Thế giới rộn ràng đón Tết Nhâm Dần 2022

Ngọc Vân |

Còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết Nhâm Dần 2022, nhưng nhiều nước Châu Á, trong đó có Việt Nam, đã rộn ràng chuẩn bị đón Tết.
Đào nở rộ trước Tết tại Hà Nội. Ảnh: AFP
Đào nở rộ trước Tết tại Hà Nội. Ảnh: AFP
Làng hương truyền thống Quảng Phú Cầu ở ngoại ô Hà Nội trước Tết. Ảnh: AFP
Làng hương truyền thống Quảng Phú Cầu ở ngoại ô Hà Nội trước Tết. Ảnh: AFP
Chuẩn bị đèn lồng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Future Publishing
Chuẩn bị đèn lồng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Future Publishing
May trang phục múa lân ở Bogor, Indonesia. Lễ đón năm mới của người Trung Quốc ở Indonesia được gọi là Imlek. Ảnh: SOPA
May trang phục múa lân ở Bogor, Indonesia. Lễ đón năm mới của người Trung Quốc ở Indonesia được gọi là Imlek. Ảnh: SOPA
May giày đầu hổ ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Future Publishing
May giày đầu hổ ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Future Publishing
Bánh mì hấp hình con hổ được bày bán tại một quầy hàng trước Tết Nhâm Dần ở Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua/VCG
Bánh mì hấp hình con hổ được bày bán tại một quầy hàng trước Tết Nhâm Dần ở Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua/VCG
Sơn chân  hương khổng lồ để bán trước Tết Nguyên đán ở Medan, Indonesia. Ảnh: AFP/Getty
Sơn chân hương khổng lồ để bán trước Tết Nguyên đán ở Medan, Indonesia. Ảnh: AFP/Getty
Trang trí trung tâm mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Trang trí trung tâm mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Các nghệ sĩ kinh kịch truyền thống Trung Quốc trước buổi biểu diễn đón Tết Nguyên đán sắp tới ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Các nghệ sĩ kinh kịch truyền thống Trung Quốc trước buổi biểu diễn đón Tết Nguyên đán sắp tới ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Ngôi đền được trang trí đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ở khu phố Hoa, Singapore, Ảnh: AFP
Ngôi đền được trang trí đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ở khu phố Hoa, Singapore, Ảnh: AFP
Tượng Thần Tài ở Supertree Grove Gardens by the Bay ở Singapore. Ảnh: AFP
Tượng Thần Tài ở Supertree Grove Gardens by the Bay ở Singapore. Ảnh: AFP
Các vũ công hóa trang thành sư tử biểu diễn trong lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán sắp tới ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Các vũ công hóa trang thành sư tử biểu diễn trong lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán sắp tới ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP
Khách tham quan Lễ hội đèn lồng ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Khách tham quan Lễ hội đèn lồng ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Thanh niên tập múa lân ở Bogor, Indonesia trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: AFP
Thanh niên tập múa lân ở Bogor, Indonesia trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: AFP
Tạo dáng trước cửa hàng bán đồ trang trí Tết ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: AFP
Tạo dáng trước cửa hàng bán đồ trang trí Tết ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: AFP
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nhâm Dần 2022

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, để đảm bảo phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe và tình mạng của người dân, Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Màu sắc may mắn theo phong thủy năm Nhâm Dần 2022

Song Minh |

Có 4 màu sắc may mắn trong năm Nhâm Dần 2022, năm con hổ - sinh vật biểu thị cho tham vọng, tinh thần cạnh tranh, sự bốc đồng và thích giao tiếp.

Thế giới năm 2022: Tín hiệu lạc quan và triển vọng tốt đẹp

Ngạc Ngư |

Thế giới năm nào cũng vậy, chưa hết quan ngại và lo âu nhưng vẫn có cơ sở để lạc quan về triển vọng tốt đẹp hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nhâm Dần 2022

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, để đảm bảo phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe và tình mạng của người dân, Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Màu sắc may mắn theo phong thủy năm Nhâm Dần 2022

Song Minh |

Có 4 màu sắc may mắn trong năm Nhâm Dần 2022, năm con hổ - sinh vật biểu thị cho tham vọng, tinh thần cạnh tranh, sự bốc đồng và thích giao tiếp.

Thế giới năm 2022: Tín hiệu lạc quan và triển vọng tốt đẹp

Ngạc Ngư |

Thế giới năm nào cũng vậy, chưa hết quan ngại và lo âu nhưng vẫn có cơ sở để lạc quan về triển vọng tốt đẹp hơn.