Dựng cột viễn thông vi phạm hành lang an toàn khiến 4 người bị điện giật tử vong

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến cái chết của 4 nạn nhân ở xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khi thi công dựng cột viễn thông bị điện giật tử vong chiều 26.10, ngành điện lực Hà Tĩnh khẳng định việc thi công đã vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Theo đó, thông tin với PV Lao Động, ông Phan Văn Anh - Trưởng Phòng Thanh tra An toàn lao động Cty Điện lực Hà Tĩnh – khẳng định, 4 nạn nhân tử vong khi thi công dựng cột kéo cáp quang cho công ty viễn thông. Đáng nói, đơn vị thi công đã không thông báo cho điện lực để ngắt điện đảm bảo an toàn. “Họ không báo với công ty điện lực mà tự ý làm nên nên xảy ra tai nạn. Việc thi công cũng vi phạm hành lang an toàn đường điện 35KW đó” – ông Anh nói.

Theo ông Anh, theo quy định, đối với lưới điện 35KV thì hành lang an toàn phải đảm bảo tối thiểu cách 3m. Thế nhưng, trong vụ việc tai nạn khiến 4 người bị điện giật tử vong chiều 26.10, có thể khi tời cột viễn thông lên cao để đặt vào hố thì do cột có lõi thép bên trong đã va chạm vào đường dây điện nên bị nhiễm điện, khiến điện giật gây tử vong.

Hiện trường 4 nạn nhân tử vong. Ảnh: Trần Tuấn
Hiện trường 4 nạn nhân tử vong. Ảnh: Trần Tuấn
Nhiều người dân hiếu kỳ chứng kiến sự việc đau lòng. Ảnh: Trần Tuấn
Nhiều người dân hiếu kỳ chứng kiến sự việc đau lòng. Ảnh: Trần Tuấn

“Lẽ ra khi họ làm gần đường điện thì phải phối hợp thông báo cho điện lực để thực hiện các biện pháp an toàn. Qua sự việc này, chúng tôi khuyến cáo đơn vị viễn thông, các đơn vị sử dụng cáp quang và cả người dân khi thi công công trình hay làm việc gì trong hành lang an toàn lưới điện thì phải thông báo cho điện lực biết để có biện pháp đảm bảo an toàn, tránh các sự cố đáng tiếc” – ông Anh cảnh báo.

Như Lao Động đã thông tin, vào khoảng 16h ngày 20.10, khi thi công dựng cột viễn thông trên cánh đồng giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) thì 4 người đàn ông đều trú ở thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) bị điện giật tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân gồm Nguyễn Trọng Ngoãn (SN 1963), Nguyễn Văn Cường (chưa rõ năm sinh), Phạm Văn Tình (SN 1971), Phạm Văn Lành (chưa rõ năm sinh). Trong đó, anh Tình là anh ruột của anh Lành. 4 nạn nhân nói trên đều là lao động tự do chứ không phải là công nhân của ngành viễn thông.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thi công dựng cột viễn thông, 4 người bị điện giật tử vong tại chỗ

TRẦN TUẤN |

Sự việc 4 người bị điện giật tử vong khi thi công dựng cột viễn thông xảy ra vào khoảng 16h hôm nay (26.10) tại cánh đồng giáp ranh giữa xã Cẩm Lạc và xã Cẩm Trung của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

Vụ điện giật làm 6 học sinh thương vong ở Long An: Nhiều cơ quan trung ương vào cuộc

Kỳ Quan |

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc điện giật làm thương vong 6 học sinh Trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) và liên quan đến kỹ thuật phức tạp, nhiều cơ quan trung ương đã cử lực lượng đến hiện trường để giúp giám định, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ điện giật gây thương vong 6 học sinh ở Long An: 3/4 số học sinh bị thương đã xuất viện

Kỳ Quan |

Trong vụ tại nạn về điện xảy ra trước cổng Trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, Long An) ngày 13.10, có 2 học sinh (HS) tử vong và 4 HS bị thương. Hiện đã có 3/4 số HS bị thương được xuất viện do sức khỏe đã phục hồi tốt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thi công dựng cột viễn thông, 4 người bị điện giật tử vong tại chỗ

TRẦN TUẤN |

Sự việc 4 người bị điện giật tử vong khi thi công dựng cột viễn thông xảy ra vào khoảng 16h hôm nay (26.10) tại cánh đồng giáp ranh giữa xã Cẩm Lạc và xã Cẩm Trung của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

Vụ điện giật làm 6 học sinh thương vong ở Long An: Nhiều cơ quan trung ương vào cuộc

Kỳ Quan |

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc điện giật làm thương vong 6 học sinh Trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) và liên quan đến kỹ thuật phức tạp, nhiều cơ quan trung ương đã cử lực lượng đến hiện trường để giúp giám định, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ điện giật gây thương vong 6 học sinh ở Long An: 3/4 số học sinh bị thương đã xuất viện

Kỳ Quan |

Trong vụ tại nạn về điện xảy ra trước cổng Trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, Long An) ngày 13.10, có 2 học sinh (HS) tử vong và 4 HS bị thương. Hiện đã có 3/4 số HS bị thương được xuất viện do sức khỏe đã phục hồi tốt.