được suôn sẻ để có một cái Tết bình an cùng gia đình, bạn bè.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết Công an TP.Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 23.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Công an TP.Cần Thơ.

Nhiều người dân TPHCM, Bình Dương đi tảo mộ sớm mời ông bà về ăn Tết

Huân Cao |

TPHCM - Tranh thủ ngày cuối tuần và tận dụng thời điểm dịch đang được kiểm soát tốt, nhiều người dân TPHCM, Bình Dương đi tảo mộ sớm để mời ông bà về ăn Tết.

Về quê ăn Tết bằng... xe tải

LƯƠNG HẠNH |

Thu dọn toàn bộ đồ đạc về quê, chưa biết có thể quay lại Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), làm việc hay không, vợ chồng chị Hướng lần đầu tiên trải nghiệm về quê ăn Tết bằng xe tải.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran: Quốc Việt dự bị

NHÓM PV |

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Ninh Bình: Hơn 1.000 trường hợp bị xử lý nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nhằm góp phần hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã tăng cường, tuần tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, đặc biệt là tại các cung đường có nhiều quán ăn, nhà hàng.

Đà Nẵng: Vướng điều chỉnh, 2 dự án y tế trọng điểm chậm tiến độ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hai dự án y tế trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng.

TP Quy Nhơn: Điểm nóng của những công trình trái phép

Hoài Luân |

Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trước đó, thế nhưng đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn vẫn còn hàng loạt công trình "chui" tồn tại.

Cựu huấn luyện viên U20 Iran nhận định U20 Việt Nam có hàng công sắc bén

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Korosh Barmak - người từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ của bóng đá Iran - nhận định, đội tuyển U20 Iran sẽ đối diện với nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công nguy hiểm và sắc bén của U20 Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết Công an TP.Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 23.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Công an TP.Cần Thơ.

Nhiều người dân TPHCM, Bình Dương đi tảo mộ sớm mời ông bà về ăn Tết

Huân Cao |

TPHCM - Tranh thủ ngày cuối tuần và tận dụng thời điểm dịch đang được kiểm soát tốt, nhiều người dân TPHCM, Bình Dương đi tảo mộ sớm để mời ông bà về ăn Tết.

Về quê ăn Tết bằng... xe tải

LƯƠNG HẠNH |

Thu dọn toàn bộ đồ đạc về quê, chưa biết có thể quay lại Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), làm việc hay không, vợ chồng chị Hướng lần đầu tiên trải nghiệm về quê ăn Tết bằng xe tải.