Về quê ăn Tết bằng... xe tải

LƯƠNG HẠNH |

Thu dọn toàn bộ đồ đạc về quê, chưa biết có thể quay lại Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), làm việc hay không, vợ chồng chị Hướng lần đầu tiên trải nghiệm về quê ăn Tết bằng xe tải.

Tốt nghiệp cấp 3, chị Cổ Thị Hướng (SN 1990, quê Lào Cai) không tiếp học mà chọn đi làm. Hơn 10 năm làm công nhân tại Khu Công nghiệp Thăng Long, chị chưa thấy năm nào khó khăn như năm nay.

Chị Hướng bị giảm lương, giảm giờ làm, không có bất kỳ thu nhập gì ngoài 5 triệu đồng tiền lương/tháng. Trong khi trước đó, mức thu nhập của chị ở một công ty khác lên đến hơn 10 triệu đồng.

Chồng chị Hướng là lao động tự do, nay việc này mai việc khác, thu nhập rất bấp bênh. Dịch bệnh xảy ra khiến chồng chị Hướng cũng không có việc làm.

Trước kia, trung bình mỗi tháng hai vợ chồng chị kiếm được hơn 10 triệu đồng. Dịch COVID-19 khiến nữ công nhân phải xoay xở cuộc sống chỉ với hơn 5 triệu đồng/tháng.  Số tiền này chị phải chia năm, xẻ bảy.

Được biết, vợ chồng chị Hướng có 2 cậu con trai còn nhỏ. Ngoài chi phí sinh hoạt mỗi tháng, chị phải gửi về cho ông bà khoảng 4 triệu đồng để nuôi con.

Hỏi về cảm nhận năm 2021, chị Hướng thốt lên: "Chán lắm". Dịch COVID-19 bùng phát, vợ chồng chị phải ở trong căn phòng trọ nhỏ hẹp suốt gần 3 tháng. Cũng may, chủ nhà trọ nơi chị sinh sống chỉ thu 1 triệu đồng tiền trọ trong 3 tháng đó.

Ở công ty chị làm việc, bộ phận nào có F0 đều đóng cửa. Bất đắc dĩ, chị Hướng phải nghỉ việc, trở về quê ăn Tết sớm. Ngán ngẩm trước cảnh sống vật lộn nơi "đất khách quê người", chị Hướng cùng chồng bàn nhau về hẳn quê. Bao nhiêu đồ đạc sau nhiều năm tích lũy, sinh sống đều phải mang theo. Vì vậy, vợ chồng chị không thể đi xe khách để trở về quê.

"Tôi hỏi xe khách mà họ không nhận. Cũng may, tôi có một cậu em lái xe tải nên cho vợ chồng tôi cùng đồ đạc về luôn. Không mất tiền xe. Bao nhiêu thứ từ bếp gas, tủ lạnh... lỉnh kỉnh lắm. Nhưng chưa biết có xuống nữa hay không nên tôi đành phải mang về", chị Hướng tâm sự.

Ngày 16.1.2022, 8h30 sáng, vợ chồng chị tạm biệt khu trọ đã gắn bó suốt 10 năm. 11h30 về đến quê nhà, cả 2 người đều phải thực hiện test nhanh COVID-19 tại trạm dừng và tiếp tục Test tại Trạm Y tế huyện Bảo Yên (Lào Cai). Sau quãng đường dài và đầy trải nghiệm bất ngờ, vợ chồng chị cũng đặt chân về đến quê nhà.

Những ngày gần Tết, chị Hướng chỉ quanh quẩn với hai cậu con trai và việc cơm nước. Chị chia sẻ: "Chán không buồn sắm sửa gì cả. Giờ cứ nghĩ ăn Tết xong phải đi kiếm việc là áp lực. Tôi cũng không biết ra Tết thế nào...".

Suy tính đến dự định tương lai, chị Hướng hy vọng dịch bệnh mong chóng ổn định để quay trở lại Khu công nghiệp Thăng Long tiếp tục làm việc. Nếu dịch không ổn, chị tìm việc ở quê nhà và không trở lại Hà Nội.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Bắc - Nam thi công xuyên Tết đảm bảo tiến độ

Minh Hạnh |

Để đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch đề ra, các nhà thầu trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đã đăng ký thi công xuyên Tết.

Nỗi lòng của Việt kiều về quê đón Tết giữa dịch COVID-19

Nhóm PV |

Tết Nguyên đán đều thật sự thiêng liêng, bởi đó là Tết của sự hội tụ - sum vầy, là dịp để cả gia đình cùng nhau trò chuyện, nhìn lại một năm đã qua. Dịch bệnh COVID -19 đã khiến cho việc trở về quê hương ăn tết với những người con xa xứ không hề dễ dàng. Đã có một số Việt kiều may mắn được về nhà hưởng một cái Tết trọn vẹn, song không ít người chọn cách ăn tết xa quê. Hãy cùng lắng nghe tâm tư, nỗi lòng của chính những Việt Kiều khi Tết đang sang xuân đang tới.

Mong "Tết ấm" cho từng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Sáng 22.1, Khối thi đua số 4 - Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng quà Tết Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Cao tốc Bắc - Nam thi công xuyên Tết đảm bảo tiến độ

Minh Hạnh |

Để đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch đề ra, các nhà thầu trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đã đăng ký thi công xuyên Tết.

Nỗi lòng của Việt kiều về quê đón Tết giữa dịch COVID-19

Nhóm PV |

Tết Nguyên đán đều thật sự thiêng liêng, bởi đó là Tết của sự hội tụ - sum vầy, là dịp để cả gia đình cùng nhau trò chuyện, nhìn lại một năm đã qua. Dịch bệnh COVID -19 đã khiến cho việc trở về quê hương ăn tết với những người con xa xứ không hề dễ dàng. Đã có một số Việt kiều may mắn được về nhà hưởng một cái Tết trọn vẹn, song không ít người chọn cách ăn tết xa quê. Hãy cùng lắng nghe tâm tư, nỗi lòng của chính những Việt Kiều khi Tết đang sang xuân đang tới.

Mong "Tết ấm" cho từng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Sáng 22.1, Khối thi đua số 4 - Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng quà Tết Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.